Tờ Wall Street Journal ngày 29.8 đưa tin, người mua và thương nhân mới, cũng như nhu cầu dầu thô tăng cao, giúp Nga tránh được các lệnh trừng phạt.
Theo tờ báo, nhu cầu dầu mỏ từ một số nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giúp Nga xuất khẩu dầu thô với số lượng gần bằng so với trước khi xảy ra xung đột ở Ukraina và các lệnh trừng phạt sau đó của phương Tây.
Ngoài ra, giá dầu thô toàn cầu tăng cao - hiện đã ổn định ở mức khoảng 100 USD/thùng - giúp doanh thu từ dầu của Nga tăng vọt.
Elina Ribakova - phó kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế - nói với tờ Wall Street Journal rằng “Nga đang ngập trong núi tiền”: Nước này kiếm được 97 tỉ USD từ việc bán dầu và khí đốt cho đến tháng 7 năm nay, trong đó gần 74 tỉ USD là từ dầu thô.
Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nga đã bơm 7,4 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm như dầu diesel và xăng vào thị trường toàn cầu mỗi ngày chỉ trong tháng 7. Con số này chỉ giảm khoảng 600.000 thùng mỗi ngày so với đầu năm.
Xuất khẩu năng lượng của Nga đang bùng nổ khi quốc gia này tìm được “người mua mới, phương tiện thanh toán mới, thương nhân mới và cách tài trợ mới cho xuất khẩu” - Wall Street Journal cho hay, trích lời các nhà kinh doanh dầu mỏ, cựu giám đốc điều hành ngành công nghiệp Nga và các quan chức vận tải biển.
Sergey Vakulenko - nhà phân tích và cựu giám đốc điều hành năng lượng Nga - cho biết: “Thế giới cần dầu và không ai đủ can đảm để cấm vận 7,5 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỗi ngày của Nga”.
Ngay sau khi những người mua phương Tây và các đồng minh Thái Bình Dương chọn cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga, hầu hết khối lượng dầu đã được chuyển hướng sang Châu Á và Trung Đông - nơi các nước đã quyết định không đứng về phía nào trong cuộc xung đột Nga-Ukraina.
Các công ty Ấn Độ từ mức nhập khẩu dầu của Nga gần như bằng 0 đã lên gần một triệu thùng mỗi ngày. Công ty dầu khí Indian Oil thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ đã ký hợp đồng với công ty dầu khí Nga Rosneft để đảm bảo nguồn cung cho đến năm 2028.
Evgeny Gribov - cựu giám đốc điều hành của Lukoil - cho biết, dầu của Nga sẽ tìm thấy con đường mới vào Ấn Độ, Trung Quốc và các thị trường khác.
Trong một diễn biến khác, dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ. Theo số liệu công bố gần đây của Bộ Năng lượng, dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1984. Trong khi Tổng thống Joe Biden rút dự trữ dầu để giảm giá khí đốt, chính quyền của ông không có kế hoạch bổ sung dự trữ cho đến sau năm tới.
Mỹ đã tiêu thụ hết 18 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ vào tháng 8, khiến lượng tồn kho hiện tại ở mức 450 triệu thùng. Nhà Trắng đã cho phép bán 20 triệu thùng vào cuối tháng 7, bên cạnh 125 triệu thùng đã được bán hết trong 6 tháng đầu năm.
Giá năng lượng đã tăng vọt dưới thời ông Biden. Phe Cộng hòa đổ lỗi cho các chính sách năng lượng xanh của tổng thống và hạn chế sản xuất dầu trong nước. Giá xăng tăng từ mức trung bình 2,28 USD/gallon (3,78 lít) vào tháng 12.2020 đã tăng lên 3,40 USD một năm sau đó.
Khi các thị trường quay cuồng với cuộc xung đột ở Ukraina và sau khi Tổng thống Biden cấm vận nhập khẩu dầu của Nga, một gallon xăng trung bình có giá kỷ lục 5 USD trong tháng 6 vừa qua.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ ước tính vào tháng trước rằng giá xăng sẽ tăng thêm 40 cent/gallon nếu không mở kho dự trữ. Giờ đây, với gần 150 triệu thùng được bán ra, giá xăng đã trở lại mức tháng 2 là 3,85 USD/gallon - theo số liệu trực tiếp từ Hiệp hội Ô tô Mỹ hôm 29.8.
Một số dầu rút từ kho dự trữ của Mỹ đã được bán cho các nhà máy lọc dầu nước ngoài, trong đó gần một triệu thùng sẽ được chuyển đến một công ty con của tập đoàn dầu khí Trung Quốc Sinopec. Sinopec trước đây đã nhận được hàng tỉ USD đầu tư từ quỹ đầu tư do Hunter Biden - con trai của ông Joe Biden - sở hữu một phần.
Chính quyền ông Biden đã bán bớt khoảng 1/4 trữ lượng dầu của Mỹ trong năm nay và vẫn chưa rõ có kế hoạch rút cạn kho dự trữ trong bao lâu nữa. Tháng trước, Nhà Trắng thông báo rằng có thể phải sau năm tài chính 2023, dầu mới được nạp lại.