Sửa Luật thuế GTGT, ngưỡng chịu thuế bao nhiêu là hợp lý?

Lục Giang |

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT lên 200 - 300 triệu đồng/năm được các hộ kinh doanh và chuyên gia đồng tình.

Liên quan đến việc chỉnh lý dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi), mới đây, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đã đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 100 triệu đồng hiện nay lên 200 - 300 triệu đồng/năm. Theo đó, những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ không phải đóng thuế GTGT.

Thông tin này được nhiều chuyên gia và các hộ kinh doanh hưởng ứng tích cực, khi mà ngưỡng chịu thuế hiện tại là 100 triệu đồng/năm, có hiệu lực từ năm 2014 cho đến nay đã không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng tạp hóa ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, cửa hàng của gia đình chị chỉ là tạp hóa quy mô nhỏ, chủ yếu là những người trong gia đình thay nhau bán hàng để có “đồng ra đồng vào, lấy công làm lãi”.

Chị Lan cũng chia sẻ, việc kinh doanh cửa hàng khoảng 1-2 năm trở lại đây không còn được như giai đoạn trước: “Bây giờ cái gì cũng có thể đặt mua trên mạng, cái gì mình có thì trên mạng cũng có, họ còn miễn phí giao hàng tận nơi, nên các tạp hóa truyền thống như chúng tôi bây giờ rất khó khăn”.

“Hiện tại, doanh thu của cửa hàng tạp hóa này chưa đến 200 triệu đồng/năm nhưng lại nhỉnh hơn mức 100 triệu/năm nên tôi vẫn phải đóng thuế khoảng 400.000 đồng mỗi tháng. Nếu đề xuất không đánh thuế GTGT với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm được thông qua, cửa hàng của tôi sẽ được miễn thuế và bớt được một khoản chi phí đáng kể”, chị Lan kỳ vọng.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng ngưỡng chịu thuế cho mức doanh thu từ 200 triệu/năm vẫn quá thấp so với tình hình giá cả hàng hóa, thị trường hiện nay.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, (Tây Hồ, Hà Nội) nêu ví dụ, một bát phở/bún có giá bán khoảng 25.000-30.000 đồng tại thời điểm cách đây 10 năm, nhưng nay giá bán tối thiểu đã nâng lên khoảng 35.000-50.000 đồng. Một suất cơm bình dân cũng tương tự, từ 20.000 – 25.000 đồng thời điểm 10 năm trước, nay đã tăng lên 35.000 – 40.000 đồng/suất.

“Vì vậy, tôi cho rằng nên nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 300-350 triệu đồng/năm sẽ phù hợp hơn. Nếu để ở mức 200 triệu đồng/năm thì doanh thu chỉ vào khoảng hơn 16 triệu đồng/tháng. Trừ đi chi phí đầu vào, hàng hóa, lợi nhuận còn lại chẳng bao nhiêu, không đủ chi trả cho sinh hoạt, cuộc sống”.

Đánh giá về đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT lên 200 - 300 triệu đồng/năm, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 200 triệu hoặc 300 triệu hiện nay là hợp lý. Theo ông Đậu Anh Tuấn, các quy định của đề xuất này đều rất phù hợp

Trước đó, góp ý cho Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, một số ý kiến từng đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh lên 150 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, VCCI cho rằng mức này vẫn tương đối thấp và chưa hợp lý.

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

Ngành Thuế khẩn trương triển khai Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng

TRÍ MINH |

Ngày 1.7, Tổng cục Thuế cho biết, vừa ban hành Công điện triển khai Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội.

Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng

NHÓM PV |

Thuế VAT với một số hàng hóa, dịch vụ (trừ chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản) được giảm 2% đến cuối năm nay 2024.

Những nhóm hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế GTGT

Bảo Bình |

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, theo đó, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, hoạt động tài chính...

Báo Lao Động đạt Giải Báo chí vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thùy Trang |

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai tôn vinh hơn 90 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Xe tải tông vào xe tải hỏng đậu trên đường, 1 người tử vong

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe tải đậu trên Quốc lộ 1 ở điểm mở dải phân cách do hỏng máy, một xe tải cùng chiều phía sau tông vào khiến tài xế tử vong kẹt trong xe.

Nguyên giám đốc ở Quảng Ngãi nói không tư lợi khi làm dự án

VIÊN NGUYỄN |

Bị tố kê khai khống trong dự án dồn điền đổi thửa, ông N.K - nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ngãi khẳng định không chia chác, tư lợi.

Lý do hơn 122.000 thí sinh từ chối nhập học đại học

Vân Trang |

Tính đến 17h ngày 27.8, có hơn 122.000 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học.

Cập nhật giá vàng sáng 29.8: Ồ ạt chốt lời, bất ngờ lao dốc

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 29.8: Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh, rơi khỏi ngưỡng cản tâm lý quan trọng 2.500 USD/ounce do vấp phải làn sóng chốt lời.

Ngành Thuế khẩn trương triển khai Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng

TRÍ MINH |

Ngày 1.7, Tổng cục Thuế cho biết, vừa ban hành Công điện triển khai Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội.

Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng

NHÓM PV |

Thuế VAT với một số hàng hóa, dịch vụ (trừ chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản) được giảm 2% đến cuối năm nay 2024.

Những nhóm hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế GTGT

Bảo Bình |

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, theo đó, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, hoạt động tài chính...