Xúc xích Handy Muối hồng Himalaya

Anh Thư |

Muối hồng Himalaya được được chiết xuất từ mỏ muối Khewra - một trong những mỏ muối lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Quy trình khai thác tự nhiên là yếu tố giúp cho muối hồng Himalaya có nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng khác không được tìm thấy trong muối ăn thông thường.
 

Với công thức độc đáo sử dụng muối hồng Himalaya - loại gia vị được mệnh danh là "Tinh khiết nhất thế giới", phối trộn nguồn nguyên liệu chọn lọc nhập khẩu từ Châu Âu, lần đầu tiên trên thị trường xuất hiện dòng sản phẩm cao cấp Xúc xích dinh dưỡng Handy muối hồng Himalaya.

Sản phẩm không chỉ bổ sung protein, mà còn có hàm lượng lớn chất xơ và khoáng chất cho cơ thể.

 
 

Trong 100g xúc xích dinh dưỡng Handy Muối hồng Himalaya có chứa tới:

+ Protein: 9 - 15g

+ Lipid: 5 - 12g

+ Carbonhydrate: 10 - 16%

+ Xơ tiêu hóa: 0,1 - 0,5%

+ Canxi: 20 - 30g

+ Kali: 165 - 175g

Tại sao xúc xích Handy lại có chất xơ?

Chất xơ trong xúc xích liệu có tốt hay không?

CHẤT XƠ trong HANDY MUỐI HỒNG Himalaya là do thành phần lúa mì.

- Lúa mì nguyên cám có nhiều chất xơ.

- Hàm lượng chất xơ của lúa mì nguyên cám là 12% – 15% trọng lượng khô và hầu hết tập trung trong cám.

- Hầu hết chất xơ lúa mì không hòa tan, gần như còn nguyên vẹn khi đi qua hệ thống tiêu hóa

Một số chất xơ cũng nuôi vi khuẩn đường ruột có lợi giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Quy cách: 175g/ túi (5 cây)

 

Hướng dẫn sử dụng:

Tháo bỏ vỏ ngoài, sau đó dùng ngay hoặc chế biến thành các món ăn khác tùy ý.

Dễ dàng mang đi mọi lúc mọi nơi, ăn khi cần nạp năng lượng trong các cuộc vui chơi, thể thao, học tập. Dễ dàng sử dụng kết hợp chế biến với các món ăn khác nhau.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Chung kết Cuộc thi “Cùng Đức Việt và Miwon trở thành Trạng Nguyên tuổi 13"

Anh Thư |

Sáng ngày 18.12.2021 đã diễn ra Chung kết Toàn quốc Cuộc thi “Cùng Đức Việt và Miwon trở thành Trạng Nguyên tuổi 13” lần thứ VII - năm 2021 trên sóng truyền hình trực tiếp tại VTV3 và phát sóng tại VTV2 và VTV 8 Đài truyền hình Việt Nam.

Set quà Tết Đức Việt 2022

Anh Thư |

Năm 2021 là một năm khó khăn vì khủng hoảng dịch bệnh của Việt Nam cũng như trên Thế giới. Vượt qua đại dịch, Tết lại đến và xuân về trên mọi nẻo đường, mọi ngôi nhà. Cùng với niềm vui chung của mọi người, như thường lệ Thực phẩm Đức Việt đưa ra set quà Tết cuối năm 2021 với ý nghĩa “ Tết hiện đại chẳng ngại sẻ chia”.

Xúc xích ăn liền Handy Đức Việt cùng em tới trường khi đánh tan COVID

Anh Thư |

Năm 2021 là một năm khó khăn với mọi người và nhiều doanh nghiệp. Dịch COVID đã khiến mọi hoạt động trở nên bị đình trệ. Bất chấp trở ngại, Công ty cổ phần Thực phẩm Đức Việt vẫn cố gắng duy trì hoạt động và ra các sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chung kết Cuộc thi “Cùng Đức Việt và Miwon trở thành Trạng Nguyên tuổi 13"

Anh Thư |

Sáng ngày 18.12.2021 đã diễn ra Chung kết Toàn quốc Cuộc thi “Cùng Đức Việt và Miwon trở thành Trạng Nguyên tuổi 13” lần thứ VII - năm 2021 trên sóng truyền hình trực tiếp tại VTV3 và phát sóng tại VTV2 và VTV 8 Đài truyền hình Việt Nam.

Set quà Tết Đức Việt 2022

Anh Thư |

Năm 2021 là một năm khó khăn vì khủng hoảng dịch bệnh của Việt Nam cũng như trên Thế giới. Vượt qua đại dịch, Tết lại đến và xuân về trên mọi nẻo đường, mọi ngôi nhà. Cùng với niềm vui chung của mọi người, như thường lệ Thực phẩm Đức Việt đưa ra set quà Tết cuối năm 2021 với ý nghĩa “ Tết hiện đại chẳng ngại sẻ chia”.

Xúc xích ăn liền Handy Đức Việt cùng em tới trường khi đánh tan COVID

Anh Thư |

Năm 2021 là một năm khó khăn với mọi người và nhiều doanh nghiệp. Dịch COVID đã khiến mọi hoạt động trở nên bị đình trệ. Bất chấp trở ngại, Công ty cổ phần Thực phẩm Đức Việt vẫn cố gắng duy trì hoạt động và ra các sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.