Sinh viên đổ xô lựa chọn ở trọ kiểu homestay vì giá rẻ

Khánh Linh - Thuỳ Dung |

Thay vì bỏ ra khoảng 3-4 triệu đồng để thuê một căn phòng trọ, thì nhiều bạn sinh viên lựa chọn việc thuê nhà ở trọ kiểu homestay ở ghép với giá chỉ bằng 1/3, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Nở rộ dịch vụ thuê trọ kiểu homestay ở ghép

Theo khảo sát của PV trên các hội, nhóm mạng xã hội, gõ từ khoá "homestay ở ghép", hàng loạt kết quả lần lượt hiện lên kèm những thông tin và hình ảnh cụ thể, bắt mắt.

Bạn Vương Minh Phương (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và tuyên truyền) trọ tại homestay trong ngõ 29 Dịch Vọng, Cầu Giấy cho biết: "Em ở đây đã được gần 1 năm. Mỗi tháng sẽ phải chi trả khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng cho việc thuê phòng trọ, bao gồm 1 triệu tiền phòng và còn lại là các khoản chi phí đi kèm như điện, nước, vệ sinh".

Theo Phương, mỗi phòng em đang ở có diện tích khoảng 25m2 với 4 giường tầng dành cho 8 người ở.

"Hầu hết các bạn trọ là sinh viên tại các trường đại học trong khu vực nên chúng em cũng khá dễ để “bắt nhịp” với lối sống tập thể như thế này.

Nở rộ nhà trọ kiểu homestay được rao tràn Lan trên mạng xã hội. Ảnh: Khánh Linh
Nở rộ nhà trọ kiểu homestay được rao tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: Khánh Linh

Để nói về những bất tiện thì chắc chắn là có. Trong khuôn viên phòng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông mà cả 8 con người cùng sinh hoạt và làm việc thì khó khăn là điều khó tránh. Ví dụ như khung giờ ăn, ngủ, làm việc của mỗi người mỗi khác cũng có thể ảnh hưởng đến những người còn lại.

Mặc dù vậy nhưng em vẫn lựa chọn thuê homestay vì em có thể tiết kiệm được một khoản chi phí hàng tháng. Sống ở đây, em có thêm bạn bè để chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau" - nữ sinh viên tâm sự.

Là một tân sinh viên mới lên Hà Nội nhập học, em Trần Hồng Quyên, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch cũng lựa chọn thuê trọ kiểu homestay thay vì ở một mình.

Quyên chia sẻ: “Vừa rồi, em và gia đình cũng có sự tìm hiểu về giá trọ ở một số khu vực như Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt.

Giá thuê cho một phòng trọ đơn sẽ dao động trong khoảng từ 2 - 2,5 triệu đồng/phòng chưa kể rất nhiều các khoản chi phí dịch vụ. Nếu không tìm được bạn ở ghép, em sẽ phải bỏ ra khoảng 3 triệu đồng tiền nhà mỗi tháng.

Theo Quyên, em đã lựa chọn thuê phòng homestay khép kín. Với giá thuê như hiện nay, mỗi tháng, em sẽ phải bỏ ra khoảng 2 triệu đồng nhưng được sử dụng rất nhiều các tiện ích như, bếp ăn, nhà vệ sinh khép kín, tivi, điều hòa, máy giặt. Phòng rộng rãi thông thoáng hơn hẳn so với những căn trọ đơn giá rẻ.

Lo ngại tiềm ẩn rủi ro

Theo một chủ trọ trên đường Phạm Tuấn Tài cho biết, khách thuê phòng chủ yếu là các bạn sinh viên, các bạn học viên đang học tiếng tại một số trung tâm gần đó.

"Nhìn chung, lượng khách thuê cũng tương đối ổn định, lâu dài từ 6 tháng tới 1 năm, thậm chí có những bạn đã ở tới gần 2 năm.

Nếu như ở trọ thông thường, các bạn có thể phải chi trả từ 1,7 - 2 triệu đồng/ tháng chưa bao gồm các khoản phí dịch vụ khác thì với hình thức homestay, khách nhà mình chỉ cần bỏ ra mức chi phí 1,7 triệu đồng sẽ được sử dụng điện, nước và rất nhiều các tiện ích đi kèm như máy giặt, internet, để xe,... Đây là phương án thích hợp cho những bạn sinh viên, người lao động muốn hạn chế chi phí sinh hoạt" - chủ trọ này cho hay.

Thuê trọ kiểu homestay giúp tiết kiệm chi phí nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phát sinh bởi sự khác biệt về lối sống, văn hóa, có thể là những mâu thuẫn khi đông người sống trong không gian chật chội. Ảnh: Thùy Dung
Thuê trọ kiểu homestay giúp tiết kiệm chi phí nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phát sinh bởi sự khác biệt về lối sống, văn hóa, có thể là những mâu thuẫn khi đông người sống trong không gian chật chội. Ảnh: Thùy Dung

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, xu hướng biến phòng trọ truyền thống, căn hộ chung cư cho thuê thành homestay đã được các nước trên thế giới triển khai nhiều năm trước và mới được Việt Nam triển khai gần đây.

