CSGT TPHCM phát hiện đối tượng nạo vét bùn đất trái phép trên sông Tắc

Huân Cao |

Lực lượng CSGT TPHCM vừa phát hiện, ngăn chặn vụ việc nạo vét bùn đất trái phép trên sông Tắc.

các đối tượng bị phát hiện khi đang điều khiển phương tiện nạo vét luồng trái phép. Ảnh: PC08
Các đối tượng bị phát hiện khi đang điều khiển phương tiện nạo vét bùn trái phép. Ảnh: PC08

Chiều 31.1, thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái, phát hiện một số đối tượng nạo vét bùn đất trái phép trên sông.

Vụ việc xảy ra sáng 28.1, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Tắc thuộc địa bàn đảm trách theo kế hoạch của đơn vị, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái (Phòng PC08) đã nhận được thông tin có các đối tượng đang thực hiện nạo vét bùn đất trái phép trên tuyến sông Tắc (khu vực thuộc phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức).

Tổ công tác tiếp cận nơi xảy ra vụ việc và phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển phương tiện sà lan số hiệu SG 7104 (125 tấn/55cv), 1 đối tượng đang điều khiển Kobe cẩu số hiệu SH 220 nạo vét bùn đất trên sông. Trên phương tiện SG 7104 có chứa đất bùn khối lượng khoảng 30 m3 được múc từ dưới lòng sông lên phương tiện.

Số đất bùn các đối tượng vừa nạo vét được dưới lòng sông. Ảnh: PC08
Số đất bùn các đối tượng vừa nạo vét được dưới lòng sông. Ảnh: PC08

Tại thời điểm Tổ công tác kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hai phương tiện, không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển; không cung cấp được các loại giấy phép có liên quan đến hoạt động nạo vét luồng, các giấy tờ liên quan hợp pháp đến số lượng đất bùn trên phương tiện SG 7104 đang nạo vét.

Qua điều tra ban đầu, phương tiện sà lan số hiệu SG 7104 do N.V.Đ (sinh 1980, thường trú ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển; phương tiện kobe cẩu số hiệu SH 220 (tên Thanh Vũ 19) do N.C.T (sinh 1979, thường trú huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Số lượng đất bùn trên phương tiện SG 7104 được các đối tượng lấy từ lòng sông lên bằng kobe máy xúc SH 220 và dự định sau khi nạo vét đủ số lượng cần thiết sẽ đưa vào bến vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, để tiêu thụ.

Do thời gian gần đây đất cát san lấp đang khan hiếm nên các đối tượng trên có dấu hiệu nạo vét luồng trái phép để bán thu lợi bất chính. Vụ đang được Phòng PC08 phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức xác lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt xe không đèn, còi, gương bị CSGT TPHCM lập biên bản xử phạt

Chân Phúc |

TPHCM - Sáng ngày 18.1, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm tra, xử lý xe chở hàng cồng kềnh, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật,... tại giao lộ đường Nhà Vuông - Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn). Trong khoảng 1h lập chốt, nhiều trường hợp vi phạm đã bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý theo quy định.

Nóng Sài Gòn: Xe vi phạm chất thành núi ở kho tang vật lớn nhất CSGT TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 15.1: Vé tàu Tết khan hiếm dù đã nối toa, tăng chuyến; Xe vi phạm chất thành núi ở kho tang vật lớn nhất CSGT TPHCM; Khung hình phạt mà người mẫu Ngọc Trinh có thể phải đối diện;...

CSGT TPHCM xử lý hơn 5.000 xe khách, ôtô vận tải trong đợt cao điểm

Nguyên Chân |

CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm trong 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Lý giải nguyên nhân bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù như Sa Pa

AN AN |

Nhà nghiên cứu khí tượng đã phân tích một số nguyên nhân khiến sáng nay (2.2), Hà Nội xuất hiện tình trạng sương mù trắng xoá như Sa Pa.

Một Cục Dự trữ mời 8 gói thầu mua gạo thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị nhà thầu “bỏ chạy”

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa đăng tải thông tin nhiều doanh nghiệp “bỏ chạy” sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023. Cá biệt, có Cục Dự trữ mời 8 gói thầu thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị “bỏ chạy”.

Ngọc Trinh nói lời sau cùng, xin lỗi vì làm liên luỵ người khác vào vụ án

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

TPHCM - Khi được nói lời sau cùng trước khi kết thúc phiên toà vào sáng 2.2, Ngọc Trinh bật khóc và gửi lời xin lỗi đến những người do bị cáo liên luỵ.

Giới hạn dành cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng tuyển Việt Nam cần chứng minh năng lực ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới đây. Góc nhìn thể thao số 148 có buổi trò chuyện với nhà báo Trương Anh Ngọc để lắng nghe những chia sẻ của anh về tuyển Việt Nam và câu chuyện thưởng thức bóng đá trong dịp Tết Nguyên đán.

Hàng loạt xe không đèn, còi, gương bị CSGT TPHCM lập biên bản xử phạt

Chân Phúc |

TPHCM - Sáng ngày 18.1, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm tra, xử lý xe chở hàng cồng kềnh, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật,... tại giao lộ đường Nhà Vuông - Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn). Trong khoảng 1h lập chốt, nhiều trường hợp vi phạm đã bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý theo quy định.

Nóng Sài Gòn: Xe vi phạm chất thành núi ở kho tang vật lớn nhất CSGT TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 15.1: Vé tàu Tết khan hiếm dù đã nối toa, tăng chuyến; Xe vi phạm chất thành núi ở kho tang vật lớn nhất CSGT TPHCM; Khung hình phạt mà người mẫu Ngọc Trinh có thể phải đối diện;...

CSGT TPHCM xử lý hơn 5.000 xe khách, ôtô vận tải trong đợt cao điểm

Nguyên Chân |

CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm trong 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container.