Nhiều nông sản mới xuất khẩu chính ngạch
Bên cạnh những mặt hàng truyền thống, chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn như: Cà phê, cao su, hồ tiêu... thì những nông sản mới như sầu riêng, mắc ca cũng đã lần tiên được xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường lớn trên thế giới.
Tin vui đối với ngành hàng mắc ca là Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương là đơn vị đầu tiên xuất khẩu được lô hàng 6 tấn hàng với giá trị khoảng 2 tỉ đồng sang thị trường Nhật Bản.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương thì đây là dấu mốc lớn, là cơ hội để doanh nghiệp nói riêng và các đơn vị khác định hướng phát triển mạnh mẽ các loại cây nông sản dài ngày này.
Trong thời gian tới các đơn vị sẽ hướng xuất khẩu chính ngạch sang những thị trường khó tính như: EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc...
"Thực tế, những tiêu chí khắt khe khác về độ an toàn của sản phẩm đã được cơ quan chức năng Nhật Bản kiểm duyệt rất nhiều lần trước khi chấp nhận đưa sản phẩm vào đất nước họ" - bà Phương cho hay.
Theo thống kê, hiện toàn huyện Krông Năng đã phát triển được khoảng 2.363ha mắc ca. Trong đó, diện tích cho thu hoạch hơn 1.000ha, với sản lượng hơn 1.700 tấn.
Tương tự, trong năm 2022, sản phẩm sầu riêng ở 23 mã vùng trồng và 4 mã cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.
Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, bởi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới hiện nay. Xuất khẩu chính ngạch trái sầu riêng sẽ giúp nông dân, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, có lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này.
Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 15.100ha sầu riêng với sản lượng đạt khoảng 170 nghìn tấn, dự kiến đến năm 2025 sản lượng đạt 300 nghìn tấn.
Xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay
Theo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2022, ngành Công thương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chiến tranh trên thế giới...
Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế nên ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong đó, năm 2022 cũng là năm ghi nhận hoạt động xuất khẩu hàng hóa đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỉ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 125% kế hoạch năm.
Trong đó, tỷ trọng một số mặt hàng như: Cà phê hòa tan, hạt tiêu, cao su... tiếp tục gia tăng tỷ lệ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu năm 2022 đạt 450 triệu USD (đạt 473,7% kế hoạch năm).
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, ngành Công thương tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức để đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỉ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 100 triệu USD; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 95.300 tỉ đồng.