Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,24 USD, tương đương 1,4%, xuống mức 86,03 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,1 USD, tương đương 1,3%, xuống mức 82,16 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về khả năng nền kinh tế Mỹ suy thoái và nhu cầu dầu suy yếu.
Trước đó, Mỹ công bố lạm phát trong tháng 3 giảm còn 5%, so với mức 6% trong tháng trước và so với mức đỉnh 9,1% trong tháng 6.2022.
Thông tin này đã làm tăng hi vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể dừng tăng lãi suất. Tuy nhiên, đợt thắt chặt lãi suất trước đó của Fed đã nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2007.
Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Fed sẽ tập trung vào ngăn chặn lạm phát có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế, từ đó làm giảm nhu cầu dầu trong tương lai của Mỹ.
Trong khi đó, việc các nhà giao dịch chốt lời sau khi hai mặt hàng dầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng ở phiên trước đó cũng là một lý do đẩy giá dầu lao dốc.
Trong khi đó, mới đây OPEC đã cảnh báo những rủi ro suy giảm đối với nhu cầu dầu mùa hè, nhấn mạnh sự gia tăng trong dự trữ dầu và những thách thức mà tăng trưởng toàn cầu phải đối mặt.
OPEC cho biết, tồn kho thương mại của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã tăng lên trong những tháng gần đây. Cũng theo OPEC, nhu cầu tiêu thụ dầu mùa hè của Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự yếu kém nào của nền kinh tế do lãi suất tăng và sự mở cửa trở lại của Trung Quốc sau các biện pháp kiềm chế dịch COVID-19 .
OPEC cũng đưa ra những thách thức tiềm ẩn đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu, bao gồm lạm phát cao, thắt chặt tiền tệ, sự ổn định của thị trường tài chính và mức nợ quốc gia, doanh nghiệp và tư nhân cao.
Theo Reuters, báo cáo của OPEC đã làm sáng tỏ những lý do đằng sau việc cắt giảm sản lượng tự nguyện đầy bất ngờ của nhiều thành viên OPEC+ hồi đầu tháng khiến giá dầu tăng phi mã lên mức 87 USD/thùng từ mức dưới 80 USD/thùng.
Tuy nhiên, đà lao dốc của giá dầu cũng được hạn chế bởi dữ liệu nguồn cung từ Nga đang sụt giảm. Theo Bloomberg, dòng chảy từ các cảng của Nga giảm 1,24 triệu thùng mỗi ngày. Việc này làm dấy lên lo ngại về những ảnh hưởng từ kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu của Nga, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.173 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 24.245 đồng/lít; Dầu diesel không quá 20.149 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 19.739 đồng/lít; Dầu mazut không quá 15.194 đồng/kg.