Địa phương nhiều tiềm năng
Về hạ tầng công nghiệp CNTT, Đà Nẵng hiện có 1 khu công nghệ cao, 6 khu công nghiệp và chế xuất và 3 khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm đang hoạt động. Thành phố đã triển khai đầu tư xây dựng Khu Công viên phần mềm số 2, hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vào vận hành, khai thác; tiếp tục mở rộng Khu CNTT tập trung Đà Nẵng giai đoạn 2; thu hút đầu tư Khu Không gian sáng tạo Hòa Xuân, hỗ trợ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng Tòa nhà công nghệ cao Viettel, Khu CNTT Đà Nẵng Bay.
Các công ty đang hoạt động về thiết kế vi mạch ở Đà Nẵng hiện có: Synopsys, Uniquify, Savarti… với khoảng 550 kỹ sư được đào tạo từ các trường Đại học Bách khoa 80%, số còn lại từ Đại học Duy Tân, Đại học Việt Hàn…
Qua thống kê, chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành liên quan điện tử, vi mạch của các trường đại học toàn thành phố khoảng 900 sinh viên; số lượng tốt nghiệp hằng năm khoảng 750 sinh viên.
PGS.TS Trịnh Thanh Lâm - Giám đốc kinh doanh của Synopsys Nam Á - đánh giá: “Đà Nẵng là địa chỉ đầu tư của các công ty thiết kế vi mạch, có tiềm năng về nguồn nhân lực, hạ tầng thích hợp và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong thiết kế vi mạch. Vì vậy, việc thành lập một trung tâm đào tạo nhân lực về vi mạch tại Đà Nẵng là hoàn toàn phù hợp".
Nhà trường - doanh nghiệp hợp tác trong đào tạo
Về đào tạo nguồn nhân lực, một số chuyên gia lại cho rằng, Đà Nẵng cần kết hợp cả việc đào tạo ngắn hạn và đào tạo chuyên sâu, tức là doanh nghiệp và các trường cần hợp tác với nhau để đảm bảo số lượng và chất lượng đầu ra của nguồn nhân lực.
PGS.TS Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng - mong muốn, nhà trường sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền TP Đà Nẵng thông qua sự kết nối với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế... nhằm đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Tại Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn; vấn đề đặt ra với TP Đà Nẵng” ngày 10.10, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khẳng định: Đại học FPT nhận đào tạo nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn và dự kiến, cơ sở đào tạo chủ lực sẽ đặt tại Đà Nẵng với 10.000 nhân lực.
Cụ thể, mỗi năm Đại học FPT có từ 6.000 đến 7.000 sinh viên công nghệ tốt nghiệp thì sẽ được đào tạo tiếp trong 6 tháng với một doanh nghiệp sản xuất vi mạch như là Synopsys tại Đà Nẵng. Sinh viên sẽ được làm việc với các chuyên gia, được đào tạo từ xa. Từ đó, thành phố sẽ có hàng nghìn nhân lực có thể làm việc ngay ở các tập đoàn lớn. Thậm chí, nhân lực này có thể được gửi đi các nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc… để nâng cao trình độ.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các sở, ngành đặc biệt chú ý, cần nhanh chóng triển khai xây dựng “Đề án phát triển nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn” của thành phố. Trước mắt, thành phố cần thành lập tổ công tác và tư vấn liên ngành với sự tham gia của các sở, ngành và một số chuyên gia, có thể mời chuyên gia nước ngoài để tham mưu xây dựng đề án và tham mưu cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả.
UBND thành phố đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để thúc đẩy công nghiệp vi mạch bán dẫn trên địa bàn để trình HĐND thành phố trong kỳ họp tới.
Đưa nội dung vi mạch, bán dẫn vào chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hợp tác quốc tế năm 2024; tập trung thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và bán dẫn, đóng gói và kiểm thử khi đầu tư vào Đà Nẵng.