Bắt giữ 12.300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu từ Trung Quốc

Vũ Long |

12.300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng… có nguồn gốc từ Trung Quốc bị bắt giữ khi đang trên đường tiêu thụ.

Ngày 30.11, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thông tin về số lượng khủng hóa chất bảo vệ thực vật nhập lậu từ Trung Quốc vừa bị lực lượng chức năng liên ngành phối hợp phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, sau một thời gian nắm tình hình hàng hóa nhập lậu, thông qua công tác quản lý địa bàn, vào hồi 12h30 ngày 28.11.2020, Đội Quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng) phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC 08) - Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 99C-133.25 vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra thực tế, hàng hóa gồm có 11 mặt hàng với tổng số 12.300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng… có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nông Văn Tiến, địa chỉ tại thôn Ba Đàn, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là lái xe đồng thời là chủ hàng, khai nhận mua số hàng trên từ chợ Bờ Sông, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vận chuyển về thành phố Hà Nội để tiêu thụ.

Toàn bộ 12.300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh: QLTT
Toàn bộ 12.300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh: QLTT

Đội Quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng) đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bán hóa chất bảo vệ thực vật kém chất lượng lừa người dân vùng cao

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, tịch thu số lượng lớn hóa chất bảo vệ thực vật, tân dược... trôi nổi, kém chất lượng.

Nếu lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sẽ không thể xuất khẩu được nông sản

Vũ Long |

Các chuyên gia nông nghiệp phủ nhận thông tin nông dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và chứng minh bằng con số hàng đạt yêu cầu xuất khẩu.

Trên 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu mỗi năm: Có kiểm soát được chất lượng?

Phong Nguyễn |

Việt Nam không xuất khẩu các thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong khi phải nhập khẩu tới 100.000-120.000 tấn thuốc BVTV mỗi năm. Thống kê cho thấy, có tới 70-80% lượng hóa chất, thuốc BVTV sử dụng trong nước đều là hàng NK, trong đó chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều đáng nói là có kiểm soát được chất lượng thuốc BVTV nhập về?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bán hóa chất bảo vệ thực vật kém chất lượng lừa người dân vùng cao

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, tịch thu số lượng lớn hóa chất bảo vệ thực vật, tân dược... trôi nổi, kém chất lượng.

Nếu lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sẽ không thể xuất khẩu được nông sản

Vũ Long |

Các chuyên gia nông nghiệp phủ nhận thông tin nông dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và chứng minh bằng con số hàng đạt yêu cầu xuất khẩu.

Trên 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu mỗi năm: Có kiểm soát được chất lượng?

Phong Nguyễn |

Việt Nam không xuất khẩu các thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong khi phải nhập khẩu tới 100.000-120.000 tấn thuốc BVTV mỗi năm. Thống kê cho thấy, có tới 70-80% lượng hóa chất, thuốc BVTV sử dụng trong nước đều là hàng NK, trong đó chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều đáng nói là có kiểm soát được chất lượng thuốc BVTV nhập về?