Người trồng, bán hoa kiểng Tết ở TPHCM thấp thỏm chờ người mua

Nguyên Chân - Nguyễn Ly |

Lo lắng, hồi hộp,... đang là tâm trạng chung của nhiều chủ vườn hoa kiểng tại TPHCM trong những ngày này khi họ sợ khó khăn về kinh tế trong thời gian qua có thể ảnh hưởng đến việc buôn bán trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Chủ động cắt giảm số lượng hoa trồng

"Năm nay, nhà tôi trồng 8.000 chậu hoa, ít hơn năm ngoái khoảng 4.000 chậu", bà Trịnh Thị Kim Lan (chủ vườn hoa tại phường Thới An, Quận 12) mở đầu câu chuyện.

Bà Lan cho biết, gia đình bà có truyền thống trồng hoa kiểng đến nay đã hơn 30 năm, nhưng đây là năm đầu tiên phải cắt giảm số lượng hoa trồng trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo bà Lan, những năm trước, số lượng hoa tại vườn cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán luôn dao động từ 12.000-13.000 chậu, nhưng năm nay, nhận thấy sự biến động của thị trường, nên gia đình bà đã chủ động cắt giảm bớt để tránh thua lỗ.

Ảnh: Nguyên Chân
Nhân công đang làm việc tại vườn hoa của bà Trịnh Thị Kim Lan. Ảnh: Nguyên Chân

"Kinh tế khó khăn, kiếm tiền không dễ dàng, do đó người dân sẽ hạn chế chi tiêu. Những năm trước, khi ăn nên làm ra thì người dân chi tiêu thoáng hơn, mỗi gia đình mua 3-4 cặp hoa, nhưng năm nay khó khăn người ta chỉ mua có 1-2 cặp là chuyện thường", bà Lan nêu lý do.

Dù số lượng hoa trồng giảm, nhưng bà Lan cho biết vẫn cảm thấy lo lắng, có thể rơi vào tình trạng ế khách trong dịp Tết năm nay.

Cùng suy nghĩ, anh Minh Tâm - một chủ vườn hoa khác tại phường Thới An (Quận 12, TPHCM) cho biết, vườn hoa của anh sẽ cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán 2024 khoảng 14.000 chậu hoa kiểng các loại, ít hơn năm 2023 khoảng 7.000 chậu.

Anh Tâm cho rằng, việc cắt giảm bớt số lượng hoa trồng là điều cần thiết. "Giá vật tư, thuốc, giống,... năm nay cao hơn năm trước khoảng 10%, trong khi sức mua giảm là điều có thể nhìn thấy từ trước, nếu vẫn cố chấp duy trì như mọi năm thì lỗ chồng lỗ là điều chắc chắn", anh Tâm phân tích.

Ngóng chờ thị trường từng ngày

Không chỉ người trồng, người bán hoa kiểng tại TPHCM cũng đang ngóng trông thị trường từng ngày.

Nếu như mọi năm, thời điểm này chị Huỳnh Kim Thanh, vựa hoa kiểng Thủy Nga (quận Gò Vấp) đã đặt hàng với số lượng lớn thì nay chị vẫn chưa dám quyết, chỉ đặt một phần nhỏ. Theo chị, sẽ chờ nhu cầu của thị trường, bán tới đâu nhập tới đó.

"Những năm trước, đến các vườn xem rồi đặt với số lượng lớn hay các loại hoa đắt tiền nhưng năm nay thì không. Tôi chỉ chọn một số những loại hoa giá vừa phải, thường được ưa chuộng để bán chứ không nhập đại trà như mọi năm", chị Kim Thanh chia sẻ.

Theo chị Kim Thanh, kinh tế khó khăn ảnh hưởng chung đến mọi mặt của đời sống xã hội. "Thời điểm này, mình đi chợ, nhìn thấy món đồ nào đó đẹp cũng đang suy nghĩ kỹ xem có thực sự cần thiết hay không mới mua thì người dân khác cũng vậy", chị Kim Thanh phân tích.

Chị Trần Thị Quỳnh, chủ vựa cây kiểng tại quận Gò Vấp kỳ vọng thị trường hoa Tết sẽ khởi sắc, không rơi vào tình trạng ế ẩm. Ảnh: Nguyên Chân
Chị Trần Thị Quỳnh, chủ vựa cây kiểng tại quận Gò Vấp kỳ vọng thị trường hoa Tết sẽ khởi sắc, không rơi vào tình trạng ế ẩm. Ảnh: Nguyên Chân

Chị Trần Thị Quỳnh - chủ vựa cây kiểng Thích Trồng Cây (quận Gò Vấp) cũng cho biết, tại vựa cây của chị đang chỉ nhập những loại hoa, cây kiểng thường được ưa chuộng, giá vừa phải như hoa mào gà, hoa giấy, cây tắc (quất),...

