Sau Việt Nam, đến lượt Mỹ có thể cắt giảm lãi suất

Lam Duy |

Quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đến nay vẫn là động thái thu hút nhiều sự chú ý của thị trường trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới vẫn đang thực hiện việc tăng lãi suất.

Quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: Hải Nguyễn
Quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong báo cáo thị trường vừa công bố, các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhìn nhận, áp lực tỷ giá giảm xuống và lạm phát hạ nhiệt là những yếu tố cho phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể điều chỉnh theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Cụ thể là từ ngày 3.4, NHNN giảm 50 điểm cơ bản đối với lãi suất tái cấp vốn (từ 6%/năm xuống 5,5%/năm) và giảm 50 điểm cơ bản trần lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống.

Đây cũng là lần thứ 2 trong năm 2023, cơ quan ngân hàng Trung ương Việt Nam thực hiện cắt giảm các loại lãi suất điều hành, với các loại lãi suất có tác động trực tiếp hơn đối với lãi suất thực tế trên thị trường và nhanh tác động hơn đối với lãi suất cho vay đối với cá nhân và tổ chức.

Các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhìn nhận: "Đây tiếp tục là một quyết định chủ động và linh hoạt của NHNN trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới vẫn đang thực hiện tăng lãi suất (như Mỹ, châu Âu, Anh)".

BVSC cũng chỉ ra rằng, áp lực tỷ giá giảm xuống và lạm phát hạ nhiệt là những yếu tố cho phép NHNN có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng. BVSC kỳ vọng sự thay đổi này sẽ có tác động tích cực đối tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Thực tế ngày từ tuần cuối cùng của tháng 3.2023, trong khi tỷ giá trung tâm gần như không thay đổi ở mức 23.600 VND/USD, tỷ giá của các ngân hàng Việt Nam lại giảm 59 đồng từ 23.530 VND/USD xuống 23.471 VND/USD. Như vậy, tính từ đầu năm, tỷ giá VND tăng 0,31% so với USD.

Biến động tỷ giá một số đồng tiền so với USD từ tháng 1.2023. Ảnh: BVSC
Biến động tỷ giá một số đồng tiền so với USD từ tháng 1.2023. Ảnh: BVSC

Không chỉ tại Việt Nam mà trên thị trường thế giới, BVSC cho hay, chỉ số Dollar Index cũng đi xuống tuần thứ 3 liên tiếp, giảm 0,59% xuống 102,506 điểm. Nâng mức giảm của Dollar Index tính từ thời điểm cuối năm 2022 lên mức 0,98%.

Đáng chú ý trong rổ tính giá, duy nhất có đồng JPY của Nhật Bản giảm 1,6% so với USD.

Cùng với diễn biến tỷ giá hạ nhiệt, lạm phát tại Mỹ cũng tiếp tục xu hướng giảm, trong khi hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn tạo ra kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chuyển sang nới lỏng dần Chính sách tiền tệ trong năm nay.

Trước đó vào ngày 23.3, Fed một lần nữa quyết định nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất điều hành của Fed lên mức 4,75-5,0%, mức cao nhất kể từ tháng 9.2007.

Tuy nhiên, với các diễn biến mới hiện nay, thị trường đang đặt cược vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ chỉ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản một lần cuối cùng trong cuộc họp vào tháng 5.2023 và bắt đầu cắt giảm lãi suất từ cuộc họp tháng 9.2023.

Các tổ chức đầu tư nhận định, mức cắt giảm lãi suất đang được kỳ vọng nhiều nhất là 50 điểm cơ bản trong giai đoạn tháng 9-12 năm nay, đưa lãi suất điều hành của Fed cuối năm nay về 4,25-4,5%.

Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính của Ngân hàng Techcombank thậm chí dự báo, với việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ hạ nhiệt tháng thứ 8 liên tiếp kể từ khi đạt đỉnh 9,06% vào tháng 6.2022, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất ngay trong năm 2023 thay vì sang năm 2024 như trong biên bản họp của cơ quan này vào tháng 3.2023.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất có khả năng sẽ tiếp tục được giảm

Gia Miêu |

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm thêm lãi suất điều hành trong thời gian tới.

Yêu cầu ngân hàng tiết giảm tối đa chi phí để ổn định lãi suất

Cẩm Hà |

Để có nguồn lực ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp có vốn nhà nước rà soát, tiết giảm tối đa các khoản chi chưa cần thiết.

Hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, định hướng giảm lãi vay trên thị trường. “Chính phủ đã nhìn thấy CPI không phải là mối lo ngại lớn, trong khi tăng trưởng thì gặp vấn đề. Vì vậy việc hạ lãi suất để ưu tiên kích thích tăng trưởng sẽ là quyết định rất linh hoạt”, ông Nguyễn Minh Tuấn - CEO AFA Capital nhận định.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Lãi suất có khả năng sẽ tiếp tục được giảm

Gia Miêu |

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm thêm lãi suất điều hành trong thời gian tới.

Yêu cầu ngân hàng tiết giảm tối đa chi phí để ổn định lãi suất

Cẩm Hà |

Để có nguồn lực ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp có vốn nhà nước rà soát, tiết giảm tối đa các khoản chi chưa cần thiết.

Hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, định hướng giảm lãi vay trên thị trường. “Chính phủ đã nhìn thấy CPI không phải là mối lo ngại lớn, trong khi tăng trưởng thì gặp vấn đề. Vì vậy việc hạ lãi suất để ưu tiên kích thích tăng trưởng sẽ là quyết định rất linh hoạt”, ông Nguyễn Minh Tuấn - CEO AFA Capital nhận định.