Ôm chục nghìn tỉ đồng trái phiếu, Becamex phát hành thêm 1.000 tỉ để đảo nợ

Đức Mạnh |

Becamex IDC thông báo phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu để đảo nợ với lãi suất thấp nhất từ 13%/năm.

Trong tháng 6 này, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu riêng lẻ với giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và dự kiến huy động về 1.000 tỉ đồng. Kỳ hạn không quá 2 năm kể từ ngày phát hành và dự kiến đáo hạn vào năm 2025.

Becamex cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trên sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ 3 tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB nhưng không thấp hơn 13%/năm.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ảnh báo cáo tài chính Becamex IDC
Dư nợ trái phiếu của Becamex. Ảnh báo cáo tài chính Becamex IDC

Tính đến ngày 31.12.2022, Becamex ghi nhận tổng cộng 10.176 tỉ đồng dư nợ trái phiếu. Trong đó có lô 1.000 tỉ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 11.6 sắp tới. Điều đáng nói, lô trái phiếu này đúng bằng giá trị lô trái phiếu mà Becamex sắp phát hành như đã đề cập bên trên và cùng mục đích cơ cấu các khoản nợ. Lãi suất từ 8,2% - 9% được nâng lên 13%/năm.

Khép lại năm 2022, nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 30.344 tỉ đồng, giảm nhẹ gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này gấp gần 1,7 lần vốn chủ sở hữu và 63% tổng tài sản. Trong đó nợ vay tài chính 15.885 tỉ đồng dẫn đến chi phí lãi vay tăng lên 879 tỉ đồng.

Trong năm 2022, doanh thu thuần của Becamex là 6.527 tỉ đồng, giảm 8% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu từ công ty liên doanh, liên kết tăng 12% và lợi nhuận khác chuyển từ âm 471 tỉ đồng sang dương 121 tỉ đồng. Chính điều này đã kéo lợi nhuận sau thuế của BCM vẫn tăng trưởng 14% lên 1.714 tỉ đồng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Đàm phán trái phiếu diễn ra sôi động, niềm tin sẽ tạo thanh khoản

Đức Mạnh |

Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ đã diễn ra tích cực trong tháng 5.

Đất Xanh Miền Nam chậm lãi trái phiếu, thế chấp loạt hợp đồng phân phối

Quang Dân |

Đất Xanh Miền Nam có công bố thông tin bất thường về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu 5 kỳ của lô trái phiếu có mã MNRCH2123001.

Hơn 77 nghìn tỉ đồng trái phiếu có thể chậm thanh toán vào cuối năm

Đức Mạnh |

Khối lượng trái phiếu chậm thanh toán có thể lên đến 77,4 nghìn tỉ đồng vào cuối năm nay. Đỉnh điểm sẽ rơi vào tháng 9.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy

Nguyễn Hùng |

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã ký quyết định cách chức, điều chuyển Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long – người trước đó đã có những hành vi thiếu chuẩn mực với dân.

Tin 20h: Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giang hồ Thảo "lụi"

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.6: Nguyên nhân khiến làn sóng rút BHXH 1 lần ngày càng gia tăng; Ai tiếp tay cho thuốc lá điện tử tấn công trường học, đầu độc học trò?; Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giang hồ Thảo "lụi"...

Ôtô lao vào hàng loạt xe ở Bình Dương khiến nhiều người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, chiếc ô tô lưu thông với tốc độ cao đã tông hàng loạt xe máy và 1 xe ben, 1 xe du lịch. Vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây ma tuý từ Châu Âu về Việt Nam

Việt Dũng |

Hoàng Tiến Dũng mở đại lý cung cấp nước tinh khiết, quán ăn đêm, nhận các kiện hàng giấu ma tuý trong thùng bia, lon sữa... rồi giấu tại những nơi này.

Lịch cắt điện trên địa bàn Hà Nội ngày mai 7.6.2023

Bảo Bình |

Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, trong ngày 7.6, nhiều khu vực thuộc quận Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Sơn Tây, Ba Vì... tiếp tục bị cắt điện.

Đàm phán trái phiếu diễn ra sôi động, niềm tin sẽ tạo thanh khoản

Đức Mạnh |

Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ đã diễn ra tích cực trong tháng 5.

Đất Xanh Miền Nam chậm lãi trái phiếu, thế chấp loạt hợp đồng phân phối

Quang Dân |

Đất Xanh Miền Nam có công bố thông tin bất thường về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu 5 kỳ của lô trái phiếu có mã MNRCH2123001.

Hơn 77 nghìn tỉ đồng trái phiếu có thể chậm thanh toán vào cuối năm

Đức Mạnh |

Khối lượng trái phiếu chậm thanh toán có thể lên đến 77,4 nghìn tỉ đồng vào cuối năm nay. Đỉnh điểm sẽ rơi vào tháng 9.