Nông đặc sản vùng miền như cô gái đẹp bị lấm lem

Khánh Vũ |

Tại sao nhiều sản phẩm nông nghiệp tốt mà không bán được? Tại sao từng “núi” cam lòng vàng đỏ au bị người tiêu dùng thờ ơ, lại lao vào mua táo, nho, lê... nhập ngoại với giá trên trời? 

Quýt, cam sành Hà Giang vàng rực hai bên đường với giá 15-20 nghìn đồng/kg; cam lòng vàng Hưng Yên, Cao Phong (Hòa Bình) giá giảm còn 30 nghìn đồng/kg... nhưng vẫn bán rất chậm.

Phát biểu tại Hội nghị “Giao thương, kết nối cung-cầu giữa các địa phương, nhà sản xuất với các doanh nghiệp (DN) phân phối nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội” do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) tổ chức sáng nay (22.12) tại Hà Nội, ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm - cho hay: Thị trường nông sản trong nước những năm qua đã chứng kiến liên tiếp tình trạng khó khăn trong tìm kiếm đầu ra khiến giá bán giảm mạnh và sau đó là các cuộc “giải cứu” liên tiếp diễn ra: Chuối (Đồng Nai), dưa hấu (Quảng Ngãi), ớt (Bình Định), quất (Hải Dương)… "Khủng hoảng thừa" thịt lợn lan rộng trên cả nước, khiến các “thủ phủ” chăn nuôi tại Đồng Nai, Bình Định, Hà Nội, Thái Bình… điêu đứng.

Phải nhìn vào một thực tế nội tại là không phải sản phẩm của chúng ta chưa tốt, mà khâu kết nối cung – cầu của chúng ta đang quá yếu. Một trong những “điểm chết” khiến nông sản Việt bị người tiêu dùng e ngại, là vấn đề an toàn thực phẩm. Không phải nông sản nào của chúng ta cũng kém an toàn, mà vấn đề là chúng ta chưa làm cho người tiêu dùng hiểu và yên tâm về điều này. 

Theo ông Đào Văn Hồ, mặc dù hiện cả nước có khoảng 700 chuỗi cung ứng nông sản an toàn được kết nối giữa 50 tỉnh, thành phố trên cả nước, song so với nhu cầu tiêu dùng, nông sản, thực phẩm an toàn vẫn chưa đa dạng về chủng loại; còn thiếu các địa chỉ cung ứng khiến người tiêu dùng chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận, thậm chí không biết mua ở đâu.

Ông Đào Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT Cty CP An Việt - cho rằng, nhiều địa phương trên cả nước có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng tốt, nhưng khâu tiêu thụ lại khó khăn. Rào cản đầu tiên chính là các đơn vị sản xuất tại địa phương đang thiếu, khó đáp ứng những giấy tờ cần thiết đáp ứng yêu cầu, thủ tục đặt ra.

“Muốn đưa sản phẩm vào hệ thống các siêu thị, nhà hàng hiện đại, sản phẩm phải có đầy đủ giấy tờ cần thiết. Trong quá trình làm việc, khi DN tiếp xúc với các hộ sản xuất, thậm chí có người còn không hiểu phải làm thủ tục, giấy tờ như thế nào nên không thể đưa sản phẩm vào hệ thống bán hàng hiện đại. Không hẳn mọi sản phẩm đều cần tiêu chuẩn VietGAP. Người sản xuất hiểu khá mông lung về sản phẩm” - ông  Đào Ngọc Nam nhấn mạnh.

Ônng Nam cũng cho rằng, dù có sản phẩm tốt, song nhiều đơn vị sản xuất ở các địa phương, khâu marketting rất kém. Hình ảnh sản phẩm được đưa tràn lan. Ngoài ra, các khâu tiếp thị, bao bì còn không được chú trọng khiến sản phẩm chưa tạo được sức hấp dẫn.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quá nửa triệu đồng một cân rươi, người dân Tứ Kỳ kiếm bộn tiền

Đăng Khoa |

Khoảng 5 năm nay, cứ vào khoảng tháng 9 và tháng 10 âm lịch là người dân thôn An Định, xã An Thành, huyện Tứ Kỳ, T. Hải Dương lại nô nức đi thu hoạch rươi. Tính riêng tại thôn An Định có khoảng vài chục hộ nuôi rươi. Rươi đã trở thành món ăn đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao, nhờ đó mà đời sống người dân nơi đây dần được cải thiện.

Cam sành, chè San Tuyết Hà Giang được dán tem truy xuất nguồn gốc

Kh.V |

Từ ngày 19 - 25.12 tại Hà Nội, gần 200 gian hàng sẽ tập trung giới thiệu các nông, đặc sản vùng miền; kết nối giao thương, cung cầu giữa nông dân, doanh nghiệp và các địa phương. Cam sành - đặc sản của Hà Giang - sẽ ra mắt người tiêu dùng thủ đô trong dịp này.

Gạo nàng thơm Chợ Đào và nông nghiệp 4.0

KỲ QUAN |

Gạo nàng thơm Chợ Đào (được sản xuất trên cánh đồng Chợ Đào thuộc xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) từng là loại gạo lừng danh của phương Nam dùng để tiến Vua. Vậy mà hiện nay gạo nàng thơm Chợ Đào dường như không nổi trội, nếu như không nói là “lép vế” trước các loại gạo thơm nhập khẩu của Thái Lan, Campuchia, Đài Loan… 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Quá nửa triệu đồng một cân rươi, người dân Tứ Kỳ kiếm bộn tiền

Đăng Khoa |

Khoảng 5 năm nay, cứ vào khoảng tháng 9 và tháng 10 âm lịch là người dân thôn An Định, xã An Thành, huyện Tứ Kỳ, T. Hải Dương lại nô nức đi thu hoạch rươi. Tính riêng tại thôn An Định có khoảng vài chục hộ nuôi rươi. Rươi đã trở thành món ăn đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao, nhờ đó mà đời sống người dân nơi đây dần được cải thiện.

Cam sành, chè San Tuyết Hà Giang được dán tem truy xuất nguồn gốc

Kh.V |

Từ ngày 19 - 25.12 tại Hà Nội, gần 200 gian hàng sẽ tập trung giới thiệu các nông, đặc sản vùng miền; kết nối giao thương, cung cầu giữa nông dân, doanh nghiệp và các địa phương. Cam sành - đặc sản của Hà Giang - sẽ ra mắt người tiêu dùng thủ đô trong dịp này.

Gạo nàng thơm Chợ Đào và nông nghiệp 4.0

KỲ QUAN |

Gạo nàng thơm Chợ Đào (được sản xuất trên cánh đồng Chợ Đào thuộc xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) từng là loại gạo lừng danh của phương Nam dùng để tiến Vua. Vậy mà hiện nay gạo nàng thơm Chợ Đào dường như không nổi trội, nếu như không nói là “lép vế” trước các loại gạo thơm nhập khẩu của Thái Lan, Campuchia, Đài Loan…