Vụ Tết năm nay, ông Kim Minh Tiến ở xã Đại Tâm trồng 1.500m2 cải bắp, năng suất khá cao ước gần 2 tấn. Tuy nhiên, giá bán chỉ từ 3.000 - 4.500 đồng/kg, giảm 50% so với cùng kỳ.
“Bắp cải là loại rau được sử dụng nhiều trong ngày Tết, nhưng thời điểm này giá vẫn chưa tăng thậm chí giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm rồi. Trong khi đó chi phí vật tư cho 1.500m2 vào khoảng 8 triệu đồng. Với giá như hiện nay, coi như thua lỗ”, ông Tiến nói.
Tương tự, ông Lý Thành Nhân cũng ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cũng đang thu hoạch 1.500m2 cải bông, bán với giá 5.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.
Ông Nhân cho biết, ban đầu xuống giống gia đình chọn thời điểm đến ngày 27 - 28 Tết mới thu hoạch vì lúc đó giá cao hơn đôi chút. Nhưng năm nay thời tiết quá thuận lợi, cây phát triển tốt, ra bông sớm nên phải thu hoạch sớm mà lại không có giá tốt.
“Bán hết đám cải này chỉ có huề vốn, không thua lỗ là mừng rồi”, ông Nhân nói.
Không riêng gì cải bắp, bông cải mà các loại như xà lách, rau thơm cũng đều giảm từ 30% - 50% so với cách đây 2 tháng.
Bà Thái Thị Thơm ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho biết trồng rau màu suốt ngày quanh quẩn ngoài đồng rẫy, hết tưới nước bón phân tới làm cỏ, tỉa bớt chỗ dày, dậm chỗ thưa... Đây là những công việc mà chậm một ngày thậm chí là vài giờ là thất bại.
“Ở đây chỉ biết trồng rau, bám rau mà sống. Nhưng năm nay giá rẻ quá không phù hợp với công sức người trồng bỏ ra. Thu nhập chỉ đủ chi trả chi phí sản xuất, có lời hay không còn hi vọng vào những ngày 28, 29 Tết". bà Thơm nói.
Ông Lâm Văn Hùng - một hộ chuyên trồng rau hơn 20 năm nay ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: “Vụ màu Tết luôn được nông dân kỳ vọng, bởi bao nhiêu chi phí đều dồn hết vụ này, thắng lợi thì ăn Tết mới vui, có chút tiền để mua sắm đồ đạc trong nhà, lì xì cho con cháu”.
Theo các thương lái thu mua, nguyên nhân giá rau rẻ là do năm nay thời tiết thuận lợi, rau đạt sản lượng cao dẫn đến dư thừa trong khi đó nhu cầu dùng có giới hạn.