Chợ đầu mối tổng hợp tỉnh Ninh Bình được xây dựng trên vị trí thuận lợi về giao thông, có tổng diện tích trên 2,1ha, tổng mức đầu tư gần 290 tỉ đồng. Chợ do Công ty cổ phần Phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh làm chủ đầu tư, quản lý, vận hành. Đây là dự án nằm trong quy hoạch phân khu đô thị Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Ông Phạm Công Chất, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh cho biết, công trình được khởi công xây dựng tháng 1.2019, đến nay đã hoàn thành vượt tiến độ 12 tháng, hứa hẹn thu hút nhiều thương nhân trong cả nước quy tụ về kinh doanh, buôn bán với quy mô vươn tầm quốc tế.
Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn chợ đầu mối tổng hợp hạng I theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Chợ được thiết kế với 505 điểm kinh doanh gồm 5 ki ốt bán hàng, 3 đình chợ, khu vực bán hàng tổng hợp, sạp bán hàng trong nhà và ngoài trời.
Bên cạnh đó, chợ còn được đầu tư các công trình đồng bộ, khép kín như nhà điều hành, bãi đỗ xe, trạm biến áp... Đặc biệt, chợ được đưa vào sử dụng trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần sẽ thu hút đông đảo các hộ kinh doanh và người dân đến buôn bán.
Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, chợ đầu mối tổng hợp là công trình có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển thương mại của trung tâm thành phố Ninh Bình, cũng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là sự kiện quan trọng, thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển ngành thương mại, dịch vụ của tỉnh Ninh Bình sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Để chợ hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND thành phố Ninh Bình phối hợp, giúp đỡ chủ đầu tư tăng cường quản lý chợ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
Khi đi vào hoạt động, chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình sẽ tập trung các tiểu thương, tạo động lực thúc đẩy giao thương hàng hóa, nông sản, phát triển thương mại dịch vụ trong và ngoài tỉnh. Dự án cũng sẽ góp phần giải quyết việc làm cho khoảng trên 1.000 lao động.