Mặc số đông mất gần 2.000 tỉ USD, 5 tỉ phú Châu Á kiếm bội tiền trong 2022

Đức Mạnh |

Giới siêu giàu trên hành tinh đã giảm cả về số lượng lẫn chất lượng trong năm 2022. Thiệt hại nặng nề nhất là 300 tỉ phú công nghệ khi đã bị "bay màu" hơn 1 nghìn tỉ USD. Nhưng nổi lên 5 tỉ phú ở Châu Á có số tài sản tăng trưởng mạnh trong năm nay.

5 tỉ phú kiếm nhiều tiền nhất đều từ Châu Á

5 tỉ phú xuất sắc về đích trong năm 2022 đã kiếm được tổng cộng hơn 200 tỉ USD, cao hơn 93 tỉ USD so với đầu năm. Điều đáng nói là cả 5 nhân vật này đều đến từ Châu Á.

Cái tên được nhắc tới phổ biến là tỉ phú người Ấn Độ Gautam Adani. Ông đã có một năm đầy tự hào khi kiếm được 55,1 tỉ USD khi Tập đoàn Adani - công ty hoạt động về cảng, sân bay, sản xuất điện, năng lượng xanh và bất động sản - ghi nhận doanh thu cao đột biến. Với 133,9 tỉ USD, ông chễm chệ ở vị trí người giàu thứ ba thế giới, chỉ sau Elon Musk.

 
Tỉ phú Gautam Adani trở thành người Châu Á đầu tiên góp mặt trong top 3 người giàu nhất thế giới. Ảnh: AFP

Ngoài Gautam Adani, 4 người còn lại bao gồm một người đến từ Ấn Độ, một người đến từ Indonesia và hai người đến từ Trung Quốc.

Low Tuck Kwong - vua than đá của Indonesia - hiện là tỉ phú giàu thứ hai ở nước này với giá trị tài sản ròng đạt 18,6 tỉ USD. Ông đã kiếm thêm được 16 tỉ USD trong năm qua nhờ giá cổ phiếu của công ty khai thác than niêm yết của mình là Bayan Resources đã tăng gấp ba lần.

Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo đã báo cáo doanh thu quý III/2022 tăng 65% so với cùng kỳ. Động lực này đã giúp ông chủ Colin Zheng Huang bỏ túi thêm 11,1 tỉ USD trong năm qua.

Thêm một tỉ phú nữa tới từ Trung Quốc, ông Wu Yiling đã ghi nhận khối tài sản tăng thêm 4,1 tỉ USD. Cũng trong năm qua, Chủ tịch RJ Corp - ông Ravi Jaipuria tăng thêm 3,9 tỉ USD.

"Sao đổi ngôi", top tỉ phú có nhiều xáo trộn

Theo ước tính của Forbes, giới tỉ phú toàn cầu đã mất 1,9 nghìn tỉ USD vào năm 2022. Tổng tài sản của họ giảm từ 13,8 nghìn tỉ USD vào đầu năm xuống còn 11,9 nghìn tỉ USD vào ngày 9.12. Đồng thời, số lượng tỉ phú cũng giảm, từ 2.671 xuống còn 2.523 bởi những ông trùm nổi tiếng như Sam Bankman Fried, Kanye West và người sáng lập Rivian - RJ Scaringe đã tụt hạng.

Thiệt hại nặng nề nhất phải kể tới 300 tỉ phú công nghệ khi đã bị "bay màu" hơn 1 nghìn tỉ USD trong năm 2022. Sau những năm đại dịch bùng nổ và giá cổ phiếu công nghệ bị thổi phồng quá mức, mọi thứ đã dần trở về giá trị thực. Các công ty bắt đầu cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên và ngừng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cho đến nay, tỉ phú lỗ nặng nhất trong năm 2022 là Elon Musk. Cổ phiếu của Tesla trượt dốc không phanh hơn 60% từ đầu năm đến nay trước lo ngại rằng, ông Musk đang tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc vào sân chơi mới của mình - mạng xã hội Twitter.

