TPHCM: Trung tâm Triển lãm 800 tỷ dở dang, hoang tàn, ai phải chịu trách nhiệm?

Huân Cao |

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM được đầu tư hơn 800 tỷ, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2015, tuy nhiên công trình bị chậm tiến độ và lùi thời gian đến hết năm 2019. Một công trình được đầu tư với số vốn rất lớn bằng ngân sách nhưng không hoàn thành đúng tiến độ ban đầu, lại còn bị ngập nước và xuống cấp theo thời gian tại sao không có người chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư nói gì?

Hình ảnh “ngập úng” của công trình được PV Lao Động ghi lại.
Trung tâm Triển lãm quy hoạch được TPHCM đầu tư hơn 800 tỷ đồng với kế hoạch ban đầu đặt ra là hoàn thành vào năm 2015.

Được biết, ngày 1.11.2011, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 5277/QĐ-UBND để thành lập Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch Thành phố, trực thuộc UBND TPHCM. Như vậy, BQL Xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch là chủ đầu tư, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng công trình này.

Tổng thầu của công trình này là Công ty cổ phần kết cấu thép ATAD, có trụ sở tại 99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại công trình vẫn đang ngổn ngang và ngập úng. Trước thực trạng này, BQL Xây dựng Trung tâm đã xin lùi thời gian hoàn thành công trình đến hết năm 2019.

Theo lý giải của chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Quốc, lãnh đạo Trung tâm triển lãm quy hoạch, công trình không hoàn thành đúng như kế hoạch ban đầu là có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Trong đó, có lý do một số nhà thầu thi công chậm và triển khai thi công chậm (khung sàn, nhôm kính). Bên cạnh đó, thiết kế cần bổ sung đủ chi tiết và do thiết kế khá phức tạp (hệ khung nghiêng 72 độ) nên dẫn đến nhà thầu thi công đảm bảo thiết kế có khó khăn.

Về việc công trình bị ngập và có dấu hiệu của sự xuống cấp, chủ đầu tư công trình lý giải, tầng hầm công trình trong một số thời điểm mưa lớn đã bị ngập do việc lắp đặt hệ thống bơm nước của công trình chưa thể lắp đặt hoàn thành và vận hành.

Việc nhà thầu phần nhôm, kính chậm triển khai thi công đã gây khó khăn cho các nhà thầu khác do không thể hoàn thiện được phần việc của mình dẫn đến một số cấu kiện bên ngoài bị ảnh hưởng.

Lớp sơn của công trình đã bong tróc và xuống cấp theo thời gian.
Lớp sơn của công trình đã bong tróc và xuống cấp theo thời gian.

Sau khi báo Lao Động phản ánh thông tin công trình bị “ngập úng” và có dấu hiệu của sự xuống cấp dù chưa đưa vào sử dụng ngày nào. BQL công trình đã yêu cầu nhà thầu thực hiện bơm nước thường xuyên sau các cơn mưa để khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, BQL cũng yêu cầu nhà thầu phải nhanh chóng khắc phục, các vết rỉ sét phải được xử lý sạch trước khi sơn hoàn thiện công trình.

Công trình vẫn đang ngổn ngang và chưa thấy có dấu hiệu nào sẽ sắp hoàn thành,
Công trình vẫn đang ngổn ngang và chưa thấy có dấu hiệu nào sẽ sắp hoàn thành,
Đường vào công trình vẫn là lối đi nhỏ, xung quanh là hoang vắng.
Đường vào công trình vẫn là lối đi nhỏ, xung quanh hoang vắng.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Đặt câu hỏi với chủ đầu tư về vấn đề công trình bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu thì việc xử lý những tổ chức và cá nhân liên quan được thực hiện như thế nào? 

Ông Nguyễn Văn Quốc, lãnh đạo Trung tâm Triển lãm quy hoạch cho biết: Trong quản lý dự án xây dựng thì chất lượng và tiến độ công trình là quan trọng nhất. Vấn đề này phải thể hiện rõ trong hợp đồng xây dựng và bên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm.  

