Nhìn lại một năm bội thu của nông dân ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Năm 2023 đến quý I/2024, người nông dân trồng sầu riêng, cà phê... địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có một vụ mùa bội thu với giá nông sản tăng cao kỷ lục.

Nông sản được giá, thu lãi lớn

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk: Năm 2023, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng trưởng khá, giá trị tổng sản ước đạt 22.310 tỉ đồng, tăng 4,47% so với năm 2022.

Đặc biệt từ đầu năm 2024 đến nay, với điều kiện thuận lợi là giá cà phê và sầu riêng tăng cao đã đem lại kết quả tích cực, làm tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Trong đó, diện tích cà phê ước đạt 212.900ha, sản lượng ước đạt hơn 564 nghìn tấn. Nếu giá cà phê nhân xô giữ ổn định như hiện nay, dao động từ 65 triệu đến 70 triệu đồng/tấn thì doanh thu khoảng 36.000 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 10.000 tỉ đồng so với năm 2022.

Niên vụ 2023, khi được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, giá sầu riêng thu mua ổn định tại vườn trung bình từ 70.000 đến 90.000 đồng/kg, tăng khoảng 25.000đ/kg so với năm 2022. Với giá mua này, thì doanh thu của người sản xuất mặt hàng sầu riêng đạt trên 15.000 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 5.800 tỉ đồng so với năm 2022.

Với hơn 1,2ha sầu riêng với khoảng 200 gốc sầu riêng cho thu hoạch, nhờ sự chăm sóc theo đúng giai đoạn, áp dụng khoa học kỹ thuật đúng quy chuẩn, vụ mùa năm 2023, ông Nguyễn Thạc Cảnh (xã Ea Kpam, huyện Cư M'Gar) thu hoạch 40 đến 50 tấn quả tươi.

Với giá thu mua dao động từ 70.000 đến 90.000 đồng/kg tuỳ chất lượng quả, cao gần gấp đôi năm ngoái, gia đình ông thu lợi hàng tỉ đồng. Tết năm nay, nông dân trồng sầu riêng như ông đón năm mới sung túc hơn.

Ông Cảnh phấn khởi nói: “Năm 2023 đầu 2024, người nông dân trồng sầu riêng và cà phê phấn khởi vì mùa vụ này giá tương đối cao. Tôi nghĩ rằng, sau thời gian này, trong 2 đến 3 năm tới, nếu người nông dân chúng tôi tiếp tục làm ra sản phẩm đảm bảo quy chuẩn thì sản phẩm vẫn giữ giá bình ổn lâu dài hơn. Vì không chỉ sầu riêng, một số loại nông sản chủ lực khác trong nước đã được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc”.

Hay như gia đình bà Trần Thị Thảo (xã Ea Toh, huyện Krông Năng) có diện tích 1ha cà phê dự kiến cho thu hoạch 4 tấn. Cây cà phê được chăm sóc đúng quy chuẩn, gia đình bà cũng áp dụng việc trồng và chăm sóc hữu cơ nên năng suất năm nay cao hơn so với năm ngoái.

Cũng như sầu riêng, người nông dân trồng cà phê cũng đã thu lãi lớn trong vụ mùa năm 2023 - 2024. Ảnh: Bảo Trung
Cũng như sầu riêng, người nông dân trồng cà phê cũng đã thu lãi lớn trong vụ mùa năm 2023 - 2024. Ảnh: Bảo Trung

Theo bà Thảo, cà phê vẫn là cây trồng chủ lực ở địa phương bởi dễ trồng, chăm sóc, nếu giá cả ổn định như hiện nay thì người nông dân sẽ yên tâm gắn bó lâu dài. Giá cả vụ mùa năm nay tăng hơn năm ngoái gấp đôi. Nếu làm cà phê sạch, chất lượng bón phân hữu cơ vi sinh như gia đình thì tăng được thêm khá nhiều về sản lượng, lợi nhuận cải thiện.

Cần phải cải thiện chất lượng

Ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho rằng, khi nông sản được giá, có thị trường tiêu thụ ổn định, xuất khẩu chính ngạch thì người nông dân phải tập trung việc xây dựng vùng sản xuất tập trung với sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của vùng theo hướng đồng nhất chất lượng, quy mô lớn, tạo liên kết hợp tác với các nhà đầu tư, tạo ra sản lượng khá lớn, phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.

Đồng thời, doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với nông sản của địa phương, đặc biệt là với các mặt hàng thế mạnh như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu…

Theo ông Dương, đối với riêng mặt hàng sầu riêng đã và đang mở triển vọng rất lớn ở các thị trường nước ngoài như Trung Quốc và 1 số nước khác. Trong khi năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta ước đạt hơn 4 tỉ USD, tăng hơn 3%. Còn riêng sầu riêng cũng là loại quả có sản lượng xuất khẩu cao nhất, chiếm 40% giá trị xuất khẩu ngành rau quả, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc hơn 2 tỉ USD…

Dự báo bức tranh nông nghiệp năm 2024 ở địa bàn, người nông dân sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn khi xuất khẩu sang các thị trường lớn.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lãi cao sau vụ lúa, nông dân vẫn ăn Tết tiết kiệm

VÂN HI |

Sau khi thu hoạch vụ lúa Đông Xuân trước thềm Tết Nguyên đán 2024 sắp đến, một số nông dân tại các tỉnh, thành ĐBSCL thắng lớn vì trúng mùa, bán được giá cao. Với lợi nhuận cao gấp 2-3 lần so với các vụ lúa trước, nông dân vẫn ăn Tết tiết kiệm vì lo ngại chi tiêu sau Tết vẫn còn nhiều khó khăn.

“Cuộc chơi lớn” 1 triệu héc ta lúa và sự "hết lòng" của người nông dân

Hoàng Văn Minh |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói đề án 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao là “cuộc chơi lớn”.

Nông dân Sóc Trăng trúng mùa dưa hấu Tết

PHƯƠNG ANH |

Dưa hấu vừa thu hoạch xong được thương lái vào tận ruộng thu mua với giá khá cao nên bà con ở Sóc Trăng phấn khởi chuẩn bị Tết sung túc hơn.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Lãi cao sau vụ lúa, nông dân vẫn ăn Tết tiết kiệm

VÂN HI |

Sau khi thu hoạch vụ lúa Đông Xuân trước thềm Tết Nguyên đán 2024 sắp đến, một số nông dân tại các tỉnh, thành ĐBSCL thắng lớn vì trúng mùa, bán được giá cao. Với lợi nhuận cao gấp 2-3 lần so với các vụ lúa trước, nông dân vẫn ăn Tết tiết kiệm vì lo ngại chi tiêu sau Tết vẫn còn nhiều khó khăn.

“Cuộc chơi lớn” 1 triệu héc ta lúa và sự "hết lòng" của người nông dân

Hoàng Văn Minh |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói đề án 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao là “cuộc chơi lớn”.

Nông dân Sóc Trăng trúng mùa dưa hấu Tết

PHƯƠNG ANH |

Dưa hấu vừa thu hoạch xong được thương lái vào tận ruộng thu mua với giá khá cao nên bà con ở Sóc Trăng phấn khởi chuẩn bị Tết sung túc hơn.