Các mặt hàng hỗ trợ thoát thân, PCCC được quan tâm
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Phạm Ngũ Lão, Yersin (Quận 1) ở TPHCM, tình hình mua sắm các sản phẩm bảo hộ và PCCC có dấu hiệu gia tăng.
Tranh thủ thời gian sau khi chở con đi học, chị Ngân (37 tuổi, ngụ Tân Bình) ghé vào một cửa hàng bán đồ cơ điện khí tại Chợ Dân Sinh trên đường Yersin (quận 1) hỏi mua dây thừng, thang dây và mặt nạ chống khói. Chị kể, dù gia đình đã trang bị bình chữa cháy nhưng trong những trường hợp nguy cấp, cũng cần có các vật dụng để hỗ trợ thoát thân.
Theo chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị bảo hộ tại khu chợ này, từ trước đến nay nhiều gia đình cũng đã sắm sửa các thiết bị cần thiết để đề phòng hỏa hoạn. Tuy nhiên 2 ngày gần đây, mỗi ngày có thêm 2 - 3 người đến hỏi mua búa thoát hiểm, dây thừng, thang dây... nhưng số lượng không mấy đáng kể.
Ngoài các hộ gia đình, nhiều sinh viên hiện đang sống tại các căn chung cư mini cũng rất quan tâm đến các mặt hàng PCCC. Vân Anh (21 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho biết sau khi nghe tin về vụ cháy một chung cư mini ở Hà Nội, gia đình ở quê đã gọi điện thúc giục em đi sắm các vật dụng PCCC cần thiết để cất sẵn trong nhà, đề phòng có xảy ra hoả hoạn.
“Theo dõi thông tin thấy nhiều gia đình may mắn thoát nạn nhờ trong nhà có các vật dụng như búa, thang dây,... nên em cũng vội tìm mua các sản phẩm cần thiết để phòng hờ, chẳng may có cháy. Vì không có thời gian đến tận cửa hàng để mua nên em đặt hàng trên trang website của đại lí, như vậy cũng an tâm hơn về chất lượng vì những nơi này thường có tem kiểm định", Vân Anh nói.
Rộn ràng người mua kẻ bán trên chợ "ảo"
Không chỉ tại các cửa hàng bán đồ chuyên dụng dành cho PCCC mà trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok... hay các sàn thương mại điện tử, nhiều người cũng tranh thủ chào mời đủ các loại vật dụng PCCC từ mặt nạ chống khói, bình chữa cháy, búa thoát hiểm cho đến thang dây, với mức giá đa dạng. Tuy nhiên rất khó để chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm.
Anh Nguyễn Văn Phúc - chủ cửa hàng chuyên bán thiết bị PCCC trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người đã gọi điện đến cửa hàng để đặt mua các sản phẩm PCCC, dự kiến trong vài ngày tới, số lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng.
Theo anh Phúc, tùy vào xuất xứ, trọng lượng (đối với bình chữa cháy), giá thành của các thiết bị PCCC khá đa dạng. Theo đó, bình chữa cháy có 2 loại đang phổ biến trên thị trường hiện nay là dạng bột và dạng khí CO2. Dạng bột loại 1- 8kg có giá 170.000 đồng - 250.000 đồng/bình; dạng khí CO2 từ 3-5kg có giá 400.000 - 560.000 đồng/bình.
“Đối với những gia đình sống ở chung cư mini, việc phát hiện sớm có sự cố cháy nổ là điều rất cần thiết, như vậy sẽ giảm thiểu được thiệt hại về người và của. Ngoài bình chữa cháy, người dân cũng nên trang bị thêm các thiết bị báo cháy, báo nhiệt, báo khói để kịp thời ứng phó", anh Phúc nói.
Khi mua các thiết bị PCCC, người dân cần lưu ý mua hàng tại các công ty, đại lý uy tín; có chế độ bảo hành; đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng; yêu cầu hướng dẫn sử dụng sơ bộ, tránh tình trạng mua hàng ồ ạt theo phong trào.