Tăng trưởng tín dụng cải thiện, thêm ưu đãi lãi suất để kích cầu sản xuất

Minh Ánh |

Tăng trưởng tín dụng đang có sự cải thiện ở những tháng cuối năm. Đây là tín hiệu mừng cho thấy hoạt động kinh doanh sản xuất dần hồi phục.

Ngân hàng nỗ lực kích cầu vốn

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng đã tăng mạnh trong tuần cuối tháng 9. Cụ thể, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,7 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 6,9% so với đầu năm, cao hơn dự báo của NHNN (6,1-6,2%).

Đây là tín hiệu cho thấy, hoạt động kinh doanh sản xuất dần hồi phục trong các tháng cuối năm, dù nhu cầu vốn của doanh nghiệp vẫn chưa tăng bằng cùng kỳ các năm.

Các chuyên gia tài chính đánh giá, với mặt bằng lãi suất huy động giảm sâu, lãi suất cho vay đang từng bước được ngân hàng cắt giảm so với đầu năm nay, mức giảm 1-3% đối với doanh nghiệp và 1-2,5% đối với khách hàng cá nhân, các ngân hàng kỳ vọng kích cầu tín dụng trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - cho biết, nhu cầu vốn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ đang dần tăng trở lại. Chỉ có nhu cầu vốn cho vay mua nhà vẫn còn thấp, do thị trường bất động sản còn trầm lắng. Theo ông Tùng, tăng trưởng tín dụng của OCB đến cuối tháng 9.2023 đạt mức 11%, đơn vị này đang từng bước phấn đấu đạt mức tín dụng 13-14% theo hạn mức đã được NHNN cấp.

Hiện nay, các ngân hàng tung ra một loạt ưu đãi lãi suất nhằm kích cầu tín dụng dành cho các doanh nghiệp. Đơn cử như VPbank có gói vay sản xuất kinh doanh với mức lãi suất chỉ từ 5%/năm, tỉ lệ cho vay lên tới 80% giá trị tài sản bảo đảm, tối đa 20 tỉ đồng và thời gian vay kéo dài đến 15 năm.

Tại MB, các khoản vay thế chấp được ưu đãi lãi suất dao động từ 5,9 - 7,9%/năm. Khách hàng vay vốn mua nhà đất, nhà dự án, ôtô, vay kinh doanh… sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi trong thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. Sau khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường, được tính dựa trên mức lãi suất tiền gửi cuối kỳ 13 tháng + biên độ, lãi vay thông thường dao động từ 9-12%/năm.

Đến cuối năm 2023, Sacombank tiếp tục tung gói tín dụng 30.000 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân. Trong đó, Ngân hàng dành 20.000 tỉ đồng cho khách hàng vay vốn với mục đích phục vụ sản xuất - kinh doanh ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 7,5%/năm; 10.000 tỉ đồng dành cho khách hàng vay vốn mua, xây, sửa bất động sản và nhiều mục đích tiêu dùng khác nhau, lãi suất từ 9%/năm.

Doanh nghiệp vẫn gặp khó

Bước sang quý IV/2023, nhiều doanh nghiệp bắt đầu đưa việc sản xuất về quỹ đạo, một số lĩnh vực như dệt may, hàng lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu bắt đầu nhận được đơn hàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Xuân Thắng - lãnh đạo một doanh nghiệp dệt may có nhà xưởng tại Hoài Đức, Hà Nội - cho biết, nhà xưởng đã dần nhận được các đơn hàng do chủ động tìm kiếm các thị trường mới, bên cạnh đó một vài đối tác cũ cũng bắt đầu quay trở lại, có nhu cầu đặt hàng.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty này cho rằng, khó khăn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhất là khi các đơn hàng kéo về chủ yếu đơn lẻ, ngắn hạn.

Lãnh đạo công ty này cho hay, lãi suất có giảm sâu, ngành may dần hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược, không tập trung chủ yếu vào thị trường truyền thống, mà tiếp tục mở rộng sản phẩm để khai thác đa dạng thị trường.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tăng trưởng tín dụng được dự đoán khó như kỳ vọng

Gia Miêu |

Mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng vẫn thấp so với cùng kỳ các năm trước và được dự báo khó có đột biến ở giai đoạn cuối năm.

Nền kinh tế đối diện nhiều thách thức, tăng trưởng tín dụng thấp

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 9.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo giữa kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Nhiều kênh vốn rẻ cho doanh nghiệp, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng

Bảo Chương |

Để đẩy mạnh tín dụng, ngành ngân hàng vẫn đang nỗ lực triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, đồng thời giảm thêm lãi suất vay.

Tăng trưởng tín dụng khó đột biến trong những tháng cuối năm

Gia Miêu |

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, dù lãi suất giảm nhưng tăng trưởng tín dụng lại có xu hướng chậm hơn.

Tăng trưởng tín dụng chậm, hạ lãi suất điều hành không còn nhiều ý nghĩa

Anh Kiệt |

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng là điều cần thiết nhưng cũng cần đảm bảo chất lượng cho vay, không để nợ xấu gia tăng mà vẫn đảm bảo an toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực điều hành chính sách tiền tệ để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho tăng trưởng.

Cập nhật trực tiếp ngày bế mạc ASIAD 19: Chương trình thi đấu đã hoàn tất

NHÓM PV |

Hôm nay, ASIAD 19 sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc tại sân Hàng Châu Sports Park.

Tiền lương, phụ cấp của công chức khi cải cách tiền lương năm 2024

NHÓM PV |

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Một trong những nội dung được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rất quan tâm đó là Trung ương sẽ xem xét việc cải cách chính sách tiền lương mới từ 1.7.2024. Vậy tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức được chi trả ra sao khi thực hiện cải cách tiền lương?

"Chương trình 1 triệu sáng kiến" - mảnh đất sáng tạo màu mỡ của người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Vinh dự, tự hào cùng với bồi hồi, xúc động là cảm xúc của những cá nhân, tập thể được tôn vinh trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”. Nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo của công nhân, lao động sẽ tạo ra mảnh đất màu mỡ giúp họ tiếp tục đóng nhiều hơn nữa.

Tăng trưởng tín dụng được dự đoán khó như kỳ vọng

Gia Miêu |

Mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng vẫn thấp so với cùng kỳ các năm trước và được dự báo khó có đột biến ở giai đoạn cuối năm.

Nền kinh tế đối diện nhiều thách thức, tăng trưởng tín dụng thấp

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 9.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo giữa kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Nhiều kênh vốn rẻ cho doanh nghiệp, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng

Bảo Chương |

Để đẩy mạnh tín dụng, ngành ngân hàng vẫn đang nỗ lực triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, đồng thời giảm thêm lãi suất vay.

Tăng trưởng tín dụng khó đột biến trong những tháng cuối năm

Gia Miêu |

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, dù lãi suất giảm nhưng tăng trưởng tín dụng lại có xu hướng chậm hơn.

Tăng trưởng tín dụng chậm, hạ lãi suất điều hành không còn nhiều ý nghĩa

Anh Kiệt |

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng là điều cần thiết nhưng cũng cần đảm bảo chất lượng cho vay, không để nợ xấu gia tăng mà vẫn đảm bảo an toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực điều hành chính sách tiền tệ để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho tăng trưởng.