Vì sao Hòa Bình chấm dứt dự án gần 3.000 tỉ đồng của FLC

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình vừa đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf do Tập đoàn FLC là nhà đầu tư.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa đồng ý chủ trương và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Yên Thủy tại xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là nhà đầu tư.

Lý do chấm dứt chủ trương đầu tư dự án là vì FLC không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cam kết được phê duyệt.

Để tìm hiểu rõ hơn về dự án này, ngày 12.12, PV Báo Lao Động đã có mặt tại xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên  Thủy. Qua quan sát, vị trí này nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh, cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km. Khu vực này hiện nay đang được bao phủ bới cây cối của người dân, phần núi đá cỏ dại mọc um tùm.

Cũng theo ghi nhận của PV, không hề có bất kỳ biển bảng nào của FLC tại dự án.

 
Người dân bất ngờ khi dự án dừng triển khai.

Anh Bùi Văn Tuấn (trú huyện Yên Thủy) cho biết, đầu năm 2022, khi biết có dự án, người dân rất hào hứng, ủng hộ việc thực hiện dự án.

"Sau đó, chủ đầu tư có tiến hành đo đạc, kiểm đếm nhưng từ khoảng giữa năm nay thì thấy dừng không thấy triển khai gì cả" - anh Tuấn chia sẻ.

Ông Bùi Xuân Điều - Chủ tịch UBND xã Hữu Lợi cho biết: "Tại cuộc họp giữa FLC với huyện Yên Thuỷ vào hồi tháng 7.2022, phía đơn vị có hứa hẹn sẽ kiện toàn bộ máy và tiếp tục triển khai nhưng đến nay vẫn không thấy làm gì".

Theo ông Điều, đối với các hộ tại địa phương thì đến bước giải phóng mặt bằng, kiểm đếm, trích lục hồ sơ để chuyển nhượng.

 
Khu vực quy hoạch dự án.

Cũng theo Sở KHĐT Hòa Bình, tháng 3.2022, FLC được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Yên Thủy.

Ngày 11.11, Sở KHĐT Hòa Bình phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư. Thời điểm kiểm tra, đại diện nhà đầu tư báo cáo chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa ký quỹ bảo đảm đầu tư, chưa triển khai các thủ tục pháp lý sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thủy và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, FLC được địa phương hỗ trợ triển khai các nội dung liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng với các hộ dân có đất trong phạm vi thực hiện dự án (khoảng 129ha) đã chuyển hồ sơ chuyển nhượng đến FLC từ ngày 5.4.2022 và diện tích đất do Nhà nước quản lý (khoảng 18,2ha) đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền giao đất cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, FLC chưa triển khai các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, các thủ tục pháp lý theo quy định.

Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Yên Thủy có quy mô bao gồm sân golf 36 lỗ; khách sạn 5 sao; trung tâm hội nghị, resort. Diện tích sử dụng đất của dự án là 150,3ha; trong đó sân golf và các công trình phụ có diện tích hơn 1,4ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án trên là hơn 2.883 tỉ đồng. Trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư khoảng 438 tỉ đồng, còn lại là vốn vay ngân hàng.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

FLC Faros có tân chủ tịch, phủ lấp khoảng trống pháp lý

Đức Mạnh |

Hội đồng quản trị  FLC Faros thống nhất bầu ông Lê Tiến Dũng làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, vị trí cao nhất trong Ban quản trị doanh nghiệp này thuộc về bà Nguyễn Bình Phương - người thay thế cựu Chủ tịch HĐQT Hương Trần Kiều Dung.

Chưa rõ số phận sân golf Đăk Đoa của Tập đoàn FLC ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay ngành chức năng đang khắc phục các sai phạm tại dự án sân golf Đăk Đoa của Tập đoàn FLC. Sau đó, các bộ ngành thống nhất sẽ cùng với tỉnh Gia Lai báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý.

Xử lý nghiêm Vạn Thịnh Phát, FLC để làm lành mạnh môi trường kinh doanh

Nhóm PV |

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh vi phạm pháp luật, Đại biểu Phạm Văn Hoà - Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, quan điểm xử lý của ta là không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó, để làm lành mạnh môi trường kinh doanh, lập lại trật tự thị trường chứng khoán, trái phiếu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

FLC Faros có tân chủ tịch, phủ lấp khoảng trống pháp lý

Đức Mạnh |

Hội đồng quản trị  FLC Faros thống nhất bầu ông Lê Tiến Dũng làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, vị trí cao nhất trong Ban quản trị doanh nghiệp này thuộc về bà Nguyễn Bình Phương - người thay thế cựu Chủ tịch HĐQT Hương Trần Kiều Dung.

Chưa rõ số phận sân golf Đăk Đoa của Tập đoàn FLC ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay ngành chức năng đang khắc phục các sai phạm tại dự án sân golf Đăk Đoa của Tập đoàn FLC. Sau đó, các bộ ngành thống nhất sẽ cùng với tỉnh Gia Lai báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý.

Xử lý nghiêm Vạn Thịnh Phát, FLC để làm lành mạnh môi trường kinh doanh

Nhóm PV |

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh vi phạm pháp luật, Đại biểu Phạm Văn Hoà - Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, quan điểm xử lý của ta là không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó, để làm lành mạnh môi trường kinh doanh, lập lại trật tự thị trường chứng khoán, trái phiếu.