Tỉnh có chỉ số cơ sở hạ tầng tốt nhất đầu tư thêm cả tỉ USD cho hạ tầng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Vượt qua Bình Dương, TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh trở thành địa phương có chỉ số cơ sở hạ tầng tốt nhất cả nước năm 2022. Hiện, Quảng Ninh đang tiếp tục đầu tư thêm hàng chục nghìn tỉ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh cũng như liên tỉnh, thành.

Theo ông Hoàng Quang Hải – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai nhiều dự án giao thông động lực, nhằm kết nối nhanh, hiệu quả trong nội bộ tỉnh Quảng Ninh cũng như với các tỉnh, thành lân cận.

Trong số này có: Cầu Cửa Lục 3 (1.700 tỉ đồng); Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (khoảng 11.000 tỉ đồng); Cảng Vạn Ninh (giai đoạn 1 gần 2.250 tỉ đồng); Cải tạo nâng cấp đường 342 kết nối tỉnh Lạng Sơn; tuyến đường nối từ QL279 (xã Tân Dân, TP Hạ Long) đến ĐT291 (thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang); Cảng Vạn Ninh (giai đoạn 1 gần 2.250 tỉ đồng); cầu Rừng kết nối với Hải Phòng; cầu Lại Xuân kết nối với Hải Dương…

Cầu Cửa Lục 3 dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Ảnh: Đoàn Hưng
Cầu Cửa Lục 3 dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Ảnh: Đoàn Hưng

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng các tuyến đường giao thông trong Khu kinh tế, Khu Công nghiệp của tỉnh...

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 5 phương thức vận tải đang khai thác là đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt, đường biển và hàng không. Trong đó, tổng chiều dài hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh là 6.387 km, gồm 176km đường cao tốc; 7 tuyến quốc lộ dài 480km; hơn 5.730 km đường cấp huyện...

Nhiều công trình được đưa vào sử dụng thời gian qua đã được cả nước biết đến như: trục cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái; đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả với 6 làn xe, thuộc diện đẹp nhất Việt Nam; cầu Tình Yêu bắc qua vịnh Cửa Lục.

Đối với cảng biển, Quảng Ninh cũng tạo đột phá với những cảng tàu cao cấp, như: Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu – cảng tàu nhân tạo đạt kỷ lục Guiness lớn nhất Việt Nam với bến cảng dài gần 10km, tiếp nhận được 2.000 tàu du lịch; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – cảng tàu chuyên biệt đầu tiên ở Việt Nam, có thể tiếp nhận đồng thời 2 tàu khách cỡ lớn có trọng tải đến 225.000GT, sức chở lên đến 8.400 khách và thủy thủ đoàn.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng một lúc đón 2 tàu khách quốc tế lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng một lúc đón 2 tàu khách quốc tế lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Mới đây, Quảng Ninh còn có thêm Cảng cao cấp Ao Tiên ở huyện Vân Đồn với quy mô gần 30ha. Đây là tổ hợp cảng thiết kế theo chủ đề không gian xanh có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu, cỡ tàu khai thác lên đến 300 ghế.

Quảng Ninh còn là địa phương đầu tiên có sân bay tư nhân – Sân bay quốc tế Vân Đồn, đạt cấp 4E (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế – ICAO), có cơ sở vật chất hiện đại với đường băng dài 3,6 km, rộng 45m đủ điều kiện cất hạ cánh các máy bay tiên tiến nhất thế giới như Boeing 787. Nhà ga có công suất 2,5 triệu hành khách/năm; khu xử lý hàng hóa công suất 10.000 tấn/năm.

Với những đột phá về cơ sở hạ tầng của mình trong nhiều năm qua, năm 2022, Quảng Ninh đã vượt lên Bình Dương để trở thành “quán quân” về chỉ số chất lượng cơ sở hạ tầng, sau một thời gian dài, từ năm 2015 - 2021, Bình Dương luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số này.

Được biết, chỉ số cơ sở hạ tầng là nguồn dữ liệu tổng hợp, phản ánh đánh giá về chất lượng 4 lĩnh vực hạ tầng cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là: các khu, cụm công nghiệp; đường giao thông; các dịch vụ tiện ích cơ bản về viễn thông, năng lượng; tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin. Do đó, đây là nguồn thông tin tham khảo rất hữu ích đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như các nhà hoạch định chính sách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trải thảm về cơ chế chính sách, kích hoạt phát triển hạ tầng hàng không

Ái Vân |

Việc thu hút đầu tư phát triển hạ tầng hàng không cần phải tiếp tục “kích hoạt” một giai đoạn mới với tốc độ nhanh hơn, có thể vượt “gió ngược” để cất cánh.

Khởi công 247 km cao tốc tạo đột phá hạ tầng cho các tỉnh phía Nam

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM và 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với tổng chiều dài 247 km, tổng mức đầu tư 115.000 tỉ đồng đã khởi công sáng ngày 18.6, giúp tạo đột phá hạ tầng giao thông cho các tỉnh phía Nam.

Hạ tầng giao thông - điểm sáng của nền kinh tế

Xuyên Đông |

Nhiều công trình giao thông quan trọng đi vào hoạt động tạo bệ đỡ cho nền kinh tế. Đây cũng là một trong những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Việt Dũng |

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị địa phương xác minh thông tin nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam do Lê Văn Phúc lập ra, có dấu hiệu lừa đảo.

"Nghẹt thở" vì giá nhà trọ Hà Nội tăng phi mã

Thu Giang |

Trong tình hình nhà trọ, chung cư tăng giá chóng mặt, nhiều sinh viên, người thu nhập thấp tại TP Hà Nội gần đây đã phải liên tục trả phòng, chuyển ra vùng ven ngoại thành để tiết kiệm chi phí thuê nhà và sinh hoạt.

Cận cảnh 2 cây cầu trăm tỉ chậm tiến độ ở Quảng Nam, người dân khốn khổ

Hoàng Bin |

Trong vòng ít năm, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được bố trí ngân sách lớn để xây dựng 2 cây cầu trăm tỉ. Hai dự án giao thông quan trọng, bức thiết này đều thi công ì ạch, chậm tiến độ, do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hậu quả khiến giao thương trong vùng trì trệ, người dân khổ sở, mạo hiểm trên những cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Trải thảm về cơ chế chính sách, kích hoạt phát triển hạ tầng hàng không

Ái Vân |

Việc thu hút đầu tư phát triển hạ tầng hàng không cần phải tiếp tục “kích hoạt” một giai đoạn mới với tốc độ nhanh hơn, có thể vượt “gió ngược” để cất cánh.

Khởi công 247 km cao tốc tạo đột phá hạ tầng cho các tỉnh phía Nam

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM và 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với tổng chiều dài 247 km, tổng mức đầu tư 115.000 tỉ đồng đã khởi công sáng ngày 18.6, giúp tạo đột phá hạ tầng giao thông cho các tỉnh phía Nam.

Hạ tầng giao thông - điểm sáng của nền kinh tế

Xuyên Đông |

Nhiều công trình giao thông quan trọng đi vào hoạt động tạo bệ đỡ cho nền kinh tế. Đây cũng là một trong những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm.