Sau lễ, người đi chơi vẫn đông nhưng tiểu thương phố đêm lại ngóng khách

MỸ LY |

Do nhu cầu tiết kiệm chi tiêu sau lễ của người tiêu dùng nên một số chủ cửa hàng, tiểu thương buôn bán tại các tuyến phố đêm ở Cần Thơ rơi vào cảnh ngóng khách, người đi chơi thì đông mà người mua thì ít.

Tiết kiệm chi tiêu sau lễ

Đi chơi cùng gia đình tại phố đi bộ Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chị Trần Lê Thúy Anh (SN 2000, TP Cần Thơ) chia sẻ, do thời tiết nắng nóng nên cả nhà thường đi chơi vào ban đêm. Theo đó, phố đi bộ Ninh Kiều là địa điểm thường xuyên được gia đình lựa chọn.

“Dạo gần đây, do ban ngày trời nắng nóng nên gia đình tôi thường chọn đi chơi vào ban đêm để mát mẻ hơn. Không chỉ tôi mà khi đến phố đi bộ Ninh Kiều, tôi thấy rất nhiều gia đình khác cũng đến đây chơi. Xẹ cộ qua lại tấp nập, các băng ghế đá cũng chật kín người ngồi”, chị Thúy Anh nói.

Tuy nhiên, dù tại phố đi bộ Ninh Kiều có rất nhiều dịch vụ vui chơi, ăn uống, song gia đình chị Thúy Anh hầu như chỉ đến để “hóng mát”. Nguyên nhân là vì đợt lễ 30.4 và 1.5 vừa rồi, chi phí đi du lịch, ăn uống vượt quá dự định lúc đầu nên gia đình chị hiện tại đang tiết kiệm chi tiêu.

Các băng ghế đá tại phố đi bộ Ninh Kiều chật kín người ngồi. Ảnh: Mỹ Ly
Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 20h ngày 4.5, các băng ghế đá tại phố đi bộ Ninh Kiều chật kín người ngồi. Ảnh: Mỹ Ly

Cũng bị ảnh hưởng tài chính vì mua sắm, vui chơi trong dịp lễ, anh Nguyễn Trọng Nguyễn (SN 1998, TP Cần Thơ) đang lên kế hoạch chi tiêu hợp lí hơn. Theo đó, hầu như các buổi đi chơi ban đêm của anh là để “hóng mát”.

“Nắng nóng, hóa đơn tiền điện tăng nên hầu như ban đêm tôi thường ra ngoài chơi để vừa mát mẻ vừa tiết kiệm điện. Do đợt lễ mới đây, tôi đi du lịch Phú Quốc cùng bạn bè cũng tốn khá nhiều chi phí nên giờ đang trong quá trình tiết kiệm chi tiêu. Hầu như ra đến phố đi bộ Ninh Kiều, công viên,… tôi thường cùng bạn bè tìm băng ghế đá ngồi nói chuyện, xem điện thoại chứ không ăn uống hay mua sắm gì”, anh Nguyễn cho biết.

Người đi chơi đông, người mua ít

Bán hàng rong tại phố đi bộ Ninh Kiều, bà Nguyễn Thị Loan (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) không khỏi ngán ngẩm khi người đi chơi thì đông mà người mua thì ít. Bà Loan cho biết, nếu dịp lễ, nhờ có khách du lịch, người dân đi chơi nhiều, xe hàng rong của bà bán rất được thì giờ đây phải ngồi hàng giờ ngóng khách.

“Tôi thường bán ở đường Đề Thám (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và phố đi bộ Ninh Kiều. Những ngày này, ban đêm, việc buôn bán của tôi ổn hơn vì nhiều người đi chơi, còn ban ngày nắng nóng hầu như chẳng ai ra đường. Nhưng từ khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, sức mua cũng giảm 3 phần. Người đi chơi vẫn đông nhưng hầu như là ra ngồi bấm điện thoại, nói chuyện chứ không ai mua sắm gì”, bà Loan chia sẻ.

Không khí ăn uống, vui chơi tại phố đi bộ Ninh Kiều giảm hẳn sau lễ. Ảnh: Mỹ Ly
Không khí ăn uống, vui chơi tại phố đi bộ Ninh Kiều giảm hẳn sau lễ. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, anh Hoài Nam (chủ cửa hàng kinh doanh đồ uống tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cho biết, nếu trong lễ không khí mua sắm, vui chơi của người dân, du khách nhộn nhịp bao nhiêu thì sau lễ lại ảm đảm bấy nhiêu.

“Những ngày nghỉ đầu lễ, người dân, du khách đi chơi, mua sắm nhiều, đắt hàng nhất là các dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, lễ vừa kết thúc, lượng khách qua lại ít hơn, mọi người có đi chơi nhưng chẳng ai thiết tha ăn uống, mua sắm. Tôi nghĩ do mọi người đã dồn tiền vào chơi lễ nên khi trở về nhịp sống bình thường, họ đang cần tiết kiệm lại chi tiêu”, anh Nam nói.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Phố ẩm thực nhộn nhịp ngày lễ, tiểu thương dậy từ 4h sáng chuẩn bị hàng, bán không xuể

NGỌC LY |

Cần Thơ - Nhu cầu ăn uống, vui chơi của du khách, người dân tại con đường ẩm thực Đề Thám trong dịp lễ tăng cao kéo theo việc mua bán, kinh doanh của tiểu thương cũng thuận lợi. Tranh thủ cơ hội, tiểu thương dậy sớm, kéo dài thời gian bán để tăng doanh thu.

Nguyên nhân khiến người kinh doanh khu phố ẩm thực Cần Thơ ngừng bán đêm

VÂN HI |

Cần Thơ - Không còn phấn khởi sau khi được cho phép mở rộng khung giờ hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau, một số hộ kinh doanh tại Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi đã vội đóng cửa ngừng bán, hoặc chuyển sang bán ban ngày vì việc kinh doanh gặp khó khăn.

Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.

Petrolimex: Nợ vay tăng mạnh, dòng tiền âm nghìn tỉ

Lục Giang |

Nợ vay ngắn hạn tại Petrolimex những năm qua biến động theo xu hướng tăng, lên tới 19.135 tỉ đồng năm 2023, tăng 41% so với năm trước. Trong quý I/2024, tiền mặt của doanh nghiệp “bốc hơi” 12%, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 1.398 tỉ đồng.

Không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ vaccine COVID-19 AstraZeneca

Hà Lê |

Hầu hết mọi người đã tiêm vaccine AstraZeneca COVID-19 được vài năm, hiện cũng đã hết tác dụng. Do đó Bộ Y tế khuyến cáo người dân không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ dẫn đến đông máu.

Lộ trình chi tiết các đoàn diễu binh, diễu hành Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Ngày mai (7.5), sau lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi từ sân vận động tỉnh Điện Biên đến ngã tư điểm giao giữa đường Hoàng Văn Thái và Võ Nguyên Giáp rồi chia thành 3 tuyến đi dọc theo các con phố chính.

Điện Biên Phủ và bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - có bài viết "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng".

Ông Đặng Văn Minh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức vụ đối với ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phố ẩm thực nhộn nhịp ngày lễ, tiểu thương dậy từ 4h sáng chuẩn bị hàng, bán không xuể

NGỌC LY |

Cần Thơ - Nhu cầu ăn uống, vui chơi của du khách, người dân tại con đường ẩm thực Đề Thám trong dịp lễ tăng cao kéo theo việc mua bán, kinh doanh của tiểu thương cũng thuận lợi. Tranh thủ cơ hội, tiểu thương dậy sớm, kéo dài thời gian bán để tăng doanh thu.

Nguyên nhân khiến người kinh doanh khu phố ẩm thực Cần Thơ ngừng bán đêm

VÂN HI |

Cần Thơ - Không còn phấn khởi sau khi được cho phép mở rộng khung giờ hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau, một số hộ kinh doanh tại Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi đã vội đóng cửa ngừng bán, hoặc chuyển sang bán ban ngày vì việc kinh doanh gặp khó khăn.

Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.