Nắng nóng, mất điện, người dân săn tìm sản phẩm năng lượng mặt trời

KHÁNH AN |

Nắng nóng, mất điện khiến nhiều người dân săn tìm các sản phẩm đèn, quạt năng lượng mặt trời, có khả năng tích điện.

20h, trong khi cả khu phố tối đen, bóng đèn trong sân nhà ông Phạm Văn Long (61 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông) vẫn sáng trưng.

Ông Long cho biết, tối 7.6, khu nhà ông bị mất điện mà không được thông báo trước. Thế nhưng, nhờ chiếc bóng đèn năng lượng mặt trời mới mua, nhà ông không phải chịu cảnh mò mẫm để làm mọi việc.

Bộ bóng đèn năng lượng mặt trời được ông Long mua với giá 800.000 đồng, bao gồm một tấm pin mặt trời (để hấp thụ ánh sáng và chuyển hóa quang năng thành điện năng), đèn LED 200W và pin.

Theo dõi quá trình nạp pin, ông Long cho biết, những ngày trời nắng gắt, khoảng 3 tiếng là pin sẽ đầy. Bóng đèn sẽ được ông bật từ 19h tối đến sáng hôm sau (từ 19h – 22h ông sẽ bật nấc cao nhất, khoảng thời gian sau đó sẽ giảm 2 nấc).

“Thời gian đầu, tôi mua với mục đích tiết kiệm điện lưới phải sử dụng hàng ngày. Thế nhưng gần đây, khi thường xuyên bị mất điện, tôi mới thấy nó thật sự phát huy tác dụng.

Về độ bền, tôi chưa thể đánh giá vì mới sử dụng. Thế nhưng nếu sản phẩm thật sự chất lượng sẽ giúp tiết kiệm điện, cung cấp được ánh sáng vào những ngày mất điện” – ông Long nói.

 
Đèn năng lượng mặt trời nhà ông Long. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, chị Nguyễn Phương (38 tuổi, Hà Đông) cho biết, nhiều lần chị và các cư dân của toà nhà được ban quản lí thông báo do lỗi đường điện trung thế, quá tải đầu cung ứng nên sẽ  bị cắt điện trong khoảng 1-2 tiếng. Thế nhưng thực thế, những lần mất điện thường kéo dài từ 5-6 tiếng.

Mỗi lần như vậy, cư dân thường lựa chọn ra trung tâm thương mại gần nhà để mua sắm, ăn uống và quan trọng nhất là để tránh nóng. “Thế nhưng, nghĩ đến cảnh đưa 2 đứa trẻ con vật vờ trong đó, tôi cũng thấy áp lực” - chị Phương nói.

Chị cho biết, sau những lần như vậy, chị đã mua chiếc quạt năng lượng mặt trời, có chức năng tích điện để phòng trường hợp mất điện.

Bộ sản phẩm gồm quạt, điều khiển từ xa, cục sạc và tấm pin năng lượng mặt trời.

“Tốc độ gió của quạt không mạnh như quạt chạy điện thông thường nhưng mình thấy như vậy là đủ dùng. Nhờ vậy mà 2 con của mình có quạt mát để ngủ cả buổi chiều trong những ngày mất điện.

Ngoài ra, mình cũng có thể sạc điện thoại từ nguồn điện của quạt. Trong trường hợp sạc đầy pin, quạt có thể dùng được khoảng 12 tiếng” - chị Phương chia sẻ.

Chiếc quạt mà chị Phương mua có giá 1 triệu đồng. Theo chị, điểm trừ của quạt là dây sạc ngắn và dây nối từ tấm pin mặt trời cũng ngắn, ánh sáng đèn hơi gắt và không điều chỉnh được độ cao quạt, thiết kế chưa được tinh tế.

 
Quạt năng lượng mặt trời nhà chị Phương. Ảnh: NVCC

Theo khảo sát của phóng viên, trong những ngày nắng nóng, mất điện ở Hà Nội, không chỉ sản phẩm năng lượng mặt trời được săn lùng mà các sản phẩm tích điện cũng luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Đại diện siêu thị điện máy Pico Xuân Thuỷ cho biết, cứ 10 khách vào cửa hàng thì sẽ có từ 8-9 khách hỏi mua quạt tích điện. Có thời điểm, siêu thị bán gần 100 chiếc quạt tích điện chỉ trong buổi tối.

Trong khi đó, đại diện siêu thị điện máy MediaMart chi nhánh Mỹ Đình - cho biết, mỗi ngày bán ra hàng nghìn quạt sạc tích điện. Các sản phẩm quạt tích điện có giá từ 1-2 triệu đồng được ưa chuộng hơn cả.

