Nông dân Quảng Ngãi làm du lịch từ ruộng vườn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ngoài trồng hoa để bán, nông dân Quảng Ngãi “nâng cấp” vườn hoa thành điểm du lịch, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, góp phần tăng thêm thu nhập cho nông dân.

Xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi có hơn 150 hộ trồng hoa với tổng diện tích khoảng 40ha. Đây là trong những vùng chuyên canh hoa lớn nhất Quảng Ngãi, với các loại hoa như hoa lay ơn, huệ, đồng tiền… cung ứng khắp các tỉnh thành cả nước. Riêng vùng hoa ở thôn Bình Đông được Nhà nước đầu tư hạ tầng khoảng 10ha.

Toàn cảnh cánh đồng hoa Nghĩa Hà. Ảnh: Ngọc Viên
Toàn cảnh cánh đồng hoa Nghĩa Hà. Ảnh: Ngọc Viên

Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà cho biết, nếu giá cả ổn định, người dân trong xã sẽ thu lợi khoảng 14 tỉ đồng từ trồng hoa. Để tăng thêm thu nhập cho người dân, ngày 16.1, chính quyền địa phương khai trương cánh đồng hoa, tại vùng chuyên canh hoa thuộc thôn Bình Đông với tổng mức đầu tư 300 triệu đồng. Cánh đồng hoa được trồng đa dạng các loại hoa như sao nhái, thạch thảo tím, đồng tiền, cúc họa mi… với tổng diện tích khoảng 4.000m2.

Khung cảnh bình yên tại làng hoa Nghĩa Hà. Ảnh: Ngọc Viên
Khung cảnh bình yên tại làng hoa Nghĩa Hà. Ảnh: Ngọc Viên

Ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu tiên khai trương, cánh đồng hoa thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Chị Trần Phương Thảo ở xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi cho biết: “Sau giờ làm việc, tôi cùng các đồng nghiệp đến tham quan cánh đồng hoa xã Nghĩa Hà. Giá vé vào cổng cũng chỉ 30.000 đồng/người. Theo tôi, nếu khuôn viên cánh đồng hoa được mở rộng lên khoảng 1ha sẽ tạo điểm nhấn hơn. Ngoài các loài hoa được trồng ở địa phương, ban tổ chức cũng nên nhập thêm các loài hoa ở các tỉnh khác như cúc hoạ mi, cẩm tú cầu… sẽ tạo được nét đặc sắc, thu hút đông du khách đến tham quan”.

Du khách đến tham quan, chụp ảnh tại làng hoa Nghĩa Hà. Ảnh: Ngọc Viên
Du khách đến tham quan, chụp ảnh tại làng hoa Nghĩa Hà. Ảnh: Ngọc Viên

Tại bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi có một vườn hoa cùng nhiều tiểu cảnh độc đáo, trên diện tích 2.500m2. Tại đây, người dân đang hoàn tất những khâu cuối cùng để phục vụ du khách tham quan nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn. Công trình này do Hợp tác xã Du lịch và Nông nghiệp sạch Sung Tích, xã Tịnh Long thực hiện.

Hợp tác xã có 35 thành viên, phần lớn đều là những nông dân, ngư dân địa phương. Ông Phan Hoàng Phương - Phó Giám đốc HTX Du lịch và Nông nghiệp sạch Sung Tích chia sẻ: “Để phủ kín 500m2 đất bằng cúc họa mi, hoa tam giác mạch, sao nhái, hoa cải, chúng tôi đã gieo hạt và tích cực chăm sóc từ đầu tháng 10 âm lịch. Để các loài hoa đặc trưng ở miền Bắc như tam giác mạch, cúc họa mi phát triển trong điều kiện thời tiết Quảng Ngãi, các thành viên Hợp tác xã nhạy bén tham khảo nhiều kiến thức trên mạng và áp dụng. Nhờ vậy, Hợp tác đã biến triền đất ven sông nhiều rác thải, cỏ dại trở thành một dải đất ngập tràn hoa”.

Thành viên Hợp tác xã Du lịch và Nông nghiệp sạch Sung Tích đang chăm sóc vườn hoa tam giác mạch để phục vụ khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Ngọc Viên
Thành viên Hợp tác xã Du lịch và Nông nghiệp sạch Sung Tích đang chăm sóc vườn hoa tam giác mạch để phục vụ khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tịnh Long cho biết: “Ngoài các nông dân có kinh nghiệm trồng rau lâu năm, địa phương còn tuyên truyền, vận động 10 ngư dân chuyên làm nghề đánh bắt hải sản trên sông Trà Khúc tham gia Hợp tác xã. Hợp tác xã hiện đang hoàn tất các thủ tục, tiến tới trồng rau sạch và xây dựng các homestay bằng tre tại gò Bãi, gò đất khoảng 3ha nằm giữa sông Trà Khúc để phát triển du lịch”.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chưa Tết, cúc mâm xôi ở Làng hoa Sa Đéc đã được đặt mua gần hết

Thanh Thanh |

Chưa cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ruộng cúc mâm xôi vàng ở Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã được nhiều thương lái đến đặt mua với giá cao.

Ngắm làng hoa nổi tiếng Nam Định lung linh ánh đèn sưởi ấm hoa trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, để kịp cho hoa vụ Tết, người dân làng hoa Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã tiến hành thắp đèn để sưởi ấm cho cây. Từ số lượng đèn lớn, tại các vườn hoa cúc của người dân đã tạo nên không gian lung, đẹp rực rỡ trong đêm.

Làng hoa lớn nhất Lâm Đồng xuống giống hơn 100 ha hoa lay-ơn phục vụ Tết

Mai Hương |

Để phục vụ cho mùa hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay, các nhà vườn làng hoa Hiệp An (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã xuống giống hơn 100 ha hoa lay-ơn các loại.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng Sở NNPTNT TPHCM

Việt Dũng |

Ông Phạm Tấn Kiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

Chưa Tết, cúc mâm xôi ở Làng hoa Sa Đéc đã được đặt mua gần hết

Thanh Thanh |

Chưa cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ruộng cúc mâm xôi vàng ở Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã được nhiều thương lái đến đặt mua với giá cao.

Ngắm làng hoa nổi tiếng Nam Định lung linh ánh đèn sưởi ấm hoa trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, để kịp cho hoa vụ Tết, người dân làng hoa Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã tiến hành thắp đèn để sưởi ấm cho cây. Từ số lượng đèn lớn, tại các vườn hoa cúc của người dân đã tạo nên không gian lung, đẹp rực rỡ trong đêm.

Làng hoa lớn nhất Lâm Đồng xuống giống hơn 100 ha hoa lay-ơn phục vụ Tết

Mai Hương |

Để phục vụ cho mùa hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay, các nhà vườn làng hoa Hiệp An (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã xuống giống hơn 100 ha hoa lay-ơn các loại.