Một dự án công nghệ cao sẽ giải quyết hơn 2.000 lao động tại Đà Nẵng

An Thượng |

Ngày 18.10, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng - ông Vũ Quang Hùng - cho biết, đã thu hút được dự án công nghệ cao vào thành phố, với mức đầu tư 135 triệu USD, sẽ giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động...

Theo ông Hùng, trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường kết nối với các đơn vị, tổ chức nước ngoài và thành công thu hút tập đoàn Foxlink International Investment Ltd. của Đài Loan (Trung Quốc) đến triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư lên đến 135 triệu USD, đạt suất đầu tư 11,8 triệu USD/ha, diện tích đất sử dụng11,35 ha.

Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao: bút cảm ứng, tai nghe không dây, bộ pin, trạm sạc, mạch in điện tử. Dự kiến, dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận.

Thống kê của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho thấy, lũy kế đến nay, Đà Nẵng đã thu hút 28 dự án đầu tư, trong đó: 16 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký 7.024,78 tỉ đồng và 12 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký 702,24 triệu USD.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn toàn cầu

Thùy Trang - Trần Thi |

Đà Nẵng hiện có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Mới đây, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2030, xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế, sản xuất vi mạch.

Doanh nghiệp du lịch viết dự án sản phẩm mới, Đà Nẵng sẽ xem xét thí điểm

THÙY TRANG |

Tại hội nghị đánh giá hoạt động dịch vụ du lịch thành phố 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp du lịch muốn làm sản phẩm mới, có đề xuất gì thì viết hẳn dự án, gửi về Hiệp hội Du lịch để thành phố xem xét cho thí điểm chứ không kiến nghị mãi rồi bàn tới bàn lui.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng có thêm 58 đoàn viên

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thành lập thêm 2 CĐCS tại hai doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Xúc tiến thu hút đầu tư hiệu quả các dự án sử dụng công nghệ cao

Nhóm PV |

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, nếu như năm 1986, Việt Nam thu hút khoảng 0,04 triệu USD vốn FDI, xếp thứ 121 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; thì năm 2022, Việt Nam nhảy vọt gần 100 bậc, lên vị trí thứ 23 khi thu hút được khoảng 17,9 tỉ USD vốn FDI.

Samsung phát triển nhà máy thông minh đầu tiên ở miền Trung tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Ngày 12.9, Công ty Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai Dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh có thể đối diện án phạt tù

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến việc người mẫu Ngọc Trinh (Trần Thị Ngọc Trinh) vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo nhận định của luật sư, Ngọc Trinh có thể phải đối diện với mức án phạt tù.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ly hôn rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ tự do hơn, được sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, liệu rằng đến một lúc nào đó họ có thấu hiểu được rằng, gia đình đầm ấm vẫn là nơi để bước chân về. Những gì đã mất, liệu có thể lấy lại được hay không? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện “Tái hôn với chồng cũ” sau đây.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn toàn cầu

Thùy Trang - Trần Thi |

Đà Nẵng hiện có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Mới đây, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2030, xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế, sản xuất vi mạch.

Doanh nghiệp du lịch viết dự án sản phẩm mới, Đà Nẵng sẽ xem xét thí điểm

THÙY TRANG |

Tại hội nghị đánh giá hoạt động dịch vụ du lịch thành phố 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp du lịch muốn làm sản phẩm mới, có đề xuất gì thì viết hẳn dự án, gửi về Hiệp hội Du lịch để thành phố xem xét cho thí điểm chứ không kiến nghị mãi rồi bàn tới bàn lui.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng có thêm 58 đoàn viên

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thành lập thêm 2 CĐCS tại hai doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Xúc tiến thu hút đầu tư hiệu quả các dự án sử dụng công nghệ cao

Nhóm PV |

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, nếu như năm 1986, Việt Nam thu hút khoảng 0,04 triệu USD vốn FDI, xếp thứ 121 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; thì năm 2022, Việt Nam nhảy vọt gần 100 bậc, lên vị trí thứ 23 khi thu hút được khoảng 17,9 tỉ USD vốn FDI.

Samsung phát triển nhà máy thông minh đầu tiên ở miền Trung tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Ngày 12.9, Công ty Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai Dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.