Vẫn còn hàng trăm xe chở nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu biên giới

Khánh Vũ |

Vẫn còn tình trạng các xe chở nông sản và hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn với hy vọng xuất khẩu sang bên kia biên giới, khiến số lượng xe bị ùn ứ tại các cửa khẩu đã lên gần 800 xe.

Gia tăng tình trạng ùn ứ nông sản

Chiều 17.2.2020, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, vẫn còn tình trạng các xe chở nông sản lên cửa khẩu Lạng Sơn với hy vọng xuất khẩu sang bên kia biên giới, khiến số lượng xe nông sản bị ùn ứ lại các cửa khẩu đang gia tăng.

Việc xuất khẩu diễn ra rất chậm, vì công đoạn kiểm dịch được thực hiện rất khắt khe, thận trọng và chỉ những xe xuất khẩu chính ngạch có hợp đồng mới được thông quan, số lượng chỉ trên đầu ngón tay. Nếu các địa phương không quyết liệt cảnh báo, nông sản được chở lên cửa khẩu quá nhiều nhưng chưa thể xuất khẩu được, phải nằm chờ, có thể khiến nguy cơ nông sản bị thối hỏng phải đổ bỏ, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như hiện nay.

Anh Nguyễn Văn Thành - lái xe chở hàng chuyên tuyến Lạng Sơn, cho hay: Thời điểm này, nhiều địa phương như Bắc Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bình Thuận… đã và đang vào vụ thu hoạch nông sản, đặc biệt là các loại trái cây như thanh long, dưa hấu, ớt…

“Mặc dù công việc xuất khẩu phụ thuộc vào may rủi bởi nhiều cửa khẩu vẫn đóng cửa đến hết tháng 2.2020, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn bất chấp rủi ro, cho chở hàng lên với hy vọng có cơ hội thông quan” – anh Nguyễn Văn Thành nói.

Lý giải nguyên do tại sao các doanh nghiệp tiếp tục cho xe chở hàng lên, ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, bởi các chủ hàng nghe được nguồn tin có thể xuất khẩu được hàng đi, nên cho hàng lên.

“Tại Long An, vì cửa khẩu chưa mở lại nên các doanh nghiệp tìm cách xuất khẩu chính ngạch qua đường biển, trung bình mỗi ngày xuất khẩu được khoảng 50 tấn thanh long. Tuy nhiên, mấy ngày nay có thông tin nhiều xe hàng thông quan được nên chủ hàng lại cho xe lên. Chúng tôi sẽ thông tin để chủ hàng nắm được tình hình xuất nhập khẩu tại biên giới để điều tiết hợp lý” – ông Phạm Văn Cảnh cho biết.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương liên tục phát đi thông tin về tình trạng thông quan hàng hóa trong 2 ngày qua tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, cụ thể:

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), đã xuất 136 xe (nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, khẩu trang, nước rửa tay, găng tay); nhập 62 xe hàng hóa;

Hiện tại, vẫn tồn 368 xe nông sản, hoa quả (mít, thanh long, ớt, nhãn) xuất khẩu, linh kiện điện tử xuất khẩu do thủ tục thông quan được thực hiện rất khắt khe, mất thời gian bởi  ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do COVID-19 (virus Corona – nCoV).

Tại cửa khẩu Chi Ma, hiện đang tồn 4 xe hàng chờ xuất khẩu. Tại cửa khẩu ga Đồng Đăng vẫn đang tồn 41 toa hàng nhập khẩu.

Tại tỉnh Lào Cai, có 245 xe xuất nhập khẩu, trong đó, đã xuất khẩu 155 xe (125 xe trái cây; 30 xe quặng sắt); đã nhập khẩu 90 xe.  Hiện đang còn khoảng 100 xe hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu.  

Tại tỉnh Quảng Ninh, hiện đang tồn chờ xuất khẩu 58.600 tấn tinh bột sắn, 4 container thanh long. Do không xuất khẩu được, khoảng 30 xe sầu riêng đã được đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Chưa vội đưa đưa nông sản lên cửa khẩu

Hiện nay, Bộ Công Thương đang liên tục khuyến cáo, kêu gọi các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và chắc chắn đối tác Trung Quốc có khả năng nhận hàng.

Một mặt đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần liên hệ với đối tác phía Trung Quốc để đàm phán chuyển đổi sang hình thức xuất khẩu chính ngạch và chủ động áp dụng các biện pháp sẵn sàng chuyển đổi như thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa, dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm…;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khuyến cáo các chủ hàng không cho xe chở hàng hóa (đặc biệt là nông sản vì dễ thối hỏng) lên cửa khẩu để trông chờ "vận may" nếu chưa ký hợp đồng xuất khẩu chính ngạch và được đối tác phía bạn đồng ý nhận hàng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, trong đó chỉ riêng trong tháng 2.2020 sẽ có 2 đoàn công tác của Bộ sang Duabai và Mỹ để đàm phán xuất nhập khẩu nông sản giữa 2 bên. 

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu báo cáo giải pháp giải phóng ùn ứ nông sản trước 10.2.2020

Kh.Vũ |

Nhận định dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị triển khai giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc: Tránh để nông sản bị đổ bỏ

CƯỜNG NGÔ - PHONG NGUYỄN - HOÀI ANH |

Đã sang ngày thứ 11, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai), tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có thanh long vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 22.10, các đoàn công tác của Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương đã trực tiếp đến cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ cho công tác giải phóng các xe hàng đang dồn ứ tại đây. 

Ùn ứ nông sản xuất sang Trung Quốc: Bộ Công Thương ra khuyến cáo

PD |

Trước tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có thanh long, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai, Bộ Công thương đã có khuyến cáo đến các doanh nghiệp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Yêu cầu báo cáo giải pháp giải phóng ùn ứ nông sản trước 10.2.2020

Kh.Vũ |

Nhận định dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị triển khai giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc: Tránh để nông sản bị đổ bỏ

CƯỜNG NGÔ - PHONG NGUYỄN - HOÀI ANH |

Đã sang ngày thứ 11, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai), tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có thanh long vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 22.10, các đoàn công tác của Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương đã trực tiếp đến cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ cho công tác giải phóng các xe hàng đang dồn ứ tại đây. 

Ùn ứ nông sản xuất sang Trung Quốc: Bộ Công Thương ra khuyến cáo

PD |

Trước tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có thanh long, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai, Bộ Công thương đã có khuyến cáo đến các doanh nghiệp.