Theo tính toán của Forbes, vị CEO đã mất hơn 115 tỉ đô la tài sản của mình vào năm 2022. Vị trí người giàu nhất hành tinh vì thế mà bị vụt mất, nhường lại cho ông trùm hàng xa xỉ Pháp Bernard Arnault.

 
Danh sách 10 tỉ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: Forbes

Giới tỉ phú tại Mỹ mất mát nhiều nhất trong năm với khoảng 660 tỉ USD tài sản tan thành mây khói.

Ngoài những khoản lỗ nặng nề mà Musk và các tỉ phú công nghệ phải hứng chịu, các doanh nhân Mỹ như người đồng sáng lập Nike Phil Knight (giảm 18,3 tỉ USD), ông chủ cũ của Estee Lauder Leonard Lauder (giảm 9,8 tỉ USD) và người sáng lập Rocket Mortgage Dan Gilbert (giảm 8,1 tỉ USD) cũng nằm trong top người Mỹ có năm 2022 đáng buồn.

Trung Quốc, quốc gia phải hứng chịu thiệt hại vì COVID-19, cũng không khá hơn là bao. Các tỉ phú Trung Quốc đánh mất tổng cộng 620 tỉ USD. Những đại gia lớn có thể kể ra như Jack Ma - người đồng sáng lập Alibaba - mất 13,1 tỉ USD, tỉ phú bất động sản Yang Huiyan giảm 11,6 tỉ USD và ông trùm nước đóng chai Zhong Shanshan "bốc hơi" 11,3 tỉ USD.

Trong khi đó, xung đột với Ukraina tiếp tục tác động tiêu cực đến những người giàu nhất nước Nga. Tổng tài sản ròng của các tỉ phú tại quốc gia này được ước tính giảm 150 tỉ USD.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài sản chỉ còn một nửa, một năm đáng quên của tỉ phú Elon Musk

Đức Mạnh |

Tài sản của tỉ phú Elon Musk đã giảm gần một nửa trong năm nay, chạm mức thấp nhất kể từ 2020. Ngôi vị người giàu nhất hành tinh vì thế ngày càng xa rời, dành lại cho ông hoàng hàng hiệu Bernard Arnault.

Đặc quyền của giới siêu giàu xem World Cup tại Qatar

Quỳnh Nga |

Nước chủ nhà World Cup trải thảm đỏ theo đúng nghĩa đen, để đón khách VVIP - hơn cả VIP, đến xem giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và tiêu tiền.

Tấn công giới siêu giàu và lối mòn cũ ở phim Reborn Rich của Song Joong Ki

Mi Lan |

Nhiều dự án phim Hàn đang xây dựng hình ảnh giới tài phiệt siêu giàu đầy xấu xa, thủ đoạn. Phim “Reborn Rich” của Song Joong Ki đang đi theo lối mòn này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tài sản chỉ còn một nửa, một năm đáng quên của tỉ phú Elon Musk

Đức Mạnh |

Tài sản của tỉ phú Elon Musk đã giảm gần một nửa trong năm nay, chạm mức thấp nhất kể từ 2020. Ngôi vị người giàu nhất hành tinh vì thế ngày càng xa rời, dành lại cho ông hoàng hàng hiệu Bernard Arnault.

Đặc quyền của giới siêu giàu xem World Cup tại Qatar

Quỳnh Nga |

Nước chủ nhà World Cup trải thảm đỏ theo đúng nghĩa đen, để đón khách VVIP - hơn cả VIP, đến xem giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và tiêu tiền.

Tấn công giới siêu giàu và lối mòn cũ ở phim Reborn Rich của Song Joong Ki

Mi Lan |

Nhiều dự án phim Hàn đang xây dựng hình ảnh giới tài phiệt siêu giàu đầy xấu xa, thủ đoạn. Phim “Reborn Rich” của Song Joong Ki đang đi theo lối mòn này.