Than Hà Lầm hoàn thành gần 80% kế hoạch năm 2021

Minh Hạnh |

Để đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép”, với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức, đồng thuận của cán bộ, đảng viên công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP than Hà Lầm đã hoàn thành 80% kế hoạch năm.

Các tổ chức chính trị cũng như CBCNVC-LĐ trong Công ty đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 ở mức cao nhất.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống người lao động, Công ty CP than Hà Lầm phải đối mặt với không ít khó khăn. Công tác bố trí lao động gặp khó do thiếu hụt lao động. Một số chủng loại vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất đôi lúc cung ứng chậm hoặc thiếu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giá cả một số mặt hàng vật tư thiết bị tăng cao như sắt thép, xăng dầu; phát sinh các chi phí phòng chống dịch bệnh... Lò chợ Cơ giới hóa vỉa 7 gặp nhiều khó khăn do đang khấu qua khu vực than mềm yếu, phay phá xuất hiện đá kẹp... Song tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung điều hành với nhiều giải pháp linh hoạt, khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập của người lao động, giữ vững an ninh trật tự khai trường và an toàn lao động.

Kết quả 9 tháng, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra: Than nguyên khai sản xuất đạt 1.828.556 tấn/2.350.000 tấn bằng 77,8% kế hoạch năm; mét lò đào 7.411m/1.0280m bằng 72,1%; tiêu thụ 1.934.458 tấn/2.453.000 tấn bằng 77,9%; doanh thu sản xuất than 2.416 tỉ đồng/3.001 tỉ đồng bằng 80,7%; tiền lương bình quân 16,3 triệu đồng/15,2 triệu đồng/người/tháng  bằng 107%;

Với kết quả đạt được trong 9 tháng, cán bộ, đảng viên CNVCLĐ Công ty tiếp tục thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức hoạch quý IV với các chỉ tiêu: than nguyên khai 521.448 tấn; mét lò CBSX 2.869 m; tiêu thụ than 508.892 tấn; doanh thu sản xuất than 589,52 tỉ đồng; tiền lương bình quân 16,8 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2021.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

TKV tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng, từ đầu năm đến tháng 8.2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã liên tục có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

6 tháng đầu năm 2021: TKV đồng lòng vượt khó, duy trì SXKD hiệu quả

Minh Hạnh |

Trải qua hai đợt bùng phát của đại dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và vô vàn thách thức, CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, ổn định và duy trì hoạt động SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế lớn đối với cộng đồng.

TKV hỗ trợ tiêu thụ gần 200 tấn vải thiều cho nông dân Bắc Giang

Đỗ Tiến |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các doanh nghiệp cung cấp vải thiều của huyện Lục Ngạn vừa tiến hành ký kết hợp đồng với 3 đơn vị của TKV gồm: Tổng Công ty Điện lực, Tổng công ty CN Hoá chất mỏ và Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc - TKV. Lễ ký kết hợp đồng đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID -19.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

TKV tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng, từ đầu năm đến tháng 8.2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã liên tục có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

6 tháng đầu năm 2021: TKV đồng lòng vượt khó, duy trì SXKD hiệu quả

Minh Hạnh |

Trải qua hai đợt bùng phát của đại dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và vô vàn thách thức, CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, ổn định và duy trì hoạt động SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế lớn đối với cộng đồng.

TKV hỗ trợ tiêu thụ gần 200 tấn vải thiều cho nông dân Bắc Giang

Đỗ Tiến |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các doanh nghiệp cung cấp vải thiều của huyện Lục Ngạn vừa tiến hành ký kết hợp đồng với 3 đơn vị của TKV gồm: Tổng Công ty Điện lực, Tổng công ty CN Hoá chất mỏ và Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc - TKV. Lễ ký kết hợp đồng đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID -19.