Tăng giá điện nhưng cần hài hòa lợi ích

Ngô Cường |

Các chuyên gia cho rằng, tăng giá điện ở mức phù hợp trong năm tới cũng là bước đi cần thiết để một mặt đảm bảo hài hoà lợi ích, thứ hai là tăng tính hấp dẫn để thu hút đầu tư vào ngành điện và cuối cùng là để giảm áp lực tài chính quá lớn cho doanh nghiệp.

Phải hài hoà lợi ích

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ đầu năm đến nay, diễn biến giá nhiên liệu thế giới (giá than nhập khẩu theo chỉ số NewCastle, giá dầu Brent), tỉ giá đồng USD/VND tăng cao hơn rất nhiều so với bình quân năm 2020, năm 2021 và các số liệu dự báo trước đây.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, giá điện chưa được xét điều chỉnh theo biến động của thông số đầu vào, năm 2022 đến nay là năm thứ 3 giá bán điện bình quân vẫn giữ nguyên kể từ tháng 3.2019.

Nhận định về đề xuất tăng giá điện của EVN, ông Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả - cho biết, Quyết định 24 của Thủ tướng đã quy định, trong điều kiện giá đầu vào tăng hoặc giảm thì giá điện cũng cần điều chỉnh theo. Đây là yếu tố khách quan, nếu không kịp thời có giải pháp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện.

Thực tế cho thấy, năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, đặc biệt giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến nhiều nước trên thế giới gặp khó khăn về năng lượng. Giá điện thế giới liên tục tăng cao trước tác động của tình hình tại Ukraina và các yếu tố cung - cầu.

Trong đó một số nước ghi nhận giá điện tăng cao như tại Anh giá điện tăng 80% so với năm 2021, Hungary tăng gấp đôi, Brazil tăng 114% so với năm 2015 với mức tăng bình quân đạt 16,3% trong giai đoạn 2015-2021. Tại Thái Lan giá điện đã chạm mức cao kỷ lục, khoảng 3.300 VNĐ/kWh, tăng gần 20% so với giá đỉnh năm 2014. Tình trạng cắt giảm tiêu thụ điện đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là một số nước Châu Âu.

Theo ông Ngô Trí Long, trước những biến động về giá nhiên liệu đầu vào, hiện hầu hết các nước trên thế giới đều đã điều chỉnh giá điện. Trong khi giá điện tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng cao thì việc không tăng giá điện của Chính phủ Việt Nam được nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là một nỗ lực lớn của Chính phủ và ngành điện.

Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu đầu vào tăng, các chi phí quản lý, sản xuất… tăng trong khi giá bán điện cố định mà không được điều chỉnh thì ngành điện sẽ bị lỗ là đương nhiên. Và sẽ còn tiếp tục lỗ nếu không có sự điều chỉnh kịp thời.

Tăng giá điện ở mức phù hợp

Ông Hà Đăng Sơn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và Tăng trưởng xanh - cho rằng, cần phải có những tính toán để điều chỉnh giá điện ở mức chấp nhận được. Trong đó, lưu ý việc thu hút tư nhân làm truyền tải.

“Nếu muốn tư nhân làm truyền tải, nhưng giá điện truyền tải chúng ta trả cho 1 kWh quá thấp, các dự án phải kéo dài 70-80 năm mới hoàn vốn thì không ai muốn đầu tư”, ông Sơn cho hay.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Việc giữ cho giá điện thấp quá lâu như vậy kéo theo rủi ro rất cao cho EVN đi kèm với mất uy tín về mặt tài chính, chưa kể dẫn đến việc mất vốn, không thể trả tiền mua điện cho các nhà đầu tư. Trường hợp có điều chỉnh giá, với vai trò quản lý nhà nước, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương sẽ phải giám sát các chi phí, phải cùng với EVN tính toán lại cụ thể”.

Theo ông Sơn, nếu không tăng giá điện kịp thời, EVN chắc chắn không có khả năng vay vốn để đầu tư một loạt các dự án hạ tầng. Như vậy, vài năm sau cả nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại rất lớn khi không đáp ứng đủ nguồn.

TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng BIDV - cho rằng, việc tăng giá điện cần phải được tính toán kỹ lưỡng, đánh giá tác động đối với người dân, doanh nghiệp và cả ngành điện.

Vị chuyên gia này nhìn nhận, có hai lý do cần thiết phải tăng giá điện ở mức phù hợp. Thứ nhất là để giảm áp lực tài chính quá lớn cho doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo công khai, minh bạch, đồng thời phải bóc tách được số lỗ xảy ra ở đâu.

Trong vòng hơn ba năm trở lại đây, chúng chưa tăng giá điện và nếu tính tới năm 2023 thì sẽ là 4 năm. Trong khi đó, rõ ràng lạm phát, chi phí, giá cả, đặc biệt là chi phí đầu vào của ngành điện tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua như: Giá than, giá khí đốt,...

