Thúc đẩy ngành hoa TP Đà Lạt phát triển bền vững trong năm 2024

Mai Hương |

Những năm trở lại đây, ngành trồng hoa tại Đà Lạt đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều vùng chuyên canh lớn, tạo ra sản phẩm chất lượng, năng suất cao.

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, những năm trở lại đây, ngành trồng hoa tại Đà Lạt đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều vùng chuyên canh lớn, tập trung hình thành các doanh nghiệp sản xuất quy mô và nông dân sản xuất theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao… từng bước tạo ra sản phẩm chất lượng, năng suất cao, đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài nước.

Thái Phiên là một trong những làng hoa lớn của TP Đà Lạt, nơi đây chủ yếu trồng hoa cúc phục vụ thị trường các tỉnh lân cận, trong đó tập trung ở TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch Hội Nông dân phường 12, TP Đà Lạt, toàn phường có khoảng 70ha hoa các loại, chủ yếu là hoa cúc. Thời gian qua, phường 12 tăng cường vận động nhân rộng chuỗi liên kết từ khâu chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ.

Thái Phiên là một trong những làng hoa lớn của TP Đà Lạt. Ảnh: Mai Hương
Thái Phiên là một trong những làng hoa lớn của TP Đà Lạt. Ảnh: Mai Hương

Ông Nguyễn Văn Danh cho biết: "Trong năm 2024, nông dân trồng hoa trên địa bàn phường 12 đã xây dựng kế hoạch cho vụ mùa, tạo những nguồn giống sạch bệnh, lực chọn nguồn giống chất lượng cao để phục vụ cho vụ hoa 2024.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường 12 cũng xây dựng kế hoạch chuyển đổi giống cây trồng, hướng dẫn bà con vay vốn tín dụng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm trên thương trường".

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, giải pháp "trọng tâm của trọng tâm" phát triển bền vững ngành hoa Lâm Đồng đến năm 2030 là tăng cường công tác quản lý nhà nước để xây dựng kế hoạch cho các vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao; kêu gọi các nhà sản xuất vào các khu, vùng sản xuất hoa công nghệ cao.

Bên cạnh đó, tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch, ưu tiên đầu tư nâng cấp những công trình có nhu cầu bức thiết phục vụ sản xuất, quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng đối với các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong hỗ trợ đầu tư phát triển hoa công nghệ cao, thông minh...

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Giả cán bộ phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch, thu phí ở Đà Lạt

Mai Hương |

Theo trích xuất từ camera gia đình của một số hộ dân tại phường 4, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện người đàn ông giả danh cán bộ của phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch và thu phí 120.000 đồng.

Cảnh giác trước tình trạng giả danh cán bộ bán thuốc phòng dịch tại Đà Lạt

Mai Hương |

Ngày 11.3, UBND phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện trên địa bàn có một số người giả danh cán bộ để bán thuốc phòng dịch.

Khơi thông dòng chảy các kênh mương, khe suối, hồ lắng tại Đà Lạt

Mai Hương |

Để ứng phó với tình hình thiếu nước tưới vào mùa khô và ngập úng khi mùa mưa đến, từ đầu tháng 3, chính quyền TP Đà Lạt tiến hành nạo vét, mở rộng các kênh mương, khơi thông dòng chảy các khu vực nội ô của thành phố.

Hạn, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ còn kéo dài và sâu vào đất liền

NHÓM PV |

ĐBSCL đang vào cao điểm mùa khô 2024, tại một số tỉnh đã xuất hiện tình trạng nắng nóng, hạn và xâm nhập mặn gay gắt làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Để có cái nhìn toàn cảnh hơn về thực trạng trên, Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Bố trí đèn, biển cảnh báo tại ngã tư "tử thần" sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã bố trí hệ thống đèn, biển cảnh báo nguy hiểm tại ngã tư hay xảy ra tai nạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị xã Phú Thọ.

Sở Nội vụ làm việc với 4 người tố cáo Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến những thông tin lùm xùm về ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An, Sở Nội vụ đã làm việc với các công dân có đơn tố cáo ông Tuấn.

Bên trong mỏ đất hiếm ở Yên Bái sau khi bị Bộ Công an điều tra sai phạm

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau gần nửa năm Bộ Công an phong tỏa để điều tra, hàng loạt trang thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị bỏ ngoài phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm công nhân mất việc, nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống còi cọc, yếu ớt cùng với khoản đối ứng cao đã khiến hàng loạt hộ nghèo tại huyện Đồng Hỷ từ chối nhận con giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo của địa phương.

Giả cán bộ phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch, thu phí ở Đà Lạt

Mai Hương |

Theo trích xuất từ camera gia đình của một số hộ dân tại phường 4, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện người đàn ông giả danh cán bộ của phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch và thu phí 120.000 đồng.

Cảnh giác trước tình trạng giả danh cán bộ bán thuốc phòng dịch tại Đà Lạt

Mai Hương |

Ngày 11.3, UBND phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện trên địa bàn có một số người giả danh cán bộ để bán thuốc phòng dịch.

Khơi thông dòng chảy các kênh mương, khe suối, hồ lắng tại Đà Lạt

Mai Hương |

Để ứng phó với tình hình thiếu nước tưới vào mùa khô và ngập úng khi mùa mưa đến, từ đầu tháng 3, chính quyền TP Đà Lạt tiến hành nạo vét, mở rộng các kênh mương, khơi thông dòng chảy các khu vực nội ô của thành phố.