Startup Việt cần chuẩn bị gì để ứng phó với tình trạng “bắt nạt” bản quyền?

Thế Lâm |

Những vụ kiện qua lại giữa Entertainment One UK Limited (EO, trụ sở tại Anh quốc) và Công ty Sconnect Việt Nam (SCN, Việt Nam) cho thấy, một bên là “ông lớn” đang “bắt nạt” về bản quyền; còn một bên, doanh nghiệp startup Việt, trong tình thế chống đỡ.

EO đã tiến hành khởi kiện về bản quyền đối với SCN tại Nga và Anh quốc. Tuy nhiên vào tháng 7 vừa qua, EO đã có đơn rút hồ sơ kiện SCN tại Nga, theo đó Tòa án Mátxcơva đã đình chỉ vụ kiện.

Còn vụ kiện tại Anh, phiên xử được lùi tới tháng 11. Tuy nhiên mới đây, SCN cũng đã nộp hồ sơ khởi kiện lại nhóm công ty EO (gồm 2 công ty) tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, cáo buộc EO vi phạm nhãn hiệu Wolfoo của SCN.

Câu chuyện tố tụng, xét xử để đi đến phán quyết có thể sẽ mất không ít thời gian và ở thời điểm hiện tại, chưa xác lập rõ ưu thế đôi bên. Tuy nhiên qua vụ việc này, một số vấn đề nổi lên rất đáng quan tâm.

Thứ nhất là công ty EO (Anh quốc) tiến hành khởi kiện trước đối với công ty SCN (Việt Nam) về bản quyền sáng tạo khi SCN trong vài năm qua đã sản xuất và phát hành đến vài ngàn tập phim hoạt hình về chú sói Wolfoo, và đã chinh phục được nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ…

Thậm chí, nhãn hiệu, hình ảnh chú sói Wolfoo còn được thương mại hóa khá rộng rãi. Phim hoạt hình Wolfoo phát trên nền tảng YouTube tại nhiều quốc gia, đến nay tổng cộng đã mang lại hơn 30 tỉ lượt xem, giúp cho SCN đạt 2 nút kim cương và nhiều nút vàng, bạc của YouTube.

Thứ hai, SCN là công ty nhỏ và non trẻ, ban đầu trong thế chống đỡ trước sự “bắt nạt” về bản quyền sáng tạo từ “ông lớn”.

Theo nhà báo chuyên về công nghệ Phạm Hồng Phước, trong sân chơi toàn cầu, các doanh nghiệp Việt cần lường trước các bất trắc có thể xảy ra với mình.

“Điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi ra sân chơi lớn, hội nhập quốc tế thì phải chắc chắn về mặt pháp luật, không được bỏ lơ; phải chấp nhận đầu tư chi phí về pháp luật để xem xét các khía cạnh có vấn đề gì vi phạm. Nếu không, khi xảy ra chuyện, sẽ rất phiền phức, rắc rối, thậm chí thiệt hại nặng nề hơn”, ông Phước nói.

Trước câu hỏi các startup Việt cần chuẩn bị hay cần ứng phó ra sao trước tình trạng bắt nạt của một số “ông lớn” thông qua chiêu thức liên tục kiện tụng nhằm cạnh tranh không lành mạnh, “người trong cuộc” là ông Phạm Văn Anh – phụ trách về pháp chế của SCN – đề cập tới 3 điểm mấu chốt.

Thứ nhất là, từ khâu sản xuất các doanh nghiệp cần đảm bảo sản phẩm và quá trình sản xuất của mình có chất lượng, giá trị và hợp pháp.

Thứ hai trong khâu kinh doanh, các doanh nghiệp cần đảm bảo sản phẩm được kinh doanh trên thị trường một cách hợp pháp.

Thứ ba là cần xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ, cụ thể như hành vi nói xấu, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, mạo danh chủ sở hữu sản phẩm, khiếu nại khiếu kiện vô căn cứ…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Startup Việt khổ sở vì bị “bắt nạt” về bản quyền sáng tạo

Thế Lâm |

Mới đây, Công ty Sconnect Việt Nam (SCN) đã gửi đơn ra Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội khởi kiện 2 công ty Entertainment One UK Limited và Astley Baker Davies Limited ở Vương quốc Anh và Xứ Wales (nhóm công ty EO) vì bị cho rằng vi phạm bản quyền nhãn hiệu Wolfoo do SCN sở hữu.

Cha mẹ cần làm gì khi con bị bắt nạt ở trường?

Tuấn Đạt |

Một số gợi ý dành cho cha mẹ về cách giải quyết nếu thấy các con phải đối diện trước những bắt nạt của bạn bè tại trường học.

Nữ thần tượng Hàn Quốc kiện thành viên cùng nhóm sau khi bị tố "bắt nạt"

AN NGUYÊN |

Sau khi cảnh sát kết luận Lee Hyunjoo (nhóm April) vô tội, Kim Chaewon đã kháng cáo vì cho rằng những phán quyết đó là chưa thỏa đáng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Startup Việt khổ sở vì bị “bắt nạt” về bản quyền sáng tạo

Thế Lâm |

Mới đây, Công ty Sconnect Việt Nam (SCN) đã gửi đơn ra Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội khởi kiện 2 công ty Entertainment One UK Limited và Astley Baker Davies Limited ở Vương quốc Anh và Xứ Wales (nhóm công ty EO) vì bị cho rằng vi phạm bản quyền nhãn hiệu Wolfoo do SCN sở hữu.

Cha mẹ cần làm gì khi con bị bắt nạt ở trường?

Tuấn Đạt |

Một số gợi ý dành cho cha mẹ về cách giải quyết nếu thấy các con phải đối diện trước những bắt nạt của bạn bè tại trường học.

Nữ thần tượng Hàn Quốc kiện thành viên cùng nhóm sau khi bị tố "bắt nạt"

AN NGUYÊN |

Sau khi cảnh sát kết luận Lee Hyunjoo (nhóm April) vô tội, Kim Chaewon đã kháng cáo vì cho rằng những phán quyết đó là chưa thỏa đáng.