Xuất khẩu tôm trông chờ tín hiệu cuối năm

NHÂT HỒ |

Bạc Liêu- Giá tôm nguyên liệu xuống thấp, người nuôi tôm kêu lỗ vốn. Trong khi đó, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cho rằng không thể mua giá cao. Ngành tôm Việt Nam đang đối mặt với khó khăn nếu không đổi mới toàn diện.

Theo Cục Thủy sản, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển nuôi tôm và chế biến các sản phẩm từ tôm, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm 95% sản lượng tôm và cũng là trung tâm của các nhà máy chế biến tôm.

Năm 2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt kỷ lục 4,3 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2022.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú cho biết giá tôm hiện tại khó tăng, hi vọng cuối năm nay sẽ có tín hiệu tốt từ thị trường tiêu thụ giá tôm nguyên liệu mới có khả năng tăng trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú cho biết giá tôm hiện tại khó tăng, hi vọng cuối năm nay sẽ có tín hiệu tốt từ thị trường tiêu thụ giá tôm nguyên liệu mới có khả năng tăng trở lại. Ảnh: Nhật Hồ

Việt Nam là nước đứng thứ 3 thế giới (sau Ấn Độ và Ecuador) về xuất khẩu tôm, trung bình 5 năm qua, xuất khẩu tôm của nước ta tăng trưởng 5% mỗi năm.

Các thị trường chính của tôm Việt Nam vẫn là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hiện tại ngành tôm đang gặp nhiều khó khăn do giá tôm nguyên liệu xuống thấp. Trong khi đó, các doanh nghiệp chế biến thủy sản không thể mua giá cao.

Ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến xuất nhập khẩu Việt Nam (VASEP) cho biết, hiện tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản cũng gặp khó khăn. Giá tôm có thể khởi sắc vào dịp cuối năm khi thị trường thế giới bình ổn, nhu cầu tiêu thụ Tết Dương lịch sẽ tăng.

Ông Hòe cũng dự báo khả năng năm nay xuất khẩu tôm khó đạt như kỳ vọng.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Khoa đề nghị nuôi tôm công nghệ cao cần đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu này, bởi hiện nay nguồn nhân lực phục vụ cho mô hình tôm công nghệ cao thiếu trầm trọng. Ảnh: Nhật Hồ
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Khoa đề nghị nuôi tôm công nghệ cao cần đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu này, bởi hiện nay nguồn nhân lực phục vụ cho mô hình tôm công nghệ cao thiếu trầm trọng. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú - tập đoàn xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam - cho rằng, giá thành tôm Việt Nam quá cao. Cụ thể cao hơn Ấn Độ, Ecuador nhiều lần.

Ông Quang nêu nguyên nhân: Do tỉ lệ nuôi thành công của Việt Nam thấp, chỉ 40 – 50%, trong khi đó Ecuador tỉ lệ thành công lên đến 90%. Thứ hai con giống, con giống tại Việt Nam rẻ nhất thế giới chỉ vài chục đồng/con, trong khi nước bạn đến 200 đồng/con, chất lượng tôm giống của nước bạn cao, còn Việt Nam thì quá thấp.

Từ những phân tích này, ông chủ Tập đoàn Minh Phú cho rằng đã đến lúc người nuôi tôm Việt Nam cần chú trọng đến chất lượng, giá thành thay vì cố nuôi tôm năng suất cao, đạt tỉ lệ đầu con như hiện nay.

Hếu hết các doanh nghiệp đều giới thiệu công nghệ để làm sao nuôi tôm mau lớn, năng xuất cao, nhưng không nói tới nuôi làm sao giá thành giảm, có lãi. Ảnh: Nhật Hồ
Hếu hết các doanh nghiệp đều giới thiệu công nghệ để làm sao nuôi tôm mau lớn, năng xuất cao, nhưng không nói tới nuôi làm sao giá thành giảm, có lãi. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, nghề nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tỉnh hiện có 25 công ty và trên 800 hộ dân thực hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích trên 4.600 ha và 5 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Thiều cũng lo lắng tình hình giá thành tôm cao, giá bán thấp ảnh hưởng đến người nuôi. Chủ tịch Bạc Liêu đề nghị ngành Nông nghiệp cần có định hướng nuôi tôm bền vững để người dân nuôi tôm an tâm sản xuất.

Xuất khẩu tôm là ngành chủ lực của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, giá tôm hạ, xuất khẩu khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của các tỉnh này. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu tôm là ngành chủ lực của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, giá tôm hạ, xuất khẩu khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của các tỉnh này. Ảnh: Nhật Hồ

Đại diện tiếng nói trực tiếp người nuôi tôm, ông Tạ Hoàng Nhiệm - Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, giá tôm nguyên liệu giảm mạnh, có loại giảm 30%-40% so với tháng 3.2023.

Trong bối cảnh như vậy, giá nguyên liệu đầu vào, nhất là thức ăn chăn nuôi tăng cao (hơn 20%-30%) so với gia tôm cùng loại của Ecuado và Ấn Độ khiến cho thu nhập của người nuôi ngày càng giảm, nhiều trường hợp rơi vào tình trạng thua lỗ.

NHÂT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu làm Bí thư Thị ủy Giá Rai

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu được điều động bổ nhiệm làm Bí thư Thị ủy Giá Rai. Trong khi đó, Bí thư đơn vị này được điều động chỉ định làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Đồng bào Khmer đóng góp quan trọng cho sự phát triển Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Ngày 13.6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Hoạt động này chuẩn bị cho Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cho thôi việc Chủ tịch xã ở Bạc Liêu gửi đơn xin nghỉ qua bưu điện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu chính thức cho ông Dương Chí Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi nghỉ việc theo nguyện vọng.

Thiếu trầm trọng máu điều trị, Bạc Liêu kiến nghị khẩn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu kiến nghị khẩn về tình trạng thiếu máu nghiêm trọng tại tỉnh này. Nguyên nhân Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ có thể ngưng cung cấp từ tháng 6.

PCI đứng 61/63, Bạc Liêu đặt mục tiêu vào TOP20 năm 2025

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt những nguyên nhân được đưa ra để minh chứng cho chỉ số PCI của Bạc Liêu đứng 61/63 tỉnh, thành được Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đưa ra.

Lịch thi và những lưu ý về kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2023

Bích Hà |

Kỳ thi riêng của Bộ Công an được tổ chức vào sáng 3.7, thời gian làm bài là 180 phút.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu làm Bí thư Thị ủy Giá Rai

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu được điều động bổ nhiệm làm Bí thư Thị ủy Giá Rai. Trong khi đó, Bí thư đơn vị này được điều động chỉ định làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Đồng bào Khmer đóng góp quan trọng cho sự phát triển Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Ngày 13.6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Hoạt động này chuẩn bị cho Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cho thôi việc Chủ tịch xã ở Bạc Liêu gửi đơn xin nghỉ qua bưu điện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu chính thức cho ông Dương Chí Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi nghỉ việc theo nguyện vọng.

Thiếu trầm trọng máu điều trị, Bạc Liêu kiến nghị khẩn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu kiến nghị khẩn về tình trạng thiếu máu nghiêm trọng tại tỉnh này. Nguyên nhân Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ có thể ngưng cung cấp từ tháng 6.

PCI đứng 61/63, Bạc Liêu đặt mục tiêu vào TOP20 năm 2025

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt những nguyên nhân được đưa ra để minh chứng cho chỉ số PCI của Bạc Liêu đứng 61/63 tỉnh, thành được Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đưa ra.