Trong tuần gần nhất, số lượng sản phẩm bán ra tăng gấp hàng chục lần so với tháng trước đó và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới - khi Hà Nội đón nhiều đợt nắng nóng.

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng là 30,9 triệu kWh (ngày cao nhất có thể lên tới 50,8 triệu kWh). Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày.

Trước tình hình có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành hệ thống điện, trong những ngày vừa qua, EVN đã phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải tại miền Bắc.

Ngày 5.6, tổng công suất phụ tải tiết giảm là 3.609 MW lúc 16h30, trong đó tiết giảm phụ tải công nghiệp lớn nhất khoảng 1.423 MW, tiết giảm phụ tải sinh hoạt lớn nhất là 1.264 MW.

Ông Trần Việt Hòa cũng cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ Công Thương và ngành điện đã nỗ lực có nhiều giải pháp để cung ứng điện.

Tuy nhiên, với bất kỳ lý do gì và nỗ lực như thế nào nhưng việc để thiếu điện cung ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể thanh minh của các cơ quan quản lý Nhà nước và ngành điện. Tôi xin thay mặt cơ quan quản lý Nhà nước và ngành điện xin gửi lời xin lỗi đến nhân dân và doanh nghiệp”.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Mất điện liên tục, người dân đi 4 cửa hàng không mua được quạt tích điện

KHÁNH AN |

Người dân than không mua được quạt tích điện, các siêu thị điện máy liên tục báo hết hàng... là tình trạng tại Hà Nội trong những ngày gần đây - khi thường xuyên bị mất điện.

Mất điện, đi hóng mát vào ban đêm, một người đàn ông ở Hải Dương tử vong

Hà Vi |

Hải Dương - Tối 8.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Khắc Quyền - Chủ tịch UBND phường Minh Tân (Thị xã Kinh Môn) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong.

Đang làm việc, phụ huynh được cô giáo gọi về đón con vì trường mất điện

Khánh Linh |

Hà Nội - Việc mất điện liên tục trong nhiều ngày nay đã khiến cuộc sống người dân đảo lộn, phải cố gắng tìm mọi cách đảm bảo sinh hoạt trong thời tiết nóng nực.

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Trang Hà |

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh và chính xác để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng 5 sao tại TPHCM được đưa vào hoạt động

Tú Ngân |

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực cải thiện tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng và dần nâng cao chất lượng nhà vệ sinh. Mới đây, một số nhà vệ sinh nằm ở khu vực “đắc địa” tại trung tâm thành phố đã được hoạt động.

Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện

MINH HÀ |

Theo PGS.TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, từ năm 2007, trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, hồ thủy điện đã quy định dung tích phòng lũ là 7 tỷ m3. Tuy nhiên, hiện nay, do tình trạng khai thác cát làm hạ thấp lòng sông nên dung tích phòng lũ không còn phù hợp.

Căn nhà cháy khiến 3 người tử vong là thuê bán tạp hóa, lúc hoả hoạn có 11 người

Phương Linh |

Liên quan vụ cháy nhà 3 ông cháu tử vong, sáng 10.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy nằm trong khu phố tây ở thành phố Nha Trang.

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương: Tôi trượt đại học 3 lần, tuổi trẻ thật đáng nhớ

NHÓM PV |

"Phía trước là bầu trời" được ví là bộ phim thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Cà phê chiều thứ 7 báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Hà Hương - người đóng "Nguyệt thảo mai", để nghe cô kể về chính thanh xuân của mình.

Mất điện liên tục, người dân đi 4 cửa hàng không mua được quạt tích điện

KHÁNH AN |

Người dân than không mua được quạt tích điện, các siêu thị điện máy liên tục báo hết hàng... là tình trạng tại Hà Nội trong những ngày gần đây - khi thường xuyên bị mất điện.

Mất điện, đi hóng mát vào ban đêm, một người đàn ông ở Hải Dương tử vong

Hà Vi |

Hải Dương - Tối 8.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Khắc Quyền - Chủ tịch UBND phường Minh Tân (Thị xã Kinh Môn) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong.

Đang làm việc, phụ huynh được cô giáo gọi về đón con vì trường mất điện

Khánh Linh |

Hà Nội - Việc mất điện liên tục trong nhiều ngày nay đã khiến cuộc sống người dân đảo lộn, phải cố gắng tìm mọi cách đảm bảo sinh hoạt trong thời tiết nóng nực.