Từ cơ sở này, Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đưa ra nhận định VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và mục tiêu tiếp theo quanh ngưỡng 880 điểm. Theo đó, khi chỉ số tiếp cận quanh ngưỡng này, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên tiến hành chốt lời.
Ở chiều ngược lại, nếu chỉ số điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ 840 điểm thì nhà đầu tư nắm tiền mặt có thể cân nhắc mua vào.
Theo Công ty chứng khoán KIS Việt Nam (KIS), chỉ số VN-Index đã xác nhận xu hướng tăng trong ngắn hạn. Tâm lý thị trường đang duy trì sự lạc quan. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu trở lại và tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.
Tuy nhiên, khuyến nghị từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam là nhà đầu tư tránh mua đuổi với giá cao. Vùng kháng cự trước mắt đang là 86x điểm. Khả năng khi chỉ số tiếp cận vùng này, nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện. Chính vì thế, việc tránh mua đuổi nhằm hạn chế rủi ro phòng khi thị trường đảo chiều.
Hầu hết các công ty chứng khoán chung nhận định rằng, trong những phiên tới có thể sẽ xảy ra rung lắc khi lực xả hàng tranh thủ trong các nhịp tăng đến các ngưỡng 860 điểm, 880 điểm để chốt lời. Do đó, nhà đầu tư nên đóng dần các vị thế ngắn hạn nhằm tránh rủi ro.
Nhịp tăng điểm tháng 5.2020 của VN-Index bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 5.5, từ mức 762,47 điểm của thời điểm đó. Như vậy, VN-Index chỉ mất 12 phiên để “bỏ túi” tổng cộng 90,44 điểm tính tới thời điểm kết phiên ngày 20.5.
Trong khi đó, trong nhịp tăng tháng 4, VN-Index ở mức 662,53 điểm vào ngày 1.4 tăng lên mức 769,11 điểm vào ngày 29.4, mất đến 20 phiên để có thêm được tổng cộng 106,58 điểm.
Tính bình quân, nhịp tăng điểm của VN-Index trong tháng 5 (tính tới thời điểm này) mạnh hơn nhiều so với nhịp tăng tháng 4. Tuy nhiên, theo các nhận định, lực tăng đang yếu dần của VN-Index cũng cho thấy đà tăng trong những phiên tới sẽ khó khăn hơn.
Một tín hiệu tích cực là trong phiên tăng gần 7 điểm ngày 20.5 của VN-Index, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trên cả hai sàn HoSE và HNX với tổng giá trị hơn 110 tỉ đồng. Các cổ phiếu khối ngoại mua vào chủ yếu trong nhóm VN30 như VHM, VNM, VRE…
Việc mua ròng trở lại của khối ngoại chưa thể khẳng định được gì nhiều song chí ít cũng tác động tích cực đến tâm lí thị trường cũng như đối với tâm lí các nhà đầu tư trong nước. Điều này được minh chứng rõ nét trên thị trường là trong các phiên vừa qua, cho dù xảy ra rung lắc, giằng co, xả hàng nhưng đã không xảy ra sự hoảng loạn bán tháo.