Thuốc bảo vệ thực vật tăng giá chồng tăng giá

Lục Tùng |

Hàng triệu nông dân vùng ĐBSCL gặp đang khó khi thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục tăng chóng mặt.

Theo ghi nhận của ngành nông nghiệp nhiều tỉnh tại ĐBSCL như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, giá thuốc bảo vệ thực vật đang tăng với tốc độ chóng mặt. Bên cạnh mức tăng bình quân 10-30%, cá biệt có mặt hàng tăng lên đến 50%.

Giá nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật đang tăng. Ảnh: LT
Giá nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật đang tăng. Ảnh: LT

Điển hình là thuốc trừ cỏ, bình quân tăng 50.000đồng/sản phẩm, tương đương 50%. Cụ thể là thuốc trừ cỏ Sofit, vụ trước đại lý bán ra khoảng 220.000 đồng/chai thì vụ này bán ra khoảng 270.000 đồng/chai. Giá tăng mạnh, nhưng lại có hiện tượng cháy hàng “cục bộ”.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do phải chấp hành sản xuất theo quy định phòng chống dịch COVID-19 nên nhiều nhà máy, công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải hạ công suất làm việc xuống còn 50-60%. Và hệ lụy của vấn đề là tạo ra hạn khan hiếm thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với phân bón, xăng dầu, giá thuốc bảo vệ thực vật tăng sẽ đe dọa lợi nhuận của nhà nông. Ảnh: LT
Cùng với phân bón, xăng dầu, giá thuốc bảo vệ thực vật tăng sẽ đe dọa lợi nhuận của nhà nông. Ảnh: LT

Điều này còn gia tăng nguy cơ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

Thực tế tại An Giang cho thấy, những ngày gần đây lực lượng chống buôn lậu tỉnh này liên tục bắt giữ nhiều vụ bày bán thuốc bảo vệ thực vật mang nhãn mác nước ngoài, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn. Thậm chí, có trường hợp bán thuốc bảo vệ thực vật “nội địa” nhưng đã hết hạn sử dụng từ nhiều tháng trước.

Điển hình là ngày 25.10, khi kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp “Bảy Phận” tại ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang phát hiện 11.580 chai, gói thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ...

Lực lượng chống lậu tỉnh An Giang kiểm tra và phát hiện trên 11 ngàn đơn vị thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng vât tư nông nghiêp Bảy Phận (Mỹ Đức - Châu Phú) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CA An Giang
Lực lượng chống lậu tỉnh An Giang kiểm tra và phát hiện trên 11 ngàn đơn vị thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Bảy Phận (Mỹ Đức - Châu Phú) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CA An Giang

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng không cung cấp được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.  Điều này sẽ làm gia tăng khả năng “tiền mất tật mang” cho nhà nông, nhất là người trồng lúa.

Đáng lo hơn việc tăng này được xem như cơn bão chồng bão đe dọa nghiêm trọng lợi nhuận của nhà nông. Bởi trước đó, nhiều mặt hàng đầu vật tư nông nghiệp, như: phân bón, xăng dầu... đều tăng với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, đầu ra của nhiều sản phẩm nông nghiệp gần như không tăng, thậm chí là lúa, mặt hàng chủ lực chỉ tăng giá một cách “nhỏ giọt”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Lại phát hiện "kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

An Giang phát hiện điểm tập kế thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa phát hiện điểm tập kết thuốc bảo vệ thực vật nhập quy mô lớn lậu ven Quốc lộ 91.

Bắt 2 xe ôtô vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng từ

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang bắt 2 xe ôtô vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng từ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

An Giang: Lại phát hiện "kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

An Giang phát hiện điểm tập kế thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa phát hiện điểm tập kết thuốc bảo vệ thực vật nhập quy mô lớn lậu ven Quốc lộ 91.

Bắt 2 xe ôtô vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng từ

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang bắt 2 xe ôtô vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng từ.