TPHCM: Hơn 19.000 tỉ đồng dự trữ hàng hóa Tết và bình ổn giá

Thế Lâm |

Một số doanh nghiệp tham dự tọa đàm “TPHCM bảo đảm nguồn hàng giá cả bình ổn cuối năm” chiều 28.12 cho biết tiến độ chuẩn bị hàng hóa Tết năm 2022 đã đạt khoảng 90%.

19.000 tỉ đồng dự trữ hàng hóa Tết

Cũng tại cuộc tọa đàm, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, để chuẩn bị nguồn hàng hóa đáp ứng dịp Tết năm nay cho bà con, người dân, Sở Công Thương đã tiến hành làm việc với các tỉnh kết nối cung cầu.

Tính đến nay, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã chuẩn bị nguồn hàng hóa Tết với các mặt hàng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và các loại hàng hóa thiết yếu khác có giá trị lên tới hơn 19.000 tỉ đồng.

Trong đó, riêng nguồn hàng hóa tham gia chương trình bình ổn giá của 80 doanh nghiệp với cam kết không tăng giá trong dịp Tết, lên đến 7.110 tỉ đồng, thậm chí ngược lại còn có chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết thêm, từ tháng 10.2021 khi TPHCM bắt đầu dần từng bước mở cửa lại kinh tế, ghi nhận trên thị trường bán lẻ và bán buôn khá tích cực. Cụ thể, tổng doanh thu bán lẻ và bán buôn tháng 10 đạt 43.000 tỉ đồng thì tháng 11 tăng lên 55.000 tỉ đồng, và tháng 12 khả năng đạt 66.000 tỉ đồng.

Ông Vũ dự báo, nhu cầu mua sắm Tết tại TPHCM sẽ không tăng so với năm trước nhưng giữ được ổn định, và tăng so với thời điểm bùng phát dịch trầm trọng.

Đã chuẩn bị được 90% lượng hàng phục vụ Tết

Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty Ba Huân, một trong những doanh nghiệp chuyên cung cấp trứng gia cầm lớn trên thị trường phía Nam – chia sẻ thông tin rằng, đến nay Ba Huân đã dự trữ được khoảng 90% lượng hàng hóa phục vụ Tết.

Tương tự, ông Phan Văn Dũng – Phó tổng giám đốc Công ty Vissan – cũng thông báo, doanh nghiệp này đã chuẩn bị 2.800 tấn nguồn thực phẩm tươi sống, 4.200 tấn thực phẩm chế biến, tăng 6% so với cùng kỳ, và đảm bảo đủ cung ứng hàng cho dân TPHCM. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng chuẩn bị dự trữ 1.000 tấn thịt heo đông lạnh đóng trong các túi từ 1-2kg phòng trường hợp thị trường có biến động có thể phân phối một cách tiện lợi và nhanh chóng.

“Chúng tôi cam kết tại các thời điểm trước, trong và sau Tết cung ứng đủ hàng hóa cho nhu cầu của người dân, với mức giá bình ổn thị trường. Vì vậy, bà con không nên tích trữ quá nhiều. Hệ thống cửa hàng Vissan sẽ mở cửa đến trưa ngày 29 Tết và hoạt động trở lại ngày mùng 2”, ông Dũng cho biết.

Saigon Co.op cũng có lịch hoạt động dịp Tết tương tự như trên. Theo ông Nguyễn Anh Đức – Tổng giám đốc Saigon Co.op, tính đến thời điểm hiện tại hệ thống phân phối này đã chuẩn bị cho dịp bán Tết được 3 tuần và sẽ còn kéo dài 5 tuần nữa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết.

“Chúng tôi dự trữ nguồn cung hàng hóa theo phương châm thừa hơn là thiếu. Tổng cộng, Saigon Co.op đã chuẩn bị tổng dung lượng hàng hóa khoảng 6.000 tỉ đồng tập trung vào các mặt hàng lương thực thực phẩm và những loại hàng hóa thiết yếu”, ông Đức nói.

Một thay đổi được ông Đức cho biết là năm nay, hàng hóa do Saigon Co.op phân phối không tập trung nhiều vào hình thức mà chú trọng vào thực chất, sự nghĩa tình, nhằm chăm lo thiết thực hơn cho người dân.

“Bà con không lo tăng giá dù thời gian qua có những dấu hiệu tăng giá nguyên vật liệu và chi phí doanh nghiệp. Chúng tôi đã có chuẩn bị trước, sẽ không tăng giá”, ông Đức khẳng định.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ lo sức mua yếu

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế có phần khó khăn nhưng lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết vẫn dồi dào và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sức mua vẫn còn hạn chế.

Hà Nội bảo đảm cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4324/UBND-KT về đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đảm bảo hàng hóa dồi dào, chất lượng để nhân dân mua sắm dịp Tết

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ lo sức mua yếu

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế có phần khó khăn nhưng lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết vẫn dồi dào và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sức mua vẫn còn hạn chế.

Hà Nội bảo đảm cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4324/UBND-KT về đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đảm bảo hàng hóa dồi dào, chất lượng để nhân dân mua sắm dịp Tết

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán.