Từ tháng 1 đến tháng 7.2023, Vương quốc Anh buộc phải mua điện của các nước EU và Na Uy để đảm bảo 13% nhu cầu điện. Hóa đơn tiền điện trung bình là 245 triệu Bảng mỗi tháng.
Pháp là nước hưởng lợi chính khi bán điện được 900 triệu Bảng Anh trong 7 tháng.
Người phát ngôn của National Grid ESO - đơn vị điều hành hệ thống điện của Anh - cho biết: "Chúng tôi nhận thấy lượng nhập khẩu nói chung tăng so với năm ngoái”. Lượng điện nhập khẩu tăng tới 13% từ tháng 1 đến tháng 7, cao hơn nhiều so với mức 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một báo cáo xu hướng năng lượng do Chính phủ Anh công bố cho thấy, trong quý I/2023, tổng lượng nhập khẩu điện của Anh đã đạt mức kỷ lục, trong khi sản lượng điện tái tạo giảm 2,4%” do điều kiện thời tiết kém thuận lợi. Sản lượng điện hạt nhân cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục do các nhà máy đóng cửa.
Mức nhập khẩu điện cao của nước Anh một phần do hệ thống truyền điện của nước này với các nước khác có quy mô lớn, với các dây cáp ngầm dưới biển. Bên cạnh đó, năng lược tái tạo lại phải phụ thuộc vào các yếu tố thời tiết như gió và mặt trời. Hiện tại, Anh phải chờ đến khi sản lượng điện từ năng lượng tái tạo tăng trở lại mới có thể xuất khẩu.
Nửa đầu 2023, Anh đã nhập khẩu khoảng 2 tỉ Bảng tiền điện, trong khi sản lượng xuất khẩu chỉ đạt 322 triệu Bảng.
Rebecca Sedler - Giám đốc điều hành của National Grid Interconnectors - đánh giá: Hệ thống truyền điện rộng lớn giữa Anh và các nước láng giềng châu Âu sẽ tăng cường tính linh hoạt và ổn định của nguồn cung cho tất cả các bên.
“Vương quốc Anh hiện đang nhập khẩu điện, nhưng năm ngoái Pháp cũng rơi vào cảnh tương tự và chúng tôi có thể hỗ trợ họ thông qua cùng một hệ thống” - bà nói.
Vào năm 2022, Vương quốc Anh đã sử dụng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt để xuất khẩu điện sang châu Âu do xung đột ở Ukraina và sự cố ngừng hoạt động giữa các nhà máy điện hạt nhân của Pháp.
Tuy nhiên, trong trung hạn, các chuyên gia dự đoán sự phụ thuộc của Vương quốc Anh vào nhập khẩu điện, chủ yếu từ EU, sẽ tăng lên vào khoảng năm 2025.
Tom Edwards - chuyên gia năng lượng của Cornwall Insight - nhận định: “Anh vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch bằng khí đốt tạo ra khoảng 40% điện năng. Điện của Pháp được tạo ra chủ yếu thông qua năng lượng hạt nhân, trong khi Na Uy sử dụng thủy điện, cả hai hiện đều có chi phí thấp hơn so với khí đốt. Vì vậy, ngoài yếu tố thời tiết, việc sản xuất điện ở EU và Na Uy cũng có giá thành rẻ hơn ở Anh".
“Thời điểm duy nhất để Anh có thể xuất khẩu nhiều điện hơn là khi gió thổi mạnh để các trang trại gió hoạt động. Khi đó, sản lượng sẽ dư thừa và chúng tôi có thể xuất khẩu” - vị chuyên gia cho hay.