Thị trường tiêu dùng gia tăng, các chuỗi phân phối bán lẻ bứt tốc

Thế Lâm |

Ngành bán lẻ là một trong những điển hình cho thấy sự hồi phục nhanh sau đỉnh dịch lần thứ tư bùng phát trong cộng đồng tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Từ tháng 10 tới nay, doanh số thị trường tiêu dùng không ngừng tăng trưởng.

Tiêu dùng từng bước hồi phục

Các kênh bán hàng truyền thống gần như tê liệt trong khoảng thời gian TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 16 tăng cường.

Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 10 trở lại đây sau khi TPHCM và nhiều địa phương phía Nam từng bước mở cửa lại kinh tế, khôi phục các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ, thị trường tiêu dùng đã hồi phục nhanh và gia tăng mạnh.

Trong một tọa đàm về cung ứng hàng hóa Tết tại TPHCM được tổ chức mới đây, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, doanh thu về bán buôn và bán lẻ tại TPHCM đã không ngừng tăng trưởng trong 3 tháng vừa qua (10-12.2021). Cụ thể, tháng 10 đạt 43.000 tỉ đồng; tháng 11 tăng lên 55.000 tỉ đồng; tháng 12 tăng tiếp lên 66.000 tỉ đồng .

Nhìn chung, mức tăng đều 2 con số. Vị giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhận định rằng đó là tín hiệu tích cực.

Mở rộng sản xuất và mạng lưới phân phối

Thị trường chính là thước đo về sự hồi phục của nền kinh tế một cách rõ nét nhất. Đặc biệt đối với các chuỗi phân phối và bán lẻ lớn hiện diện trên địa bàn TPHCM, từ đầu tháng 10 trở lại đây chính là dịp để hồi phục và tăng tốc.

Trường hợp Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, trong quý III/2021 vì giãn cách nên đình đốn các cửa hàng bán lẻ trực tiếp dẫn đến ghi nhận khoảng lỗ tới 159 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi sau thuế 202 tỉ đồng. Thế nhưng từ tháng 10.2021, PNJ từng bước tăng trưởng lại doanh thu với mức từ 12-15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay sau khi được hoạt động trở lại sau cao điểm dịch, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động đạt doanh thu/tháng cao nhất từ trước tới nay với hơn 12.000 tỉ đồng vào tháng 10.2021. Trong tháng 1.2022, doanh nghiệp bán lẻ này đang có kế hoạch mở thêm 5 mảng bán lẻ mới là xe đạp, thể thao, thời trang, mẹ và bé, trang sức.

Dù trong dịch, nhưng chuỗi bán lẻ thuốc tây FPT Long Châu thuộc FPT Retail cũng đã kịp tăng tốc cán mức 400 cửa hàng trên khắp cả nước, ký kết hợp tác với hãng dược AstraZeneca tại Việt Nam.

Trong khi đó, nhà phân phối hàng công nghệ Digiworld vừa xúc tiến ký kết mở rộng phân phối hàng điện tử gia dụng với nhà sản xuất Whirlpool đến từ Mỹ để khai thác một thị trường có dung lượng lên tới 2,4 tỉ USD tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Huân – Chủ tịch HĐQT công ty chuyên sản xuất trứng gia cầm Ba Huân - cho biết, doanh nghiệp này vừa hoàn tất lắp đặt dây chuyền đầu tư mới để kịp đưa vào sản xuất và phục vụ thị trường dịp Tết này và từ năm 2022.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, các doanh nghiệp đã và đang vào cuộc rất quyết tâm, tận dụng cơ hội mua sắm cuối năm và mùa Tết để đưa lượng hàng hóa lớn ra thị trường.

Trên thực tế, với việc mở rộng lĩnh vực hoạt động, một số chuỗi bán lẻ dần trở thành kinh doanh đa ngành chứ không còn chỉ thuần chuyên sâu ở một ngành hàng hay lĩnh vực nào đó.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dồi dào rau xanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những ngày này, không khí lao động, sản xuất trên những cánh đồng rau an toàn ở tỉnh Đắk Nông đang tấp nập hơn bao giờ hết. Bởi đây là thời điểm người dân tập trung chuẩn bị nguồn rau phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cả nước hối hả chuẩn bị hàng hóa Tết

Vũ Long |

Đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị xong nguồn cung hàng hóa Tết phục vụ người tiêu dùng, không để khan hàng, sốt giá.

TPHCM: Hơn 19.000 tỉ đồng dự trữ hàng hóa Tết và bình ổn giá

Thế Lâm |

Một số doanh nghiệp tham dự tọa đàm “TPHCM bảo đảm nguồn hàng giá cả bình ổn cuối năm” chiều 28.12 cho biết tiến độ chuẩn bị hàng hóa Tết năm 2022 đã đạt khoảng 90%.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dồi dào rau xanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những ngày này, không khí lao động, sản xuất trên những cánh đồng rau an toàn ở tỉnh Đắk Nông đang tấp nập hơn bao giờ hết. Bởi đây là thời điểm người dân tập trung chuẩn bị nguồn rau phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cả nước hối hả chuẩn bị hàng hóa Tết

Vũ Long |

Đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị xong nguồn cung hàng hóa Tết phục vụ người tiêu dùng, không để khan hàng, sốt giá.

TPHCM: Hơn 19.000 tỉ đồng dự trữ hàng hóa Tết và bình ổn giá

Thế Lâm |

Một số doanh nghiệp tham dự tọa đàm “TPHCM bảo đảm nguồn hàng giá cả bình ổn cuối năm” chiều 28.12 cho biết tiến độ chuẩn bị hàng hóa Tết năm 2022 đã đạt khoảng 90%.