Nga bắn lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal chưa từng thấy vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga bắn lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal nhiều chưa từng thấy vào Ukraina trong làn sóng tấn công lớn mới nhất.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo ngày 9.3 cho biết, cuộc không kích trả đũa quy mô lớn vào Ukraina để trả đũa việc Kiev tấn công vùng Bryansk vào ngày 2.3 khiến 2 người thiệt mạng.

“Các vũ khí tầm xa, chính xác cao trên không, trên biển và trên bộ, bao gồm hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã tấn công các thành phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng quân sự, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự cũng như các cơ sở năng lượng hỗ trợ của Ukraina” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

"Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công" - thông cáo cho biết thêm.

Ukraina thông tin, có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal đã bắn vào nước này ngày 9.3 - số lượng Kinzhal lớn nhất mà Nga đã sử dụng trong một cuộc không kích tới thời điểm hiện nay.

Ukraina cũng thông báo đã bắn hạ 34 trong số 81 tên lửa - tỉ lệ thấp hơn bình thường - vì cuộc tấn công bao gồm 3 loại vũ khí mà Kiev không có khả năng chống lại.

Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Tên lửa này có tầm bắn từ 1.500 đến 2.000km khi mang theo lượng chất nổ 480kg. Tên lửa siêu thanh của Nga có thể đạt tốc độ lên tới Mach 10 (12.350km/h).

Kinzhal là 1 trong 6 vũ khí “thế hệ tiếp theo” được Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ trong bài phát biểu hồi tháng 3.2018. Tháng 12.2021, ông Putin nói rằng Nga là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về tên lửa siêu thanh.

Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga lần đầu cử máy bay chiến đấu trang bị tên lửa Kinzhal tới Syria năm 2021.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn một tên lửa Kinzhal vào bãi chứa vũ khí ở phía tây nam Ukraina vào ngày 19.3.2022, đây là lần đầu tiên vũ khí này được sử dụng trong chiến đấu. Kể từ đó, Nga  có một số lần bắn tên lửa Kinzhal ở Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina được dự báo kết thúc trước mùa thu năm nay

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc nhận định xung đột Nga - Ukraina sẽ kết thúc trước mùa thu năm nay.

Lãnh đạo an ninh Kiev nói về xu hướng mới của người Ukraina

Song Minh |

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina thừa nhận rằng ngày càng có nhiều công dân Ukraina muốn chính phủ ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Đà Nẵng lắp đặt 600 xe đạp công cộng cho người dân và du khách

Nguyễn Linh |

Cuối tháng 3, Đà Nẵng sẽ hoàn tất lắp đặt hơn 600 xe đạp công cộng tại 5 quận của TP Đà Nẵng. Dự kiến sẽ tổ chức khai trương dịch vụ xe đạp công cộng trước ngày 29.3.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Chiến sự Ukraina được dự báo kết thúc trước mùa thu năm nay

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc nhận định xung đột Nga - Ukraina sẽ kết thúc trước mùa thu năm nay.

Lãnh đạo an ninh Kiev nói về xu hướng mới của người Ukraina

Song Minh |

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina thừa nhận rằng ngày càng có nhiều công dân Ukraina muốn chính phủ ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.