Tăng trưởng lạc quan, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế

Vũ Long |

Năng suất, chất lượng không ngừng được nâng cao, ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò trục chính góp phần ổn định nền kinh tế.

Xuất khẩu thủy sản phục hồi trở lại

Phân tích số liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - đánh giá: Xuất khẩu thủy sản đang dần phục hồi trở lại, quý I/2024 xuất khẩu thủy sản tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước và dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhất là 6 tháng cuối năm 2024. Xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, đặc biệt là Mỹ, Nhật… đang có xu hướng tăng trưởng trở lại.

“Đây là những dấu hiệu tích cực để sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển. Hiện nay Việt Nam chiếm khoảng 45-50% tổng cung cá tra toàn cầu. Bên cạnh đó, tác động của địa chính trị Nga - Ukraina làm giảm cung cá Minh Thái trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước châu Âu, loại này cùng dòng cá thị trắng với cá tra khiến cho cầu cá tra trên toàn cầu tăng cao trong điều kiện cung thấp” - bà Nguyễn Thị Hương nhận định.

Dự báo diện tích thả nuôi cá tra tăng dần trong vài tháng tiếp theo vì với mức giá hiện tại, hộ nuôi cá có lời khoảng 1.500 đồng/kg cá tra xuất bán. Với đà phục hồi như hiện nay, sản lượng cá tra dự kiến thu hoạch trong thời gian tới đáp ứng đủ nhu cầu cho chế biến, xuất khẩu.

Sản xuất tôm tiếp tục áp dụng mô hình sản xuất hiệu quả và ứng dụng mô hình kỹ thuật cao, nhất là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh, đồng thời các doanh nghiệp trong ngành vẫn tiếp tục nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu. Dự báo sản lượng các sản phẩm chủ lực là cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong các quý tiếp theo sẽ đạt khá so với cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng thủy sản các quý còn lại có khả năng tăng từ 3% - 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng trưởng tốt trong năm 2024. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng trưởng tốt trong năm 2024. Ảnh: Vũ Long

Được biết, hiện nay Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang tiếp tục rà soát pháp lý để trong thời gian sớm nhất ký 3 Nghị định thư với Việt Nam.

"Khi những mặt hàng này được xuất khẩu chính ngạch, sẽ tạo dư địa tăng trưởng doanh thu hàng tỉ USD cho ngành nông nghiệp" - bà Hương nói.

Ngành nông nghiệp gặt hái nhiều điểm sáng trong quý đầu tiên

Theo Bộ NNPTNT, 3 tháng đầu năm 2024, ngành nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá; năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước.

Thông tin về tốc độ tăng giá trị sản xuất nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho hay, quý I năm 2024 ước đạt 2,9-3% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó trồng trọt tăng 2,02%; chăn nuôi tăng 4,34%, thủy sản tăng 3,46%; lâm nghiệp tăng 4,11%).

“Bộ NNPTNT và toàn ngành xác định, quán triệt phương châm hành động của năm là "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" trong công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương; huy động các nguồn lực để sớm triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 13,53 tỉ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 3,36 tỉ USD tăng 96,5%” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hương đánh giá: Ngành nông, lâm, thủy sản đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống của người dân, là trụ đỡ của nền kinh tế.

“Trong quý I/2024, sản lượng lúa vụ mùa và đông xuân của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng; sản lượng thịt lợn hơi tăng 4,6%; sản lượng thịt gia cầm hơi tăng 5,1%; sản lượng trứng gia cầm tăng 4,8%; sản lượng sữa bò tươi tăng 5,2%... cho thấy ngành chăn nuôi đang dần phục hồi. Sản lượng cây ăn quả trong quý I tăng khá: Sầu riêng tăng 27,1%; chuối tăng 3,6%; cam tăng 4,1%; xoài tăng 3,6%... cho thấy ngành nông nghiệp có nhiều điểm sáng trong quý đầu tiên của năm 2024” - bà Hương đánh giá.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên thổ cư như thế nào?

Thạch Lam (T/H) |

Chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư là quá trình quan trọng trong phát triển đô thị. Dưới đây là những nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên thổ cư.

Ngành nông nghiệp lý giải về tình hình tôm cua chết hàng loạt ở Kiên Giang

Nguyên Anh - Phong Linh |

Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Trang Minh Tú, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Biên để tìm hiểu về tình hình tôm, cua chết hàng loạt trên địa bàn huyện.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng

Mai Hương |

Lâm Đồng là tỉnh đi đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 ước tính có 66.000ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó hơn 3.166ha trồng hoa.

Man United giúp Arsenal lấy lại ngôi đầu của Liverpool

NHÓM PV |

Trận Man United - Liverpool kết thúc với điểm số chia đều và hậu quả là đội khách để mất ngôi đầu về tay Arsenal.

Chưa xử lý dứt điểm nhà hàng "vua cá hồi" xây trái phép trên đất rừng phòng hộ

Vân Trường |

Lạng Sơn - Một nhà hàng được xây dựng trên đất rừng phòng hộ với diện tích hàng trăm mét vuông, đã 3 lần bị lập biên bản vi phạm nhưng đến nay chưa bị xử lý dứt điểm.

Bất an vì hàng xóm đào hố, đổ chai lọ nghi chứa hóa chất xuống ngay gần nhà

Tô Thế |

Phản ánh đến PV báo Lao Động, một hộ dân tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, gia đình đang rất lo lắng bởi mới đây, một hộ dân khác cùng thôn đã dùng xe tải, chở khối lượng lớn chai lọ nghi chứa hóa chất đổ xuống một hố đất, cách giếng nước của gia đình mình chỉ khoảng 10 mét.

Sở Du lịch lên tiếng về dự án nghìn tỉ ở Huế chưa đủ điều kiện vẫn bán vé

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế lên tiếng về Dự án Khu du lịch suối Voi chưa đủ điều kiện vẫn bán vé "chui".

Thành cổ đá ong hơn 200 tuổi sở hữu kiến trúc quân sự độc nhất Việt Nam

Linh Boo |

Thành cổ Sơn Tây là địa điểm giàu giá trị văn hóa, lịch sử, với nét kiến trúc độc đáo, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên thổ cư như thế nào?

Thạch Lam (T/H) |

Chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư là quá trình quan trọng trong phát triển đô thị. Dưới đây là những nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên thổ cư.

Ngành nông nghiệp lý giải về tình hình tôm cua chết hàng loạt ở Kiên Giang

Nguyên Anh - Phong Linh |

Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Trang Minh Tú, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Biên để tìm hiểu về tình hình tôm, cua chết hàng loạt trên địa bàn huyện.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng

Mai Hương |

Lâm Đồng là tỉnh đi đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 ước tính có 66.000ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó hơn 3.166ha trồng hoa.