"Việc này giúp cân bằng lại cán cân cung - cầu nhà ở giữa giai đoạn giá nhà ở ngày càng cao. Người đi thuê cũng giải quyết bài toán kinh tế nhưng vẫn được hưởng dịch vụ tốt", chuyên gia bất động sản cho hay.

Tuy nhiên, việc này cũng khiến nhiều người lo ngại sẽ có mâu thuẫn xảy ra khi không gian sống quá chật chội, cũng như bất đồng về văn hoá, lối sống.

Homestay ở ghép là loại hình mới xuất hiện ở Hà Nội hơn một năm nay.

Đây là kiểu phòng ngủ tập thể có nhiều giường tầng, phòng được thiết kế lại theo phong cách khách sạn, đầy đủ tiện ích, nhà vệ sinh khép kín, khu vực bếp nấu ăn sử dụng chung, sân phơi, máy giặt tách biệt với không gian sống nhằm đảm bảo vệ sinh.

Các phòng hiện đại, giá thuê mỗi tháng 1,5-2 triệu đồng, đã bao gồm các phí dịch vụ như điện, nước, internet.

Khánh Linh - Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Đại gia vỡ nợ chục tỉ đồng, vợ con vẫn kề cạnh dù phải quay về ở trọ

DI PY |

Có tất cả nhà lầu, xe hơi và loạt bất động sản để dành, cặp vợ chồng quyết định rót vốn làm ăn, thế nhưng người tính không bằng trời tính, vận xui liên tục ập đến khiến gia đình ông Lê Quang Vinh phá sản. Tuy nhiên, dù khó khăn, vợ con vẫn luôn bên ông.

12 năm ở trọ, nhờ Công đoàn đã hoàn thành ước mơ có một mái ấm

NGUYÊN ANH |

Ngày 16.8, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Rạch Giá tổ chức trao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối đời sống cảnh ở trọ dù từng có hơn 4.000m2 đất ở trung tâm Thường Tín

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hơn 4.000m2 đất của đại gia đình ông Trần Văn Tâm (SN 1953, trú tại tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) được UBND huyện Thường Tín thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín. Tuy nhiên, các hộ gia đình sở hữu khu đất này phản ánh, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất của UBND huyện Thường Tín đã không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Tin 20h: Tuổi nghỉ hưu tác động như thế nào đến lựa chọn rút BHXH 1 lần?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.8: Lý do năm 2023 không có ngành học điểm chuẩn trên 30; Cục Phòng chống HIV/AIDS vào cuộc vụ nhóm Bông hồng đen tự ý lấy máu học sinh xét nghiệm; Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần...

Giờ thứ 9: Nuôi chim tu hú - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong mái ấm gia đình, đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đang sống hạnh phúc. Bỗng một ngày, ông chồng phát hiện cô con gái đầu lòng không phải là huyết thống của mình. Gia đình này sẽ ra sao?

Mánh giấu 27 tỉ đồng nhận hối lộ từ Việt Á của cựu Giám đốc CDC Hải Dương

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Duy Tuyến được Công ty Việt Á chi 27 tỉ đồng tiền ngoài hợp đồng các đơn hàng test xét nghiệm, vật tư y tế chuyển vào tài khoản ngân hàng của bảo vệ, thông gia do bị can đưa cho Phan Quốc Việt .

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với Điện Biên

Văn Thành Chương |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang trình Chính phủ xem xét đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024.

Cuối ngày Tây Bắc: Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage

PV TÂY BẮC BỘ |

Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún ở nhiều tỉnh vùng cao; Xót lòng 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để… bán con là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.8.

Đại gia vỡ nợ chục tỉ đồng, vợ con vẫn kề cạnh dù phải quay về ở trọ

DI PY |

Có tất cả nhà lầu, xe hơi và loạt bất động sản để dành, cặp vợ chồng quyết định rót vốn làm ăn, thế nhưng người tính không bằng trời tính, vận xui liên tục ập đến khiến gia đình ông Lê Quang Vinh phá sản. Tuy nhiên, dù khó khăn, vợ con vẫn luôn bên ông.

12 năm ở trọ, nhờ Công đoàn đã hoàn thành ước mơ có một mái ấm

NGUYÊN ANH |

Ngày 16.8, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Rạch Giá tổ chức trao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối đời sống cảnh ở trọ dù từng có hơn 4.000m2 đất ở trung tâm Thường Tín

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hơn 4.000m2 đất của đại gia đình ông Trần Văn Tâm (SN 1953, trú tại tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) được UBND huyện Thường Tín thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín. Tuy nhiên, các hộ gia đình sở hữu khu đất này phản ánh, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất của UBND huyện Thường Tín đã không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ.