Giá dầu Brent giao dịch ở mức 90,21 USD/thùng, giảm 0,65 USD/thùng, tương đương 0,72%. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,66 USD/thùng, tương đương 0,76%, giao dịch ở mức 86,02 USD/thùng.
Tuần trước, cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn đều tăng hơn 4% bởi lo ngại căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và rủi ro nguồn cung.
Tuy nhiên, hôm nay sau khi thị trường tiếp nhận thông tin Israel đã rút bớt một số binh sĩ ở miền Nam dải Gaza khi Tel Aviv và Hamas cử các phái đoàn đến Ai Cập để khởi động lại đàm phán về một lệnh ngừng bắn, giá dầu hạ nhiệt.
Tuần này, giá dầu sẽ chịu tác động bởi những dữ liệu liên quan đến CPI của Mỹ, quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương ở Canada, New Zealand và Liên minh châu Âu, những diễn biến xoay quanh các xung đột để khẳng định nguồn cung trong tương lai.
Mặc dù giá dầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng theo các nhà phân tích, việc OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng và tình hình xung đột Nga - Ukraine leo thang sẽ là những nguyên nhân đẩy giá dầu tăng lên trên ngưỡng 100 USD/thùng trong vài tháng tới.
Nhà phân tích Kaneva cho biết hành động của Nga có thể đẩy giá dầu Brent lên 90 USD/thùng trong tháng 4, đạt mức trung bình 90 USD/thùng vào tháng 5 và gần 100 USD/thùng vào tháng 9.
Tuy nhiên, giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức 85 USD/thùng trong nửa cuối năm nay nếu các biện pháp đối phó sẽ có hiệu lực khi giá tăng quá cao như trường hợp Mỹ có thể chọn giải phóng nguồn cung từ nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược, Nga chọn duy trì xuất khẩu ở mức hiện tại hoặc nhu cầu sụt giảm.
Tính từ đầu nay đến nay, giá dầu WTI đã tăng 23%, giá dầu Brent tăng gần 20%.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.916 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 24.801 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.988 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.015 đồng/lít; dầu mazut không quá 17.296 đồng/kg.