Hơn 77 nghìn tỉ đồng trái phiếu có thể chậm thanh toán vào cuối năm

Đức Mạnh |

Khối lượng trái phiếu chậm thanh toán có thể lên đến 77,4 nghìn tỉ đồng vào cuối năm nay. Đỉnh điểm sẽ rơi vào tháng 9.

Theo thống kê từ Chứng khoán HSC, từ tháng 10 năm ngoái đã có 43 doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn. Số liệu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố cao hơn nhưng một số doanh nghiệp phát hành đã thu xếp và thanh toán được nợ gốc, lãi.

Trong đó, 110 doanh nghiệp phát hành có nguy cơ không trả được gốc, lãi trái phiếu đúng hạn. Những trường hợp trên là mất khả năng thanh toán theo tiêu chuẩn quốc tế, cho dù nhiều doanh nghiệp phát hành trong số này chưa chính thức thông báo mất khả năng thanh toán đúng hạn.

Khối lượng trái phiếu chậm thanh toán là 43,9 nghìn tỉ đồng. Một phần trong số trái phiếu chậm thanh toán đã được tái cơ cấu giãn thời hạn trả nợ hoặc thay đổi điều kiện trái phiếu. Nếu loại bỏ số trái phiếu được tái cơ cấu này, khối lượng trái phiếu chậm thanh toán còn lại chỉ là 23,9 nghìn tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 4.

Ngoài ra, khoảng 110 doanh nghiệp phát hành được xác định có mối quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán. Khối lượng trái phiếu đang lưu hành của nhóm này là 227,6 nghìn tỉ đồng (hoặc 177,1 nghìn tỉ đồng nếu không bao gồm số trái phiếu có liên quan đến các doanh nghiệp phát hành có thể tái cơ cấu trái phiếu).

Từ tháng 5 đến cuối năm nay, 20,8 nghìn tỉ đồng trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành đã từng chậm thanh toán sẽ đáo hạn. Trong đó có 4,3 nghìn tỉ đồng trái phiếu đã chậm thanh toán lãi trước đó. Tổng cộng sẽ có 57,7 nghìn tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong thời gian trên có thể cũng sẽ chậm thanh toán. Đỉnh điểm có thể sẽ rơi vào tháng 9 năm nay.

Trong kịch bản cơ sở, HSC dự kiến khối lượng trái phiếu chậm thanh toán có thể lên đến 77,4 nghìn tỉ đồng vào cuối năm nay.

 
Tháng 9 năm nay sẽ là đỉnh điểm của trái phiếu chậm thanh toán. Ảnh: HSC

Trong bối cảnh chậm thanh toán, không ít doanh nghiệp đã phải chấp nhận gia hạn trái phiếu với lãi suất cao hơn ban đầu. Nhiều đơn vị còn đẩy lãi lên tới hơn 17% như CTCP Tập đoàn Đua Fat.

Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Bảo Ngọc - CEO nền tảng hỗ trợ đầu tư Fstock - cho rằng, gia hạn trái phiếu là cách duy nhất mà doanh nghiệp hiện nay có thể làm. Bởi nếu tính đến phương án hoán đổi tài sản sẽ không dễ dàng khi chính tài sản lại đang bị chôn chặt tại các ngân hàng. Nếu hoán đổi được thì sẽ không phải mức giá thị trường hiện nay do mức định giá của ngân hàng thời điểm trước rất cao.

"Gia hạn trái phiếu sẽ là xu hướng trong thời gian tới. Trái chủ sẽ phải chấp nhận rủi ro vốn bị chiếm dụng lâu hơn, trong khi doanh nghiệp sẽ có thời gian để xoay sở về mặt tài chính, còn nếu không sẽ đối mặt nguy cơ vỡ nợ. Nếu gia hạn mà không phải tăng lãi suất thì sẽ là phương án tốt đẹp nhất" - chuyên gia đánh giá.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo Báo Chính Phủ |

Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua, bởi thị trường này nắm giữ nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.

Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Đua Fat trả lãi trái phiếu cao ngất ngưởng 17% dù đang nợ gấp 3,8 lần vốn

Đức Mạnh |

Nợ phải trả của Tập đoàn Đua Fat chiếm 79% tổng tài sản và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, doanh nghiệp này vẫn phát hành trái phiếu với lãi suất cao hàng đầu thị trường hiện nay.

Tranh cãi chuyện đại biểu đề xuất mặc áo dài đi họp Quốc hội

Mi Lan |

Đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) hiện gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Sĩ tử cầm bút, phiếu báo dự thi đến Văn Miếu cầu may

Minh Hà - Tường Vân |

Chiều 31.5, nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2023.

Tin 20h: EVNCPC có hàng nghìn tỉ gửi ngân hàng nhờ bán điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.5: Mỗi ngày thu 116 tỉ đồng, EVNCPC có hàng nghìn tỉ gửi ngân hàng; Chiêu trò bán giấy nghỉ bệnh trục lợi bảo hiểm hàng trăm tỉ đồng; Bắt khẩn cấp thanh niên đổ thuốc trừ sâu đầu độc bố mẹ vì bị phản đối yêu đương; Thời tiết nắng nóng, tài xế chật vật chạy xe cả buổi được 36 nghìn đồng; Tập đoàn Đèo Cả bị mời làm việc khi hàng nghìn m2 rừng tự nhiên bị tàn phá...

Bệnh tay chân miệng chuyển nặng nhanh, bác sĩ lo ngại di chứng nặng nề

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua, thành phố đã bắt đầu ghi nhận những ca bệnh mắc bệnh tay chân miệng độ nặng, diễn tiến xấu.

Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội FC tại Pleiku

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai đã có trận thắng đầu tiên tại sân nhà Pleiku, khi vượt qua Hà Nội FC với tỉ số 1-0 tại vòng 10 Night Wolf V.League 2023.

Tọa đàm Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo Báo Chính Phủ |

Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua, bởi thị trường này nắm giữ nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.

Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Đua Fat trả lãi trái phiếu cao ngất ngưởng 17% dù đang nợ gấp 3,8 lần vốn

Đức Mạnh |

Nợ phải trả của Tập đoàn Đua Fat chiếm 79% tổng tài sản và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, doanh nghiệp này vẫn phát hành trái phiếu với lãi suất cao hàng đầu thị trường hiện nay.