Năm 2023: Liệu giá bán lẻ điện có tăng đến 15%?

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia kinh tế, nếu thực hiện đúng nguyên tắc của Luật Giá là “giá phải bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh cho ngành điện” thì mức điều chỉnh giá điện bình quân phải tăng khoảng 15% so với giá bán hiện hành. Tuy nhiên, điều này sẽ tác động rất mạnh đến đời sống kinh tế - xã hội. 

Cần xem xét điều chỉnh giá bán điện ở mức phù hợp

Từ ngày 3.2, áp dụng khung giá bán lẻ điện bình quân (chưa gồm thuế VAT) tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; và giá tối đa là 2.444,09 đồng/kWh. Khung giá tối thiểu tăng 220 đồng/kWh, giá tối đa tăng 538 đồng/kWh so với mức khung cũ.

Khung này cùng với kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện 2022 sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương ra quyết định về giá bán lẻ điện bình quân sẽ áp dụng năm nay.

Bình luận về khung giá mới, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) - cho rằng, ở nước ta, chi phí nhiên liệu nhập khẩu để sản xuất điện cũng tăng theo giá thế giới, do đó đã làm cho chi phí phát điện tăng theo. Tính toán cho thấy chi phí phát điện chiếm tới 80% trong giá bán điện.

Cụ thể, giá than thế giới năm 2022 đã tăng gấp 6 lần so với năm 2020 và tăng gấp khoảng 2,6 lần so với năm 2021. Việc giá than nhập khẩu tăng đã làm cho chi phí mua điện từ các nhà máy sử dụng than nhập khẩu và các nhà máy điện sử dụng than pha trộn giữa than nhập khẩu và trong nước năm 2022 tăng khoảng 25% so với năm 2021, tức là từ khoảng 1.635 đồng/kWh lên 2.043 đồng kWh.

Đối với giá dầu (là cơ sở để tính toán giá khí cho các nhà máy sử dụng nhiên liệu khí), năm 2022 tăng khoảng 2,2 lần so với năm 2020 và tăng khoảng 1,3 lần so với năm 2021. Việc tăng giá đó đã làm cho giá điện bình quân của các nhà máy tua bin khí tăng khoảng 11,31%, tức là từ khoảng 1.620 đồng/kWh lên 1.843 đồng/kWh.

Khi chi phí sản xuất kinh doanh điện tăng, trong khi giá bán điện bình quân hiện hành giữ ổn định từ năm 2019 cho đến nay. Điều này đã làm cho giá hiện hành không bù đắp được chi phí sản xuất kinh doanh, dẫn đến ngành Điện gặp khá nhiều khó khăn. Sản xuất kinh doanh bị lỗ là điều không tránh khỏi.

"Nếu không điều chỉnh giá bán điện thì ngành điện sẽ thua lỗ, dòng tiền sẽ âm và không có tiền để thanh toán cho việc mua điện cho các đơn vị phát điện", ông Thỏa nói và nhấn mạnh, tài chính âm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, thu hút đầu tư của phát điện, truyền tải, phân phối điện. Trong hoàn cảnh đó, tác động của điều chỉnh giá điện không trừ một ngành nào, lĩnh vực nào.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, tăng mức nào là một câu hỏi khó và cần tính toán kỹ. Nếu thực hiện ngay và đúng nguyên tắc Luật Giá là "giá phải đủ bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh cho ngành điện" thì mức phải tăng khoảng 15% so với giá bán hiện hành.

Song, vị chuyên gia lo lắng, mức tăng 15% sẽ tác động khá mạnh đến đời sống người dân và lạm phát.

Theo ông Thỏa, nếu tăng 15% giá điện thì đẩy lạm phát trực tiếp vòng 1 tăng 0,5%, chưa kể đến tác động đến vòng 2, đẩy giá thành sản xuất thép tăng 0,9%; xi măng tăng 2,25%, giá thành dệt may tăng 1,95%. Đó là những ngành sử dụng nhiều điện.

Chia lộ trình tăng giá điện làm 2 đợt

Vì thế, để giảm thiểu tác động, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam đề xuất, có thể chia lộ trình tăng giá điện làm 2 đợt, mỗi đợt tăng 7-8%.

"Với mức điều chỉnh này chỉ đẩy lạm phát vòng 1 của đợt 1 tăng 0,2%", ông Thỏa nói và góp ý: Chúng ta tính toán, theo dõi, nếu những tháng cuối năm tình hình thuận lợi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát trong mục tiêu đề ra thì chúng ta có thể điều chỉnh giá đợt 2.

