Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào tháng 10.2025

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào kỳ họp tháng 10.2025, thông qua vào kỳ họp tháng 5.2026.

Chiều 29.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình, tiếp thu một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và Ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, chúng ta đã đạt được kết quả kinh tế - xã hội đáng ghi nhận. Đặc biệt năm 2023 tăng trưởng GDP là 5,05%, xuất nhập khẩu đạt 683 tỉ USD, thu ngân sách vượt 8,2%, bội chi ngân sách dưới 4%. Điều hành kinh tế - xã hội năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả tốt.

Những kết quả đạt được đã phản ánh việc điều hành kinh tế năm 2023 và 4 tháng năm 2024 là tốt. “Chúng ta đang tập trung vấn đề giải ngân đầu tư công, thị trường bất động sản để thúc đẩy sản xuất kinh doanh” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu.

Về thuế thu nhân cá nhân, giảm trừ gia cảnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói, thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ năm 2009 lúc đó mức giảm trừ khoảng 4 triệu/tháng. Giảm trừ người phụ thuộc là 1,6 triệu/tháng.

Đến năm 2013 mức giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng có nghĩa là 108 triệu đồng/năm, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng, khi CPI biến động trên 20% thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh. Đến năm 2020, Quốc hội đã có Nghị quyết điều chỉnh việc giảm trừ gia cảnh này.

“Hiện nay những người có thu nhập mà có một người phụ thuộc thì thu nhập 17 triệu đồng trở lên mới nộp thuế. 2 người phụ thuộc thì trên 22 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ.

Lý giải việc hiện nay chưa trình điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, so với số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân hiện nay là 4,96 triệu đồng. Như vậy giảm trừ để nộp thuế là 11 triệu đồng cao hơn mức thu nhập bình quân 2,2 lần, trong khi ở các nước trên thế giới là dưới 1 lần.

Bên cạnh đó, CPI theo số liệu của Tổng cục Thống kê chưa đạt trên 20% để thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Bộ Tài chính hiện đang thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp tháng 10.2025, thông qua vào kỳ họp tháng 5.2026.

“Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định làm ngay trong năm nay để thông qua vào tháng 5.2026 thì Bộ Tài chính sẽ chấp hành. Tuy nhiên, cần phải xin ý kiến đại biểu Quốc hội, nhân dân, các bộ ngành để đưa ra các quy định phù hợp” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Giải trình về vấn đề sắp xếp nhà đất, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, do nhập các huyện, xã nên thẩm quyền sắp xếp nhà đất là của UBND các tỉnh.

Để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trụ sở để bán đấu giá cần phải điều chỉnh quy hoạch từ đất trụ sở sang đất ở, đất thương mại, định giá đất… thì mới có thể đấu giá. Bộ Tài chính sẽ đôn đốc UBND các tỉnh trong vấn đề này.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu chỉ tính thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập cao

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng chỉ tính thuế đối với những người có thu nhập cao để phù hợp với yêu cầu, quy mô phát triển của đất nước.

Mức giảm trừ gia cảnh đã quá lạc hậu, gây thiệt thòi cho người nộp thuế

Bảo Hân - Phạm Đông |

Cho rằng mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc trong tính thuế thu nhập cá nhân là quá lạc hậu, đại biểu Quốc hội cho rằng nếu không sớm điều chỉnh, sẽ có nhiều người dù thắt lưng buộc bụng, nhưng vẫn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nam yêu cầu tăng cường quản lý thuế, xử lý nghiêm kê khai khống

TRÍ MINH |

Ngày 27.5, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hà Nam cho hay, cơ quan này vừa có văn bản gửi người nộp thuế và các đơn vị chi trả thu nhập trên địa bàn yêu cầu tăng cường công tác quản lý thuế, ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận hạch toán khống chi phí.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nghiên cứu chỉ tính thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập cao

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng chỉ tính thuế đối với những người có thu nhập cao để phù hợp với yêu cầu, quy mô phát triển của đất nước.

Mức giảm trừ gia cảnh đã quá lạc hậu, gây thiệt thòi cho người nộp thuế

Bảo Hân - Phạm Đông |

Cho rằng mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc trong tính thuế thu nhập cá nhân là quá lạc hậu, đại biểu Quốc hội cho rằng nếu không sớm điều chỉnh, sẽ có nhiều người dù thắt lưng buộc bụng, nhưng vẫn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nam yêu cầu tăng cường quản lý thuế, xử lý nghiêm kê khai khống

TRÍ MINH |

Ngày 27.5, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hà Nam cho hay, cơ quan này vừa có văn bản gửi người nộp thuế và các đơn vị chi trả thu nhập trên địa bàn yêu cầu tăng cường công tác quản lý thuế, ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận hạch toán khống chi phí.