"Tết chưng hoa, cây trong nhà đã là truyền thống của nhiều gia đình nên tôi nghĩ cũng sẽ không quá bết bát, mọi thứ vẫn sẽ ổn. 1 tuần nữa hoa mà tôi đặt trước sẽ về, hi vọng sẽ bán hết trong dịp Tết này", chị Quỳnh kỳ vọng.

Nguyên Chân - Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết 2024

Phương Thảo |

Còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, người dân vùng hoa Mê Linh lại tất bật chuẩn bị những công đoạn chăm bón, cắt tỉa cuối cùng để hoa nở đẹp nhất đúng dịp Tết.

Chưa đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều cửa hàng hoa kiểng đã lo ế

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Khoảng một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2024, các chủ cửa hàng hoa kiểng đang tất bật chuẩn bị hàng để phục người dân. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng chia sẻ tâm lý nhập hàng cầm chừng vì sợ ế.

Sức mua giảm, nông dân trồng bưởi Diễn thấp thỏm tìm kênh tiêu thụ

Thảo Trang |

Thời điểm điểm tháng 11, 12 âm lịch người dân trồng bưởi Diễn tại phường Phúc Diễn lại tất bật vào vụ thu hoạch phục vụ cho Tết Nguyên Đán 2024. Theo các chủ vườn, năm nay thời tiết thuận lợi nên mẫu mã tốt hơn và cũng được giá hơn mọi năm. Nhưng do tình hình kinh tế khó khăn chung nên sức mua của người dân cũng chậm hơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Nghệ sĩ lên tiếng về gần 300 bản phim bị xuống cấp tại Hãng phim truyện Việt Nam

Minh Hạnh |

Trước sự việc gần 300 bản phim tại Hãng phim truyện Việt Nam bị xuống cấp, tập thể người lao động, nghệ sĩ tại đây cho hay, đây không phải là các bản phim để chiếu rạp thông thường mà phần lớn được sử dụng để trình chiếu ở các liên hoan phim trong nước và quốc tế nên việc bảo quản rất nghiêm ngặt.

Lâm Đồng xử phạt 8 cá nhân để cho hướng dẫn viên người Hàn Quốc hành nghề trái quy định

Mai Hương |

Sáng 13.11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã thông tin kết quả kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch của người nước ngoài tại địa bàn.

Biển số ngũ quý Hà Nội được trả giá hơn 75 tỉ đồng gây sửng sốt

KHÁNH AN |

Sau 30 phút đấu giá tại phiên đấu giá biển số sáng 13.1, biển số ngũ quý Hà Nội 30K-999.99 được trả giá lên tới 75,275 tỉ đồng.

Đang bê đồ ra xe ôtô, người đàn ông ở Đà Lạt bất ngờ bị chém liên tiếp

Mai Hương |

Theo camera của nhà dân ghi lại, vào lúc 16 giờ 20 phút chiều ngày 12.1 trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), ông Cao Trần Quốc Tr. đang bê đồ từ cửa hàng ra xe ô tô thì bị một đối tượng đi từ phía sau, rút mã tấu đã thủ sẵn trong người ra chém liên tiếp.

Nông dân Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết 2024

Phương Thảo |

Còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, người dân vùng hoa Mê Linh lại tất bật chuẩn bị những công đoạn chăm bón, cắt tỉa cuối cùng để hoa nở đẹp nhất đúng dịp Tết.

Chưa đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều cửa hàng hoa kiểng đã lo ế

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Khoảng một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2024, các chủ cửa hàng hoa kiểng đang tất bật chuẩn bị hàng để phục người dân. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng chia sẻ tâm lý nhập hàng cầm chừng vì sợ ế.

Sức mua giảm, nông dân trồng bưởi Diễn thấp thỏm tìm kênh tiêu thụ

Thảo Trang |

Thời điểm điểm tháng 11, 12 âm lịch người dân trồng bưởi Diễn tại phường Phúc Diễn lại tất bật vào vụ thu hoạch phục vụ cho Tết Nguyên Đán 2024. Theo các chủ vườn, năm nay thời tiết thuận lợi nên mẫu mã tốt hơn và cũng được giá hơn mọi năm. Nhưng do tình hình kinh tế khó khăn chung nên sức mua của người dân cũng chậm hơn.