Thực hư về clip quay cảnh nhúng quýt vào hóa chất độc hại bán cho người ăn

Khánh Vũ |

Tối 20.12, trên mạng facebook xuất hiện đoạn clip ngắn ghi cảnh những người phụ nữ khiêng các thùng gỗ đựng quýt nhúng vào thùng dung dịch. Người quay clip “thuyết minh” rằng, những thùng quýt này sẽ được xuất sang Việt Nam. PV Lao Động đã tham khảo ý kiến của Cục Bảo Vệ thực vật về vấn đề này.

Đoạn clip được quay tại một nhà kho vắng vẻ, trong đó ghi lại hình ảnh những người phụ nữ mặc trang phục đại hàn đang khiêng những thùng quýt nhúng vào một thùng lớn chứa chất lỏng (nghi có hóa chất).

Bằng một giọng tiếng Việt lơ lớ, người đàn ông quay video thuyết minh, rằng những người phụ nữ này đang nhúng hóa chất “cho quýt vàng rộm” để bán sang Việt Nam. Người đàn ông quay clip liên tục nói giọng “kích động”: Kinh chưa, nhúng một chút là vàng rộm lên ngay. Không ăn cũng chết, mà ăn những quả quýt này càng chết nhanh!

Hình ảnh những người phụ nữ nhúng quýt vào các thùng nghi là hóa chất. Ảnh từ clip.
Hình ảnh những người phụ nữ nhúng quýt vào các thùng nghi là hóa chất. Ảnh từ clip.

Để rộng đường dư luận, PV Báo Lao Động đã liên lạc với Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) – Bộ NNPTNT để có thông tin chính thức.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Thông –Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm (Cục BVTV) cho biết: Thông tin này phải được kiểm chứng, bởi hiện tại Việt Nam đang vào mùa thu hoạch các loại quả có múi. Cam, quýt tại Việt Nam hiện đang có giá rất rẻ, nên loại trái cây này nhập khẩu vào VN rất ít.

Ông Thông cũng lưu ý người xem cần cân nhắc trước khi xem và chia sẻ những thông tin kiểu này, bởi hiện nay nông sản Việt Nam, trong đó có cam quýt đang rất dồi dào. Thậm chí, các loại cam, quýt của Việt Nam đang bán rất chậm bởi người trồng ồ ạt mở rộng diện tích. Nếu không cân nhắc cẩn thận, có thể “mắc” phải những video với mục đích không tốt.

Ông Huỳnh Tấn Đạt – Trưởng phòng Quản lý Thuốc (Cục BVTV) cũng cho rằng: Nếu không qua kiểm nghiệm mẫu, không thể kết luận những thùng chất lỏng đó là hóa chất độc hại, mọi người cần thận trọng với những video chia sẻ trên mạng xã hội, tránh gây thiệt hại cho nông dân.

Thùng nhựa chứa chất lỏng được cho là pha hóa chất độc hại. Ảnh từ clip.
Thùng nhựa chứa chất lỏng được cho là pha hóa chất độc hại. Ảnh từ clip.

Tuy nhiên, để tự bảo vệ sức khỏe của mình, trong khi chưa biết tính xác thực của đoạn video trên, người tiêu dùng chỉ mua những loại thực phẩm rõ nguồn gốc. Tốt nhất, các loại cam, quýt của Việt Nam đang vào mùa và bội thu, chúng ta nên dùng “mùa nào thức đấy”, vừa ngon, rẻ, lại an toàn.

Mặt khác, các cơ quan chức  năng như quản lý thị trường, bảo vệ thực vật... cần siết chặt quản lý, kiểm tra nguồn gốc thực sự của đoạn clip nhằm trấn an và bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, không để kẻ xấu tung tin thất thiệt gây thiệt hại cho người nông dân và các tiểu thương kinh doanh hoa quả.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cam sành Hà Giang và đặc sản vùng cao làm ấm không khí đón Noel tại Hà Nội

PV |

Tối 19.12, hội chợ nông đặc sản vùng miền, quà tặng Noel và Tuần lễ cam sành Hà Giang đã khai mạc tại Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bộ NN-PTNT: Hết năm 2017, 100% cơ sở cam kết không đưa tạp chất vào tôm

Long Vũ |

Đó là chỉ đạo của Bộ NNPNT nhằm triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất đã được Thủ tướng phê duyệt. Với đề án này, Bộ NNPTNT phấn đấu đến hết 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Người tiêu dùng phát hoảng với cam quýt chi chít "đốm lạ" màu xanh, đỏ, trắng

Kh.V |

Gần đây, một số người tiêu dùng nghi ngại khi thấy trên quả cam, quýt  mua về xuất hiện các đốm xanh, đỏ xen kẽ đốm trắng và cho rằng sản phẩm bị phun hóa chất độc hại. Tuy nhiên, người bán lại “trấn an”: Những đốm màu đó không độc hại. Sự thực thế nào?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cam sành Hà Giang và đặc sản vùng cao làm ấm không khí đón Noel tại Hà Nội

PV |

Tối 19.12, hội chợ nông đặc sản vùng miền, quà tặng Noel và Tuần lễ cam sành Hà Giang đã khai mạc tại Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bộ NN-PTNT: Hết năm 2017, 100% cơ sở cam kết không đưa tạp chất vào tôm

Long Vũ |

Đó là chỉ đạo của Bộ NNPNT nhằm triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất đã được Thủ tướng phê duyệt. Với đề án này, Bộ NNPTNT phấn đấu đến hết 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Người tiêu dùng phát hoảng với cam quýt chi chít "đốm lạ" màu xanh, đỏ, trắng

Kh.V |

Gần đây, một số người tiêu dùng nghi ngại khi thấy trên quả cam, quýt  mua về xuất hiện các đốm xanh, đỏ xen kẽ đốm trắng và cho rằng sản phẩm bị phun hóa chất độc hại. Tuy nhiên, người bán lại “trấn an”: Những đốm màu đó không độc hại. Sự thực thế nào?