Ngoài ra, vị chuyên gia cho rằng, nhà nước cũng cần phải có giải pháp tổng thể để bình ổn giá, ngăn ngừa tác động từ việc tăng giá điện đến mặt bằng giá của nền kinh tế, các hàng hóa dịch vụ khác, tránh việc lợi dụng tăng giá điện để đẩy mặt bằng giá lên, ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Còn ngành điện, phải tiếp tục kiểm soát tiết kiệm chi phí thông qua các biện pháp nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc tăng giá điện, một số ý kiến cho rằng, EVN có thể chọn mua nguồn điện giá rẻ để giảm chi phí.

TS Nguyễn Hồng Minh - nguyên Trưởng khoa Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - cho biết, trước khi tăng giá điện, phải tính đến phương án lạm phát, vì điện chiếm tỉ trọng tương đối nhiều trong cả nền sản xuất, tiêu dùng cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân.

"Giá điện tăng sẽ kéo theo một loạt hàng hóa, dịch vụ khác tăng theo. Do vậy cần phải đánh giá thận trọng việc nếu tăng giá điện thì bức tranh chung của nền kinh tế sẽ thế nào", TS Nguyễn Hồng Minh nói.

Việt Nam sẽ xuất khẩu điện sang Singapore

Sáng ngày 10.2, trong chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tow Heng Tan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembcorp và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa Sembcorp và đối tác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore.

Theo thông tin từ chinhphu.vn, tại buổi tiếp, ông Tow Heng Tan chúc mừng mức tăng trưởng kinh tế rất cao của Việt Nam trong năm 2022, cho biết trong những năm qua, tập đoàn đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan, đối tác Việt Nam.

Sembcorp đầu tư vào Việt Nam thông qua Sembcorp Development (SCD) trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản… và Sembcorp Utilities (SCU) trong lĩnh vực năng lượng.

Liên danh SCD và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) đã thành lập Công ty Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để triển khai các dự án VSIP. Hiện có 12 VSIP hiện diện tại 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam, đã đi vào hoạt động với tỉ lệ lấp đầy cao (khoảng 83,2%), thu hút được 17,6 tỉ USD tổng vốn đầu tư cho khoảng 900 dự án, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động.

Trong khi đó, SCU đầu tư vào Việt Nam thông qua nhiều pháp nhân như: Công ty Điện lực Phú Mỹ 3; Sembcorp Energy Việt Nam và Sembcorp Solar Vietnam,…

Thủ tướng ủng hộ Tập đoàn triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, trong đó có kế hoạch hợp tác giữa Sembcorp và Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) nhằm thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore.

Hiện Việt Nam và Singapore đang thảo luận kế hoạch xây dựng đường tải điện qua Biển Đông trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Sau buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa PTSC và Công ty Sembcorp Utilities trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới là năng lượng tái tạo.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn "đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện và thực hiện hiệu quả". H.V

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân

Khương Duy |

Ngân hàng Nhà nước kiên định chính sách quản lý vàng độc quyền SJC; Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân; Khách Trung Quốc có thể đóng góp 2,8 tỉ USD cho du lịch Việt Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân

Cường Ngô |

Khung giá bán lẻ điện bình quân thay đổi với mức tối thiểu là 1.826,22 đồng và tối đa là 2.444,09 đồng một kWh.

Sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được hưởng giá bán lẻ điện thế nào?

ANH HUY |

Nếu phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tại Hà Nội thu tiền điện sai quy định, sinh viên, người lao động nên liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số điện thoại 19001288 và của Sở Công thương là 024.22155571 và 024.22155527 để ngành điện cùng các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra và xử lý.

Con vào lớp 1: Chọn trường tốt hay trường phù hợp?

Phương Hiền - Dương Anh |

Mùa tuyển sinh đầu cấp đang nóng dần lên, đây cũng là khoảng thời gian các bậc phụ huynh đau đầu trong việc chọn trường cho con theo học, đặc biệt đối với những phụ huynh có con học lớp 1.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh gây mưa, giảm nhiệt sâu mức nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh mạnh gây mưa ở Bắc Bộ từ ngày 14.2 và nhiệt độ giảm sâu khoảng 6 - 7 độ C so với hiện nay.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Kinh tế 24h: Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân

Khương Duy |

Ngân hàng Nhà nước kiên định chính sách quản lý vàng độc quyền SJC; Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân; Khách Trung Quốc có thể đóng góp 2,8 tỉ USD cho du lịch Việt Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân

Cường Ngô |

Khung giá bán lẻ điện bình quân thay đổi với mức tối thiểu là 1.826,22 đồng và tối đa là 2.444,09 đồng một kWh.

Sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được hưởng giá bán lẻ điện thế nào?

ANH HUY |

Nếu phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tại Hà Nội thu tiền điện sai quy định, sinh viên, người lao động nên liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số điện thoại 19001288 và của Sở Công thương là 024.22155571 và 024.22155527 để ngành điện cùng các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra và xử lý.