Tiểu thương dè dặt dự trữ hàng hoá Tết 2023

LAN NHI |

Dù đang bước vào giai đoạn cao điểm cung ứng hàng hoá dịp Tết nhưng hầu hết tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống tại TP.Hà Nội thời điểm này vẫn đang duy trì không khí ảm đạm, nhiều tiểu thương vẫn chưa dám nhập và dự trữ hàng hoá với số lượng lớn khi mức tiêu thụ còn nhỏ giọt.

Chợ truyền thống vắng vẻ 

Buôn bán mặt hàng đồ khô, bánh kẹo Tết đã nhiều năm nay, bà Trần Thị Hoà (SN 1960, chợ Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) buồn rầu khi lượng khách gần đây vắng vẻ, những đầu mối buôn sỉ lẻ đến nhập hàng đã giảm mạnh. Nếu như thời điểm năm trước, gian hàng của bà Hoà đã chất đống, ngồn ngộn hàng hoá dự trữ thì năm nay số lượng đã giảm đi hơn một nửa.

“Hàng hoá các loại thực phẩm phục vụ cho ngày Tết như bánh mứt, đồ khô đến thời điểm này tại chợ vẫn có mức giá ổn định. Tuy đã bước sang giữa tháng 12 nhưng lượng khách đến chợ mua năm nay giảm mạnh, tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Do có số vốn kinh doanh mỏng, để tránh rủi ro nên những tiểu thương ở chợ chúng tôi không dám ôm hàng nhiều mà sẽ cân đối, nhập hàng bổ sung theo từng giai đoạn từ 10 - 12 ngày/lần” - bà Trần Thị Hoà nói.

Cũng kinh doanh, buôn bán thực phẩm tươi sống tại chợ, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1988, chợ Khương Trung) chia sẻ, nếu như mọi năm, thời điểm này các gian hàng tại chợ đã dự trữ, chất đống hàng hoá nhưng năm nay sức mua còn hạn chế. Cả năm buôn bán khó khăn, những tiểu thương tại đây chỉ trông chờ vào dịp Tết nhưng đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan.

Thời gian này vẫn còn khá sớm để nhận định tình hình tiêu thụ, sức mua hàng hoá nhưng dự đoán các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ khô, các loại quả để cúng Tết như bưởi, xoài, cam canh, thanh long… sẽ tăng mạnh dần vào những ngày cuối năm.

Hàng hóa siêu thị dồi dào, khuyến mãi tấp nập

Nhiều siêu thị tại Hà Nội, TPHCM đang gấp rút đưa hàng hoá lên kệ, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng mua sắm cuối năm.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, lượng hàng Tết năm nay sẽ tăng từ 15 - 30%, giá cả lương thực, thực phẩm sẽ tăng từ 2 - 4%. TPHCM cũng đã huy động các doanh nghiệp dự trữ nguồn hàng để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho các kênh phân phối trong tháng Tết.

Theo đó, đã có khoảng 34.000 tấn hàng hóa được chuẩn bị cho người dân dịp Tết, tập trung vào các loại thực phẩm như trứng, lương thực thực phẩm, thực phẩm chế biến sẵn…

Chia sẻ về lượng dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường dịp Tết năm 2023, ông Lê Văn Liêm - Giám đốc Saigon Co.op miền Bắc cho biết, để hỗ trợ người tiêu dùng sau dịch COVID-19, ứng phó với việc giá cả tăng đột biến, hệ thống siêu thị đã làm việc với nhiều nhà cung cấp trước đó nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định.

Cụ thể, nguồn hàng hóa dự kiến sẽ tăng từ 10 - 15% được tập trung tại 7 kho trung tâm với tổng giá trị hàng hóa tồn kho lên tới 10.000 tỉ đồng. Đặc biệt, hệ thống siêu thị cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi và kích cầu mua sắm trên cơ sở phối hợp nhà cung cấp để có giá tốt, kích cầu mua sắm cuối năm cho người tiêu dùng. Các chương trình này được doanh nghiệp thực hiện dài hơi từ cuối tháng 11.2022 đến ngày 21.1.2023 ở 800 điểm bán tại 43 tỉnh thành.

Ngoài ra, Co.op Mart cũng tổ chức bán hàng lưu động, tổ chức hàng trăm chuyến hàng ở vùng sâu vùng xa, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân với giá hợp lý.

Báo cáo của Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy, tại các địa phương trên cả nước, công tác dự trữ hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán năm 2023 đã triển khai với lượng tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu.

Mặc dù, năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhưng để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, nhà phân phối hàng tiêu dùng cũng đã cam kết ổn định giá hàng hoá, với giá các mặt hàng thiết yếu chỉ tăng nhẹ so với năm trước.

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang không để thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023

NGUYÊN ANH |

Ngoài chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho người dân, Kiên Giang dự kiến tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo phục vụ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý vừa có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023.

Làng hương bài đất cảng hối hả vào vụ Tết

Thiên Hà |

Hải Phòng - Làm nghề quanh năm nhưng vào mỗi vụ tết, người dân ở làng hương bài xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên lại càng bận rộn hơn với những đơn hàng lớn để cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Doanh nghiệp thực phẩm tăng sản xuất để đáp ứng đơn hàng dịp Tết

THU GIANG |

Nhiều doanh nghiệp ngành thực phẩm, tiêu dùng thời điểm này đang tất bật sản xuất để đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng. Do Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tương đối gần nhau nên có không ít doanh nghiệp đã chuẩn bị từ rất sớm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng dịp cuối năm. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kiên Giang không để thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023

NGUYÊN ANH |

Ngoài chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho người dân, Kiên Giang dự kiến tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo phục vụ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý vừa có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023.

Làng hương bài đất cảng hối hả vào vụ Tết

Thiên Hà |

Hải Phòng - Làm nghề quanh năm nhưng vào mỗi vụ tết, người dân ở làng hương bài xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên lại càng bận rộn hơn với những đơn hàng lớn để cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Doanh nghiệp thực phẩm tăng sản xuất để đáp ứng đơn hàng dịp Tết

THU GIANG |

Nhiều doanh nghiệp ngành thực phẩm, tiêu dùng thời điểm này đang tất bật sản xuất để đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng. Do Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tương đối gần nhau nên có không ít doanh nghiệp đã chuẩn bị từ rất sớm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng dịp cuối năm.