Thị trường chứng khoán luân phiên bùng nổ, ai “đánh hơi” giỏi sẽ thắng?

Thế Lâm |

Tâm lí lo lắng thị trường điều chỉnh sau phiên giảm điểm cuối tuần trước đã được xua tan trong phiên tăng điểm đầu tuần ngày 25.5. Cho dù VN-Index phiên này chỉ tăng 0,74% tương ứng mức 6,3 điểm, nhưng được cho là “chậm mà chắc”.

Trong phiên ngày 25.5, sự luân phiên tiếp tục diễn ra. Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục tạo lực đỡ cho chỉ số này. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có VPB giảm điểm nhẹ, EIB giữ giá tham chiếu, còn lại đều có sắc xanh dù tăng điểm không nhiều. Bên cạnh đó, lực đỡ chính nhờ chủ yếu vào VNM với mức tăng 3.200 đồng.

Có thể thấy, nhóm cổ phiếu ngân hàng gần đây có sự luân phiên tăng điểm khá dày. Theo một phân tích của Công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), thực tế này cho thấy dòng tiền đang được xoay vòng linh hoạt trên thị trường, tạo ra sự phân hóa giữa các nhóm ngành cổ phiếu và cũng đã lan tỏa khá rộng khắp, tạo ra lực đỡ và đà tăng được duy trì trên thị trường.

Các trụ cột luân phiên dìu dắt chỉ số VN-Index được HSC chỉ ra là nhóm VN30 đạt 95%, cổ phiếu ngành ngân hàng đạt 97% (điển hình là VCB tăng đều thời gian qua và cũng đang được khối ngoại mua ròng), cổ phiếu bất động sản đạt 96%, cổ phiếu thực phẩm và đồ uống đạt 97%.

Ngay trong phiên ngày 25.5, sự luân phiên đã quay trở lại với nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khi một loạt các mã như ITA, KBC, SZC, TIP… đồng loạt tăng trần.

Có thể nói, đây là sự luân phiên bùng nổ đã được nhóm tư vấn TVI chỉ ra từ tháng 4.2020. Từ đó tới nay, sự luân phiên bùng nổ cứ tiếp tục đều đặn, hết kích hoạt đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn Largecaps lại đến nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình Midcaps và vốn hóa thấp Lowcaps.

Theo Công ty chứng khoán Asean, tín hiệu tăng vẫn đang tích cực và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng 860-870 điểm. Khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên nắm giữ tỉ trọng danh mục 30% tiền mặt và 70% cổ phiếu.

Trong khi đó, khuyến nghị của Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục nên theo dõi thị trường trong phiên giao dịch hôm nay và có thể chốt lời khi chỉ số tiến tới ngưỡng kháng cự mạnh 880 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số điều chỉnh về quanh ngưỡng 840 điểm thì nhà đầu tư đang có tỉ trọng tiền mặt cao có thể mua vào.

Đồng thuận với quan điểm nhà đầu tư nên mở ra vị thế mua vào T+ khi chỉ số điều chỉnh về quanh ngưỡng 840 điểm, tuy nhiên Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi.

Dòng tiền sẽ luân chuyển để tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, phân bón, vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng…, theo nhận định của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Theo đó, BVSC khuyến nghị xem xét bán giảm dần tỉ trọng danh mục về mức 20-30% cổ phiếu khi thị trường tiến vào vùng kháng cự 860-880 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.

Chứng khoán “trả hết cho người” điểm số trước đó hưởng lợi từ phái sinh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo của Công ty chứng khoán ASEAN (ASEANSC), những mã cổ phiếu trong nhóm VN30 được kéo lên trong phiên giao dịch đóng cửa (ATC) trên sàn HoSE  ngày 21.5 có thể sẽ chịu áp lực bán mạnh ở phiên hôm nay.

Khối ngoại trở lại mua ròng, chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm thứ 3 trong tuần vào ngày 20.5 đã đưa VN-Index từ mức 845,92 điểm lên mức 852,91 điểm. Đà tăng đã chậm lại, tuy nhiên điểm đáng chú ý là điểm số kết phiên cũng chính là điểm số cao nhất trong phiên, cho thấy sự vượt ngưỡng 850 khá thuận lợi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.

Chứng khoán “trả hết cho người” điểm số trước đó hưởng lợi từ phái sinh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo của Công ty chứng khoán ASEAN (ASEANSC), những mã cổ phiếu trong nhóm VN30 được kéo lên trong phiên giao dịch đóng cửa (ATC) trên sàn HoSE  ngày 21.5 có thể sẽ chịu áp lực bán mạnh ở phiên hôm nay.

Khối ngoại trở lại mua ròng, chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm thứ 3 trong tuần vào ngày 20.5 đã đưa VN-Index từ mức 845,92 điểm lên mức 852,91 điểm. Đà tăng đã chậm lại, tuy nhiên điểm đáng chú ý là điểm số kết phiên cũng chính là điểm số cao nhất trong phiên, cho thấy sự vượt ngưỡng 850 khá thuận lợi.