Xưởng làm đá lạnh hoạt động hết công suất, thu tiền triệu ngày nắng nóng

Bích Lộc |

Mùa hè nắng nóng nhu cầu sử dụng đá lạnh sạch tăng mạnh, nhiều cơ sở sản xuất đá viên phải hoạt động hết công suất để cung ứng thị trường.

Trong không gian lạnh giá, anh N.T.M (nhân viên làm việc tại xưởng đá trên đường Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội) phải liên tục tay chân vận chuyển những bao tải đá viên ra khỏi phòng để giao cho khách.

“Những ngày này, khách đến lấy hàng đông, mọi người ở đây phải hoạt động hết công suất. Đá từ máy ra là mọi người nhanh chóng đóng gói thành từng túi, xếp lên xe để vận chuyển", anh M chia sẻ. 

Theo anh M, mỗi một mẻ đá được hoàn thành trong vòng 2-3 tiếng. Vì thời gian sản xuất ấn định nên muốn tăng thêm thành phẩm phải chấp nhận làm việc từ sáng sớm đến khuya. Dù đã cố gắng đẩy mạnh sản xuất nhưng nhiều lúc cũng không đủ lượng đá bán cho các cơ sở cần mua.

 
Công nhân tại xưởng làm đá hoạt động năng suất để tăng lượng thành phẩm làm ra trong ngày. Ảnh: Bích Lộc.

Theo ghi nhận, tại một số khu vực như: Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ,... các cơ sở sản xuất đá viên luôn hoạt động hết công suất. Toàn bộ nhân công và thiết bị được huy động để sản xuất đá lạnh, cung ứng nhu cầu thị trường.

 
Cơ sở sản xuất đá sạch ở Thủ đô Hà Nội phải huy động toàn bộ nhân công và thiết bị để sản xuất đá lạnh cung ứng thị trường. Ảnh: Bích Lộc.

Tại xưởng sản xuất đá lạnh trên đường Láng (Đống Đa), chủ cơ sở cho biết, xưởng sản xuất được 2.000-3.000 túi đá, mỗi túi có trọng lượng 5 kg, tương đương với mức tiêu thụ hơn 10 tấn đá mỗi ngày. Mỗi túi đá sạch được bán với giá từ 6.000-7.000 đồng/túi.

Mỗi mẻ đá đóng gói hoàn thiện xong đều được các công nhân nhanh chóng vận chuyển đi tiêu thụ. Ngoài mặt đường, các xe chở đá ra vào nườm nượp. Để tránh tình trạng đá chảy, người thợ thường phải trang bị thêm các tấm vải lót bên trên.

 
Chuyến xe chở đá viên lạnh khỏi khu vực xưởng sản xuất để giao đến các cửa hàng tạp hoá, quán ăn,... Ảnh: Bích Lộc  

Anh P.T.D (thợ chở đá) chia sẻ, mỗi ngày, anh phải chở 100-150 chuyến hàng, giao tới các cửa hàng tạp hoá, quán ăn, nhà hàng trong thành phố.

Mỗi khi đến lấy đá, anh đều phải gọi điện báo trước số lượng cần lấy cho xưởng. Nhưng nhiều lúc, số lượng xe đến nhận, chở hàng đi quá đông nên đành ngậm ngùi di chuyển mà chỉ nhận được một phần hàng.

 
Anh P.T.D đang xếp những túi đá lên xe để chuẩn bị vận chuyển đến nơi cần giao. Ảnh: Bích Lộc.

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng đá lạnh của người dân tăng cao. Chị Lê Thị Hà (42 tuổi, chủ tiệm tạp hoá tại Dịch Vọng) cho biết, mặt hàng đá lạnh được bán chạy trong những ngày này. Khách đến mua chủ yếu là sinh viên, chủ các quán nước ven đường, người lao động.

Để thuận tiện cho việc bán, chị thường tách túi đá 5 kg ra thành các túi nhỏ tầm 8-10 viên rồi bán với giá 2.000-3.000 đồng/túi.

Nắng nóng đỉnh điểm, đá lạnh là mặt hàng được bán chạy trong mùa hè. Ảnh: Bích Lộc
Nắng nóng đỉnh điểm, đá lạnh là mặt hàng được bán chạy trong mùa hè. Ảnh: Bích Lộc

Do phòng trọ không có tủ lạnh nên khi thời tiết nắng nóng, Vân Anh (sinh viên ở Dịch Vọng, Cầu Giấy) phải chọn cách mua túi đá từ các cửa hàng tạp hoá để sử dụng.

“Mình hay mua những túi đá nhỏ để tiện dùng. Mỗi lần mua về mình sẽ bỏ vào nước uống cho mát hoặc để chế biến một số món ăn. Mình thường cố sử dụng hết trong một lần để tránh tình trạng đá tan gây lãng phí”, Vân Anh cho biết.

Bích Lộc
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng, mất điện, người dân săn tìm sản phẩm năng lượng mặt trời

KHÁNH AN |

Nắng nóng, mất điện khiến nhiều người dân săn tìm các sản phẩm đèn, quạt năng lượng mặt trời, có khả năng tích điện.

4 vấn đề ảnh hưởng sức khoẻ khi giữ thói quen uống nước đá lạnh

HƯƠNG SƠN (THEO HEATHLINE) |

Nhiều người có thói quen và sở thích uống nước đá lạnh mỗi ngày. Việc này lâu dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.

Công dụng của đá lạnh trong việc chữa mụn trứng cá và mụn nhọt

Hương Lê (Theo StyleCraze) |

Nếu bạn phải vật lộn với những nốt mụn sưng tấy và đau đớn, thì việc chườm đá lên mụn có thể giúp làm dịu vết sưng tấy và giảm đau.

Bắt 22 người trong vụ tấn công vào hai trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng trong vụ tấn công vào 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, khiến 4 chiến sĩ Công an tử vong.

Điều gây thương nhớ để khách du lịch Huế vừa về đã muốn trở lại ngay

Quảng An |

Con người Huế gần gũi, thân thiện, món ăn ngon, cảnh vật đẹp là những điều níu chân du khách.

Công an truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo ở “Tịnh Thất Bồng Lai”

An Long |

Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm 3 người liên quan đến hành vi phát tán trên không gian mạng, có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Hôm nay 12.6, giá xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ

Nguyễn Thúy |

Giá dầu thế giới kéo dài đà giảm sang phiên giao dịch đầu tuần mới ngày 12.6 (giờ Việt Nam). Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ khoảng 200 đồng/lít (kg).

Đằng sau cáo buộc Ba Lan phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nỗ lực cáo buộc Ba Lan phá hủy Nord Stream là "vô căn cứ", một quan chức an ninh cấp cao tuyên bố.

Nắng nóng, mất điện, người dân săn tìm sản phẩm năng lượng mặt trời

KHÁNH AN |

Nắng nóng, mất điện khiến nhiều người dân săn tìm các sản phẩm đèn, quạt năng lượng mặt trời, có khả năng tích điện.

4 vấn đề ảnh hưởng sức khoẻ khi giữ thói quen uống nước đá lạnh

HƯƠNG SƠN (THEO HEATHLINE) |

Nhiều người có thói quen và sở thích uống nước đá lạnh mỗi ngày. Việc này lâu dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.

Công dụng của đá lạnh trong việc chữa mụn trứng cá và mụn nhọt

Hương Lê (Theo StyleCraze) |

Nếu bạn phải vật lộn với những nốt mụn sưng tấy và đau đớn, thì việc chườm đá lên mụn có thể giúp làm dịu vết sưng tấy và giảm đau.