Nhiều vướng mắc khiến Gia Lai chậm giải ngân vốn đầu tư công

THANH TUẤN |

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm do vướng quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy, vấn đề giấy phép môi trường, khâu đền bù giải phóng mặt bằng...

Ngày 26.11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến ngày 20.11, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công gần 1.972 tỉ đồng, đạt 37,36% kế hoạch vốn đã giao, ước giải ngân kế hoạch vốn đến 31.1.2024 đạt 82,6% so với kế hoạch.

Trong đó, các chủ đầu tư được giao vốn nhiều nhưng tỉ lệ giải ngân thấp như Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai mới đạt 27,8%; Sở Nông nghiệp và PTNT đạt 19,8%; Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 17,7%; Sở Tài nguyên và Môi Trường chưa có tỉ lệ giải ngân. Các địa phương như Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa, Ia Pa, Mang Yang, Phú Thiện… chỉ giải ngân được trên dưới 40% kế hoạch vốn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm do vướng quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy, vấn đề giấy phép môi trường mất nhiều thời gian.

Dự án cầu đường trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã An Phú, TP Pleiku ì ạch do khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Tuấn
Dự án cầu đường trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã An Phú, TP Pleiku ì ạch do khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố chậm phê duyệt phương án đền bù, không triển khai được công tác đền bù nên kéo dài thời gian thi công và giải ngân dự án như: đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Đông qua Quốc lộ 19), đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Văn Linh, đường nội thị thị xã Ayun Pa, đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông, đường nội thị huyện Phú Thiện…

Việc hụt thu nguồn vốn từ tiền sử dụng đất và cho thuê đất năm 2022 và 2023 làm cho nhiều công trình sử dụng nguồn vốn này đã có khối lượng thực hiện nhưng không có nguồn vốn để thanh toán.

Ngoài ra, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về nguồn đất đắp cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của một số dự án.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các ngành, địa phương đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, cố gắng hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đối với các dự án đang thi công, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành, giải ngân vốn dự án.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sở ngành ở Bắc Kạn giải ngân vốn đầu tư công rất thấp

Tân Văn |

Sắp hết tháng 11.2023, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bắc Kạn vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình của cả nước.

Đồng Tháp giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 77%

Đạt Phan |

Chiều 22.11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch

Phan Tuấn |

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu công tại Đắk Nông là 3.980 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được 1.637 tỉ đồng, đạt 41,1% kế hoạch của tỉnh và đạt 51,1% kế hoạch Thủ Thủ tướng Chính phủ.

Một số ngôi nhà ở Đắk Nông bị sụt lún, nứt toác chưa rõ nguyên nhân

Phan Tuấn |

Những ngày qua, một số ngôi nhà người dân ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) bỗng xuất hiện các vết nứt toác, sụt lún... nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Sự dị biệt của “diễn viên triệu đô” Thái Hòa

Bình An |

Thái Hòa đại thắng năm 2023 khi càn quét các giải thưởng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc từ Cánh Diều Vàng (của Hội Điện ảnh) đến Bông Sen Vàng (ở Liên hoan phim Việt Nam).

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Sau phản ánh của Lao Động, Thanh Hoá chấn chỉnh việc giám sát khai thác khoáng sản

Xuân Hùng |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các camera giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn bị mất tín hiệu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh, làm rõ, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các camera giám sát này.

Tin nhắn Trấn Thành gửi Mỹ Linh hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa hai nghệ sĩ

Anh Trang |

Diva Mỹ Linh tiết lộ đã nhận được tin nhắn của Trấn Thành gửi sau khi cô hoàn thành vòng Công diễn 1 chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Nhiều sở ngành ở Bắc Kạn giải ngân vốn đầu tư công rất thấp

Tân Văn |

Sắp hết tháng 11.2023, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bắc Kạn vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình của cả nước.

Đồng Tháp giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 77%

Đạt Phan |

Chiều 22.11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch

Phan Tuấn |

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu công tại Đắk Nông là 3.980 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được 1.637 tỉ đồng, đạt 41,1% kế hoạch của tỉnh và đạt 51,1% kế hoạch Thủ Thủ tướng Chính phủ.