Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng

NHÓM PV |

Thuế VAT với một số hàng hóa, dịch vụ (trừ chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản) được giảm 2% đến cuối năm nay 2024.

Với gần 95% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 7. Tại nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội quyết nghị kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT (từ 10% xuống 8%) thêm 6 tháng, tới hết năm 2024.

Tương tự các lần trước, việc hạ 2% thuế VAT áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế này gồm bất động sản, chứng khoán, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, than cốc, sản phẩm hóa chất, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về chính sách này, Chính phủ cho biết, việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ khiến thu ngân sách dự kiến giảm khoảng 24.000 tỉ đồng, cả năm giảm gần 47.500 tỉ đồng.

Đổi lại, chính sách sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh; người dân giảm chi phí tiêu dùng…

Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện việc giảm thuế này, đảm bảo các nguồn thu để không làm ảnh hưởng đến dự toán và bội chi ngân sách năm nay. Chính phủ cũng cần đảm bảo nguồn cho các khoản chi đã được dự toán và nhu cầu cấp bách phát sinh.

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, một số ý kiến cho rằng việc xác định hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Do đó, đề nghị giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với tất cả các nhóm đối tượng đang áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định của luật thuế VAT.

Đồng thời, đề nghị cân nhắc kéo dài thời gian áp dụng chính sách có thể đến hết năm 2025 hoặc đến khi luật Thuế VAT (sửa đổi) có hiệu lực.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, phạm vi các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT đã được xác định khi ban hành Nghị quyết số 43 năm 2022 và áp dụng thống nhất trong Nghị quyết số 101 năm 2023 và Nghị quyết số 110 năm 2023 của Quốc hội. Chính phủ đã ban hành nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong thời gian qua.

Đối với các vướng mắc trong thực hiện chính sách liên quan đến việc xác định đối tượng thuộc diện được giảm thuế, theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản các nội dung này đã được tháo gỡ thông qua việc Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý và kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Về thời gian thực hiện, Chính phủ đề nghị thời gian áp dụng chính sách từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12 và hiện không có cơ sở để kéo dài thêm thời gian áp dụng chính sách này.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xin cho phép giữ phạm vi đối tượng giảm thuế như quy định tại Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội và thời gian áp dụng chính sách từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2024.

Theo các chuyên gia, nhờ việc giảm 2% thuế VAT, người dân sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí trong chi tiêu, sinh hoạt, mang lại tác động về tâm lý, giúp kích cầu, tăng tiêu dùng.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Chưa thu thuế VAT 5% cũng là một cách chia sẻ, chăm lo cho nông dân

Hoàng Văn Minh |

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đề xuất thu thuế VAT 5% đối với mặt hàng phân bón và các loại vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị đầu vào của sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng như vậy là “tăng áp lực” cho người nông dân.

Nếu phân bón chịu thuế VAT 5%, nông dân phải bỏ ra 6.000 tỉ đồng

Nhóm phóng viên |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% đối với mặt hàng phân bón thay vì 0% như hiện nay, nông dân sẽ phải bỏ ra khoảng 6.000 tỉ đồng.

Thống nhất trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

CAO NGUYÊN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) tới hết năm nay, thay vì kết thúc vào cuối tháng 6.2024.

Bình Phước chỉ đạo xử lý vụ khai thác đất trái phép dọc Quốc lộ 14

Huân Cao |

Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã có chỉ đạo xử lý thông tin sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn huyện.

Thời điểm người đủ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Quế Chi |

Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1.7.2025 quy định công dân Việt Nam đủ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hỗ trợ cài đặt xác thực sinh trắc học

TRÍ MINH |

Các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ để “hỗ trợ” cài đặt sinh trắc học và thực hiện chiếm đoạt tài sản, thông tin của khách hàng.

Trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai 0-1 Hải Phòng: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng tại vòng 26 V.League 2023-2024, diễn ra lúc 17h00 hôm nay (30.6).

150 người tìm kiếm 2 cháu bé mất tích khi đi bắt cá ở Sa Pa

Đinh Đại |

Lào Cai - Ngày 30.6, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 cháu nhỏ mất tích khi bắt cá ở khu vực suối tại xã Hoàng Liên.

Chưa thu thuế VAT 5% cũng là một cách chia sẻ, chăm lo cho nông dân

Hoàng Văn Minh |

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đề xuất thu thuế VAT 5% đối với mặt hàng phân bón và các loại vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị đầu vào của sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng như vậy là “tăng áp lực” cho người nông dân.

Nếu phân bón chịu thuế VAT 5%, nông dân phải bỏ ra 6.000 tỉ đồng

Nhóm phóng viên |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% đối với mặt hàng phân bón thay vì 0% như hiện nay, nông dân sẽ phải bỏ ra khoảng 6.000 tỉ đồng.

Thống nhất trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

CAO NGUYÊN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) tới hết năm nay, thay vì kết thúc vào cuối tháng 6.2024.