Điều này khiến cho ngành điện gặp khó khăn về tài chính, số liệu báo cáo hiện nay cho thấy ngành điện lỗ hàng chục nghìn tỉ đồng. Dù vậy, cũng cần phải đánh giá và bóc tách kỹ hơn xem số lỗ này do đâu và xuất phát từ nguyên nhân nào. Tuy nhiên, cần tính toán mức tăng giá điện sao phù hợp với tăng trưởng, lạm phát cũng như tác động với người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai là cần tăng giá điện để thu hút đầu tư vào ngành điện, chỉ khi đưa công nghệ mới vào thì chi phí sản xuất điện mới có thể giảm bớt. “Thủ tướng cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt trong thời gian vừa qua, ngành điện phải nghiên cứu, tính toán đưa công nghệ mới vào để giảm chi phí sản xuất điện giúp duy trì giá hợp lý cho người dân” ông Lực cho hay.

Kiến nghị điều chỉnh giá điện như xăng dầu

EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự như điều hành xăng dầu, tức là khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại. Đề nghị này được ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu tại Hội nghị về huy động nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức ngày 13.12.

Hiện giá bán điện vẫn giữ bình ổn từ năm 2019 đến nay, dẫn đến EVN đang mất cân đối tài chính rất lớn. Vì vậy, EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện.

Lỗ nặng nhưng vẫn quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

“Năm 2023 EVN sẽ tiếp tục đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh”, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Trưởng Ban kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin. Anh Tuấn ghi

Ngô Cường
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng giá điện: Đảm bảo đúng giá điện bán lẻ cho người lao động thuê trọ

Nhóm PV |

Mặc dù đã có những quy định để người lao động được hưởng giá bán lẻ, song vẫn có không ít công nhân thuê nhà trọ đang phải gánh giá điện cao. Trước đề xuất tăng giá điện, nỗi lo của người lao động về việc các chủ nhà trọ thu tiền điện quá cao đang hiện hữu. Do đó, cần có sự kiểm tra để công nhân được hưởng đúng giá điện bán lẻ.

Tăng giá điện phải theo lộ trình để không tạo ra cú “sốc” với người dân

Nhóm PV |

Bên lề họp báo Chính phủ mới đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, EVN đã đề xuất điều chỉnh giá điện theo Quyết định 24. PGS. TS Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia tài chính, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính đã cùng chia sẻ về vấn đề này trong chương trình Tư vấn pháp luật hôm nay.

Đề xuất tăng giá điện: Phải có lộ trình và phù hợp với người lao động

Minh Phương - Lương Hạnh |

Ngành điện đang đối mặt với những khó khăn, thách thức từ việc giá nhiên liệu tăng đột biến và đề nghị cho phép điều chỉnh giá điện một cách kịp thời. Dù chưa đề xuất mức tăng cụ thể, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, mức tăng giá bán lẻ điện bình quân hiện nay đã “vượt thẩm quyền của EVN theo Quyết định 24”, tức là đã tăng trên 5%. Trước thông tin này, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được xem xét điều chỉnh mức tăng phù hợp với thu nhập của họ.

Cán bộ công đoàn trăn trở trước đề xuất tăng giá điện

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Trước đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiều ngày qua, công nhân lao động, nhất là những người có thu nhập thấp ở miền Tây khá lo lắng. Bởi, theo họ, giá điện tăng sẽ kéo theo hàng hóa thiết yếu cũng tăng và họ sẽ bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những lo lắng của công nhân cũng đã trở thành nỗi trăn trở của cán bộ Công đoàn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Đề xuất tăng giá điện: Đảm bảo đúng giá điện bán lẻ cho người lao động thuê trọ

Nhóm PV |

Mặc dù đã có những quy định để người lao động được hưởng giá bán lẻ, song vẫn có không ít công nhân thuê nhà trọ đang phải gánh giá điện cao. Trước đề xuất tăng giá điện, nỗi lo của người lao động về việc các chủ nhà trọ thu tiền điện quá cao đang hiện hữu. Do đó, cần có sự kiểm tra để công nhân được hưởng đúng giá điện bán lẻ.

Tăng giá điện phải theo lộ trình để không tạo ra cú “sốc” với người dân

Nhóm PV |

Bên lề họp báo Chính phủ mới đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, EVN đã đề xuất điều chỉnh giá điện theo Quyết định 24. PGS. TS Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia tài chính, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính đã cùng chia sẻ về vấn đề này trong chương trình Tư vấn pháp luật hôm nay.

Đề xuất tăng giá điện: Phải có lộ trình và phù hợp với người lao động

Minh Phương - Lương Hạnh |

Ngành điện đang đối mặt với những khó khăn, thách thức từ việc giá nhiên liệu tăng đột biến và đề nghị cho phép điều chỉnh giá điện một cách kịp thời. Dù chưa đề xuất mức tăng cụ thể, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, mức tăng giá bán lẻ điện bình quân hiện nay đã “vượt thẩm quyền của EVN theo Quyết định 24”, tức là đã tăng trên 5%. Trước thông tin này, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được xem xét điều chỉnh mức tăng phù hợp với thu nhập của họ.

Cán bộ công đoàn trăn trở trước đề xuất tăng giá điện

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Trước đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiều ngày qua, công nhân lao động, nhất là những người có thu nhập thấp ở miền Tây khá lo lắng. Bởi, theo họ, giá điện tăng sẽ kéo theo hàng hóa thiết yếu cũng tăng và họ sẽ bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những lo lắng của công nhân cũng đã trở thành nỗi trăn trở của cán bộ Công đoàn.