“Theo hợp đồng nhà thầu chậm thì bị phạt, trong đó nhà thầu Gói 3 bị phạt tới 12% khoảng 10 tỉ đồng. Vấn đề là bên thứ ba là các Nhà thầu khác không chậm nhưng bị ảnh hưởng có quyền kiện đòi Nhà thầu chậm phải bồi thường.

Việc này BQL Công trình đã thương lượng giãn tiến độ cho các Nhà thầu chấp hành tốt để giảm thiệt hại cho họ. Theo quy định, ghi nhận các lỗi và giá trị phạt, sẽ trừ tiền khi quyết toán. Nhà thầu nào không chấp hành và vi phạm tiến độ thì tịch thu bảo lãnh”- ông Quốc nói.

PV Báo Lao Động đã liên hệ với Tổng thầu của công trình này là Công ty cổ phần kết cấu thép ATAD nhưng đơn vị này chưa hồi âm.

*Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm triển lãm 800 tỉ chậm tiến độ và xuống cấp - Bài 3: "Do thiếu vốn và nhà thầu thi công chậm"

Huân Cao |

Ngay sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM đầu tư hơn 800 tỉ đồng nhưng đã vị chậm tiến độ 4 năm và có dấu hiệu của sự xuống cấp, sáng 19.10, lãnh đạo Trung tâm Triển lãm Quy hoạch đã trả lời phỏng vấn PV Báo Lao Động về những thông tin phản ánh này.

TPHCM xây Trung tâm Triển lãm 800 tỉ: Cơ quan chức năng liên quan nói gì?

Huân Cao |

Trung tâm Triển lãm và quy hoạch TPHCM được đầu tư xây dựng 800 tỉ. Công trình được  kỳ vọng ban đầu là sẽ đưa vào sử dụng năm 2015 để tạo sức bật cho khu “phố Đông". Tuy nhiên, công trình vừa được điều chỉnh lùi thời gian đến hết năm 2019, như vậy đã bị chậm tiến độ 4 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trung tâm Triển lãm 800 tỉ hoang tàn vì xây 5 năm không xong: “Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều”

Huân Cao |

Chính quyền TPHCM đã đầu tư tới 40 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng) để xây Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố, nằm kế bên khu đất dự kiến xây nhà hát 1.500 tỉ. Công trình được hứa hẹn sẽ tạo sức hút để khu đô thị Thủ Thiêm cất cánh, nên chính quyền TPHCM quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch để đưa vào sử dụng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung tâm triển lãm 800 tỉ chậm tiến độ và xuống cấp - Bài 3: "Do thiếu vốn và nhà thầu thi công chậm"

Huân Cao |

Ngay sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM đầu tư hơn 800 tỉ đồng nhưng đã vị chậm tiến độ 4 năm và có dấu hiệu của sự xuống cấp, sáng 19.10, lãnh đạo Trung tâm Triển lãm Quy hoạch đã trả lời phỏng vấn PV Báo Lao Động về những thông tin phản ánh này.

TPHCM xây Trung tâm Triển lãm 800 tỉ: Cơ quan chức năng liên quan nói gì?

Huân Cao |

Trung tâm Triển lãm và quy hoạch TPHCM được đầu tư xây dựng 800 tỉ. Công trình được  kỳ vọng ban đầu là sẽ đưa vào sử dụng năm 2015 để tạo sức bật cho khu “phố Đông". Tuy nhiên, công trình vừa được điều chỉnh lùi thời gian đến hết năm 2019, như vậy đã bị chậm tiến độ 4 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trung tâm Triển lãm 800 tỉ hoang tàn vì xây 5 năm không xong: “Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều”

Huân Cao |

Chính quyền TPHCM đã đầu tư tới 40 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng) để xây Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố, nằm kế bên khu đất dự kiến xây nhà hát 1.500 tỉ. Công trình được hứa hẹn sẽ tạo sức hút để khu đô thị Thủ Thiêm cất cánh, nên chính quyền TPHCM quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch để đưa vào sử dụng.