Nhiều "đại bàng" Nga chờ cơ hội đầu tư, xây tổ lớn ở Việt Nam

Vũ Long |

Các doanh nghiệp hàng đầu của Nga coi Việt Nam là địa chỉ đầu tư hiệu quả. Chính phủ Nga cũng cam kết tạo cơ hội để đầu tư, thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn của Lao Động, Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên Bang Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định: Từ nay đến năm 2025, Việt Nam và Liên bang Nga có thể tăng lượng hàng hóa thương mại song phương lên gấp 2 lần và đến năm 2025 có thể đạt giá trị 10 tỉ USD.

Cùng với chính sách thương mại, hàng loạt doanh nghiệp là “sếu đầu đàn” của Nga sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy các lĩnh vực có tính dẫn dắt như: Máy móc, dầu khí, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)…

Doanh nghiệp Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại ACV Việt Nam. Ảnh: Thanh Thanh
Doanh nghiệp Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại ACV Việt Nam. Ảnh: Thanh Thanh

Để tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại việt Nam, tháp tùng Phó Tổng thống Nga Dmitry Chernyshenco sang thăm Việt Nam lần này, có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Almaz (quan tâm đến cơ hội đầu tư trong lĩnh vực máy móc, thiết bị dân sự); Tập đoàn Gaz (quan tâm về công nghiệp lắp ráp ô tô Nga tại Việt Nam); Công ty RATRACO quan tâm đến vân đề tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa giữa Nga và Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Vùng Ulyanovsk5 quan tâm về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công thương…

Đặc biệt, để thúc đẩy quá trình hợp tác, đầu tư hiệu quả, ngày 7.4, đại diện của Cơ quan nghiên cứu và sản xuất Almaz thuộc Tập đoàn Almaz Antey của Nga đã làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Đồng thời, Almaz cũng đã làm việc với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và thảo luận rất nhiều chủ đề.

Trong đó, Almaz hy vọng được tham gia vào Dự án sân bay quốc tế Long Thành với hệ thống radar kiểm soát không lưu của Almaz có tên là ATC và cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát không lưu tại TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Alexander Ponomarenko - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Almaz cho biết: Almaz hy vọng được triển khai hệ thống radar kiểm soát không lưu, radar dẫn đường, radar cất hạ cánh cho máy bay dân sự… dự án tại sân bay Long Thành với kinh phí từ 53-300 triệu USD.

Bên cạnh đó, Almaz sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng, trao đổi máy móc, kinh nghiệm sử dụng các thiết bị dân sự như tổ hợp giám sát, đo đạc thời tiết (lượng mưa, sức gió, bão…); thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp (phun thuốc trừ sâu, giám sát địch hại…), máy thu hoạch nông sản để sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, giảm thiểu các tổn thất sau thu hoạch... bởi đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn ở Việt Nam, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Được biết, Almaz Antey là một trong những tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực thiết kế thiết bị radar và các hệ thống điều khiển tự động đa mục đích. Tính đến nay, tập đoàn đã hợp tác và giao dịch với trên 50 quốc gia trên toàn thế giới. Những thiết bị Almaz sản xuất bao gồm: Hệ thống kiểm soát không lưu, các loại radar điều phối hàng không và các thiết bị chống phương tiện bay không người lái (UAV)..

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lý do người Nga đầu tư mạnh vào bất động sản ở Phuket - Thái Lan

Thanh Hà |

Phuket, khu nghỉ dưỡng ven biển Thái Lan được xem là nơi trú ẩn an toàn cho người Nga đầu tư ra nước ngoài.

Thêm nhiều doanh nghiệp Nga đầu tư, mở rộng thương mại vào Việt Nam

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nga coi Việt Nam là thị trường tiềm năng để đầu tư trong nhiều lĩnh vực chế biến, chế tạo và thương mại 2 chiều.

Nga đầu tư lớn nhất vào dầu mỏ ở Iran

Ngọc Vân |

Nga rót gần 3 tỉ USD vào các dự án dầu mỏ ở Iran trong hơn một năm.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai: Áp lực chiến thắng cho đội chủ nhà

MINH PHONG |

Trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng có thể cứu lấy "chiếc ghế" của mình.

Không trả tiền chuyển khoản nhầm có thể vào tù

Quý An |

Công nghệ phát triển đã đưa việc chuyển tiền trở nên tiện lợi. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý khi bị chuyển tiền nhầm vào tài khoản bởi có thể bị lừa đảo hoặc thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Tinh vi cách thức che giấu bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà

Mai Hương - Văn Trực |

Sau khi nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng), lực lượng Kiểm lâm đã tích cực tăng cường tần suất tuần tra, qua đó phát hiện và thu giữ nhiều loại bẫy thú được che giấu tinh vi.

Lý do người Nga đầu tư mạnh vào bất động sản ở Phuket - Thái Lan

Thanh Hà |

Phuket, khu nghỉ dưỡng ven biển Thái Lan được xem là nơi trú ẩn an toàn cho người Nga đầu tư ra nước ngoài.

Thêm nhiều doanh nghiệp Nga đầu tư, mở rộng thương mại vào Việt Nam

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nga coi Việt Nam là thị trường tiềm năng để đầu tư trong nhiều lĩnh vực chế biến, chế tạo và thương mại 2 chiều.

Nga đầu tư lớn nhất vào dầu mỏ ở Iran

Ngọc Vân |

Nga rót gần 3 tỉ USD vào các dự án dầu mỏ ở Iran trong hơn một năm.